Hoa khôi Lan Khuê: “Tôi từng bị chê không có tố chất thành ngôi sao“

VOV.VN - "Một đàn anh trong nghề nói thẳng rằng tôi không phù hợp để làm người mẫu, không có tố chất để trở thành ngôi sao", Lan Khuê chia sẻ.

Tại buổi giao lưu có chủ đề “Kết nối nguồn lực – Chìa khóa thành công” với sinh viên Đại học Văn hiến TP. HCM, Hoa khôi Lan Khuê xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch, trẻ trung và thân thiện. Lan Khuê không ngần ngại có những cử chỉ như ôm chặt hay ký tặng cho các bạn trẻ.

Lan Khuê chia sẻ với sinh viên những bước đi đầu tiên để chinh phục thành công, trở thành Hoa khôi áo dài năm 2014, là một người đẹp đa tài khi vừa là diễn viên, vừa là MC, vừa là người mẫu để lại nhiều tình cảm trong lòng khán giả.

Hoa khôi Lan Khuê xinh đẹp, giản dị với váy trắng, choàng khăn rằn.

Lan Khuê chia sẻ: “Qua mỗi chương trình như thế này, các bạn sinh viên được lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia và nghệ sĩ ở mọi lĩnh vực, ngành nghề. Từ đó các bạn trẻ hiểu được những người thành công đã trải qua khó khăn gì và làm cách nào để thành công. Từ đó, các bạn trẻ sẽ rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân để chuẩn bị bước vào con đường khởi nghiệp.

Hoa khôi Lan Khuê thân thiện giao lưu với sinh viên.

Ngoài ra, mỗi chương trình còn giới thiệu những cuốn sách, bộ phim hay để sinh viên học hỏi thay vì những hình thức giải trí không chất lượng. Đặc biệt cuốn Đắc nhân tâm còn có ý nghĩa giúp người đọc hoàn thiện bản thân trong chuyên môn và nhân cách”.

Lan Khuê từng bị chê không có tố chất trở thành ngôi sao.

Lan Khuê cũng kể về những câu chuyện của bản thân, về những ngày đầu chinh phục ước mơ khi bước chân vào showbiz. Cô cho biết: “Những bước đi đầu tiên của Khuê vào showbiz thì trở ngại từ phía gia đình không đáng kể, chủ yếu là ở bản thân và những lời nói, ánh mắt của đồng nghiệp.

Sau một thời gian hoạt động bình bình, không có gì và không biết làm gì để bứt phá thì bỗng một ngày, một đàn anh trong nghề nói thẳng với Khuê rằng mình không phù hợp để làm người mẫu, không có tố chất để trở thành ngôi sao, càng không có gương mặt để làm hoa hậu. Chính câu nói này khiến Khuê quyết tâm trở thành một tên tuổi có tiếng ở làng thời trang, được đội vương miện và chứng minh người anh này đã sai.

Lan Khuê thực hiện được ước mơ nhờ nỗ lực.

Cuối cùng Khuê cũng thực hiện được ước mơ nhờ nỗ lực, quyết tâm và tinh thần không ngừng học hỏi. Sau này, gặp nhau tại một sự kiện, người anh đó đã công nhận Khuê là ngôi sao. Lời chê đã biến Khuê thành con người của hiện tại, là động lực để Khuê hoàn thiện những bước tiến dài”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lan Khuê, Ngọc Tình làm giám khảo The Look – Vẻ đẹp thương hiệu mùa 2
Lan Khuê, Ngọc Tình làm giám khảo The Look – Vẻ đẹp thương hiệu mùa 2

VOV.VN - Siêu mẫu Lan Khuê và siêu mẫu Ngọc Tình sẽ đồng hành cùng The Look - Vẻ đẹp thương hiệu mùa 2. 

Lan Khuê, Ngọc Tình làm giám khảo The Look – Vẻ đẹp thương hiệu mùa 2

Lan Khuê, Ngọc Tình làm giám khảo The Look – Vẻ đẹp thương hiệu mùa 2

VOV.VN - Siêu mẫu Lan Khuê và siêu mẫu Ngọc Tình sẽ đồng hành cùng The Look - Vẻ đẹp thương hiệu mùa 2. 

Á hậu Huyền My đọ sắc “vàng” với Lan Khuê trên thảm đỏ Cống hiến 2018
Á hậu Huyền My đọ sắc “vàng” với Lan Khuê trên thảm đỏ Cống hiến 2018

VOV.VN - Nếu như Huyền My chọn một chiếc váy kim sa lấp lánh ôm sát thì Lan Khuê lại chọn một chiếc váy lụa vàng với những đường cắt táo bạo.

Á hậu Huyền My đọ sắc “vàng” với Lan Khuê trên thảm đỏ Cống hiến 2018

Á hậu Huyền My đọ sắc “vàng” với Lan Khuê trên thảm đỏ Cống hiến 2018

VOV.VN - Nếu như Huyền My chọn một chiếc váy kim sa lấp lánh ôm sát thì Lan Khuê lại chọn một chiếc váy lụa vàng với những đường cắt táo bạo.