Ấn tượng công nghệ "cửa sổ phiên dịch" tại nhà ga Nhật Bản

VOV.VN - Thiết bị trong suốt có hình dạng một khung cửa sổ, giúp du khách nước ngoài và nhân viên nhà ga tại Nhật Bản có thể giao tiếp bằng 11 ngôn ngữ khác nhau.

"Đúng là Nhật Bản" - bà Isabelle Rigaud, du khách Pháp chia sẻ cảm xúc sau khi sử dụng thiết bị "cửa sổ phiên dịch" để cố gắng tìm đường từ ga Seibu đến ga trung tâm JR ở Shinjuku, Tokyo.

Đang được thử nghiệm bởi công ty đường sắt Seibu Railway, thiết bị này còn được gọi là VoiceBiz, cho phép du khách nói chuyện với nhân viên nhà ga qua micro, trong lúc màn hình sẽ hiển thị bản dịch tương ứng bằng tiếng Nhật và 1 trong 11 loại ngôn ngữ khác như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha…

"Các bản dịch rất chính xác" - Kevin Khani, một du khách Đức cho biết. "Có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng ngay lập tức bạn sẽ cảm thấy ổn vì có nhân viên ở bên kia. Bạn có thể giải thích những gì mình muốn và bạn biết rằng họ sẽ hiểu điều đó".

Một du khách người Italy, Kevin Cometto, cho rằng thiết bị này hữu ích hơn các ứng dụng dịch thuật trên điện thoại di động: "Công cụ dịch không phải lúc nào cũng khả dụng vì Wi-Fi không có ở mọi nơi. Ở những nơi như nhà ga, thiết bị này sẽ nhanh hơn nhiều so với việc lấy điện thoại gõ từng chữ, đưa cho nhau xem và không tránh khỏi những hiểu lầm. Với thiết bị này mọi thứ hiển thị rõ ràng và rất ổn".

Ga Seibu-Shinjuku là ga cuối của một trong những tuyến trung tâm Tokyo phục vụ khoảng 135.000 hành khách mỗi ngày. Thiết bị VoiceBiz sẽ thử nghiệm trong 3 tháng trước khi xem xét triển khai rộng rãi hơn. Nó cũng đã được thử nghiệm tại Sân bay quốc tế Kansai ở Osaka vào đầu năm nay.

Tại nhà ga, các máy bán vé truyền thống và nhân viên quầy bán vé vẫn được duy trì. Phía Seibu Railway cho biết thiết bị phiên dịch nhằm giúp khách hàng thực hiện các yêu cầu phức tạp hơn như chỉ đường hoặc thông tin về khu vực địa phương.

Hơn 2 triệu du khách đã đến Nhật Bản vào tháng 6/2023, nhiều nhất kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2019. Theo Reuters, lượng khách từ Mỹ và châu Âu đến Nhật Bản đã vượt quá mức trước đại dịch, do đồng Yên Nhật yếu đi đã giúp chi phí du lịch giảm đáng kể.

Lễ hội Việt Nam "Xin chào Saitama": Tái hiện Việt Nam trong lòng Nhật Bản

VOV.VN - Lễ hội Việt Nam - “Xin chào Saitama” sẽ được tổ chức từ ngày 1-3/9 tại tỉnh Saitama, Nhật Bản. Đây là Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, chính quyền tỉnh Saitama và một số Hiệp hội, doanh nghiệp hai nước nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thúc đẩy kết nối du lịch từ Việt Nam đến Wakayama, Nhật Bản
Thúc đẩy kết nối du lịch từ Việt Nam đến Wakayama, Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 27/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết Thỏa thuận hợp tác văn hóa và du lịch với tỉnh Wakayama (Nhật Bản).

Thúc đẩy kết nối du lịch từ Việt Nam đến Wakayama, Nhật Bản

Thúc đẩy kết nối du lịch từ Việt Nam đến Wakayama, Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 27/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết Thỏa thuận hợp tác văn hóa và du lịch với tỉnh Wakayama (Nhật Bản).

Quảng bá Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho du khách Nhật Bản
Quảng bá Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho du khách Nhật Bản

VOV.VN - Hôm nay (12/7), tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) phối hợp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Hàng không Nhật Bản (ANA) tổ chức “Hội nghị xúc tiến du lịch Việt Nam”. Đây là chuỗi sự kiện thuộc chương trình quảng bá du lịch quy mô nhất tại Nhật Bản sau thời gian ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Quảng bá Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho du khách Nhật Bản

Quảng bá Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho du khách Nhật Bản

VOV.VN - Hôm nay (12/7), tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) phối hợp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Hàng không Nhật Bản (ANA) tổ chức “Hội nghị xúc tiến du lịch Việt Nam”. Đây là chuỗi sự kiện thuộc chương trình quảng bá du lịch quy mô nhất tại Nhật Bản sau thời gian ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Mở dịch vụ cho du khách thuê quần áo khi đến Nhật Bản
Mở dịch vụ cho du khách thuê quần áo khi đến Nhật Bản

VOV.VN - Hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines (JAL) và tập đoàn Sumitomo đã chính thức mở dịch vụ cho du khách thuê quần áo, áp dụng với hành khách trên các chuyến bay của JAL từ ngày 5/7/2023 đến 31/8/2024.

Mở dịch vụ cho du khách thuê quần áo khi đến Nhật Bản

Mở dịch vụ cho du khách thuê quần áo khi đến Nhật Bản

VOV.VN - Hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines (JAL) và tập đoàn Sumitomo đã chính thức mở dịch vụ cho du khách thuê quần áo, áp dụng với hành khách trên các chuyến bay của JAL từ ngày 5/7/2023 đến 31/8/2024.

Vietnam Airlines cùng Saigontourist quảng bá điểm đến Việt Nam tại Nhật Bản
Vietnam Airlines cùng Saigontourist quảng bá điểm đến Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN - Nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, Vietnam Airlines cùng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện giới thiệu điểm đến, quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam tại xứ sở mặt trời mọc vào ngày 12/7/2023 ở thủ đô Tokyo và ngày 14/7/2023 ở thành phố Osaka.

Vietnam Airlines cùng Saigontourist quảng bá điểm đến Việt Nam tại Nhật Bản

Vietnam Airlines cùng Saigontourist quảng bá điểm đến Việt Nam tại Nhật Bản

VOV.VN - Nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, Vietnam Airlines cùng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện giới thiệu điểm đến, quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam tại xứ sở mặt trời mọc vào ngày 12/7/2023 ở thủ đô Tokyo và ngày 14/7/2023 ở thành phố Osaka.