Thái Lan theo dõi tình hình Iran, sẵn sàng sơ tán gấp công dân tại đây

VOV.VN - Sau vụ tướng Iran Soleimani bị sát hại, quân đội Thái Lan được lệnh theo dõi chặt tình hình Iran và sẵn sàng sơ tán gấp công dân của họ tại đây.

Hôm qua (6/1), Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã lệnh cho quân đội nước này theo dõi chặt chẽ và đánh giá khả năng xung đột leo thang giữa Mỹ và Iran, tăng cường an ninh cho các mục tiêu cần bảo vệ của Thái Lan và chuẩn bị sẵn sàng sơ tán công dân Thái Lan rời khỏi Iran nếu tình hình xấu đi.

Quân đội Thái Lan. Ảnh: Yahoo.

Động thái này diễn ra sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ đã giết chết Thiếu tướng Qassem Soleimani - chỉ huy Lực lượng Quds của Iran, khiến tình hình Trung Đông rất căng thẳng.

Theo Bộ Lao động Thái Lan, hiện có 256 lao động Thái Lan ở Iran và 25 người ở Iraq.

Thủ tướng Thái Lan đã cho phép Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Thái Lan tại Iran chuẩn bị các phương án để xử lý tình huống sơ tán công dân, theo đó, Đại sứ quán Thái Lan tại Iran có thể thuê máy bay hoặc quân đội sẽ điều máy bay quân sự trong trường hợp khẩn cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạnh người với hiện trường vụ Mỹ ám sát tướng Iran bằng tên lửa từ UAV
Lạnh người với hiện trường vụ Mỹ ám sát tướng Iran bằng tên lửa từ UAV

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã ra tay không thương tiếc với tướng Iran. Họ phóng tên lửa Hellfire ám sát Soleimani khi ông đang ngồi trong ô tô rời khỏi sân bay.

Lạnh người với hiện trường vụ Mỹ ám sát tướng Iran bằng tên lửa từ UAV

Lạnh người với hiện trường vụ Mỹ ám sát tướng Iran bằng tên lửa từ UAV

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã ra tay không thương tiếc với tướng Iran. Họ phóng tên lửa Hellfire ám sát Soleimani khi ông đang ngồi trong ô tô rời khỏi sân bay.

Tấn công địa điểm di sản của Iran: Trump nói có, Lầu Năm Góc nói không
Tấn công địa điểm di sản của Iran: Trump nói có, Lầu Năm Góc nói không

VOV.VN-Trước đe dọa của ông Trump về việc tấn công các địa điểm di sản của Iran, Lầu Năm Góc khẳng định Mỹ sẽ tuân thủ các quy định của luật xung đột vũ trang.

Tấn công địa điểm di sản của Iran: Trump nói có, Lầu Năm Góc nói không

Tấn công địa điểm di sản của Iran: Trump nói có, Lầu Năm Góc nói không

VOV.VN-Trước đe dọa của ông Trump về việc tấn công các địa điểm di sản của Iran, Lầu Năm Góc khẳng định Mỹ sẽ tuân thủ các quy định của luật xung đột vũ trang.

Ngoại trưởng Iran bị từ chối cấp thị thực tới Mỹ họp Hội đồng Bảo an
Ngoại trưởng Iran bị từ chối cấp thị thực tới Mỹ họp Hội đồng Bảo an

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif bị từ chối cấp thị thực tới Mỹ để tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo Foreign Policy.

Ngoại trưởng Iran bị từ chối cấp thị thực tới Mỹ họp Hội đồng Bảo an

Ngoại trưởng Iran bị từ chối cấp thị thực tới Mỹ họp Hội đồng Bảo an

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif bị từ chối cấp thị thực tới Mỹ để tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo Foreign Policy.

Mỹ triển khai máy bay B-52 tới căn cứ chiến lược dễ tấn công Iran
Mỹ triển khai máy bay B-52 tới căn cứ chiến lược dễ tấn công Iran

VOV.VN - Không quân Mỹ đang triển khai các máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress tới căn cứ quân sự  nằm ở vị trí có thể tấn công Iran.

Mỹ triển khai máy bay B-52 tới căn cứ chiến lược dễ tấn công Iran

Mỹ triển khai máy bay B-52 tới căn cứ chiến lược dễ tấn công Iran

VOV.VN - Không quân Mỹ đang triển khai các máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress tới căn cứ quân sự  nằm ở vị trí có thể tấn công Iran.

Tướng Iran Soleimani bị giết đẩy Mỹ vào vòng luẩn quẩn “đến-đi” ở Iraq
Tướng Iran Soleimani bị giết đẩy Mỹ vào vòng luẩn quẩn “đến-đi” ở Iraq

VOV.VN - Việc quân đội Mỹ rút lui vì bất cứ lý do gì đều có thể làm tê liệt cuộc chiến chống IS và giúp nhóm phiến quân cực đoan này quay trở lại.

Tướng Iran Soleimani bị giết đẩy Mỹ vào vòng luẩn quẩn “đến-đi” ở Iraq

Tướng Iran Soleimani bị giết đẩy Mỹ vào vòng luẩn quẩn “đến-đi” ở Iraq

VOV.VN - Việc quân đội Mỹ rút lui vì bất cứ lý do gì đều có thể làm tê liệt cuộc chiến chống IS và giúp nhóm phiến quân cực đoan này quay trở lại.

Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa
Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa

VOV.VN - Mỹ vừa bất ngờ dùng tên lửa ám sát 1 viên tướng Iran, qua đó chứng tỏ sự lợi hại của lực lượng quân sự Mỹ và mức độ khó lường của chính quyền Trump.

Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa

Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa

VOV.VN - Mỹ vừa bất ngờ dùng tên lửa ám sát 1 viên tướng Iran, qua đó chứng tỏ sự lợi hại của lực lượng quân sự Mỹ và mức độ khó lường của chính quyền Trump.