Sao Mai 2013 - Thanh Huyền: Đi chậm mà chắc!

VOV.VN - Đó là những gì mà Thanh Huyền - Giải nhất dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2013 được khuyên khi muốn ra mắt single và MV đầu tay.

Khác với vẻ già dặn dưới ánh đèn sân khấu và phong cách biểu diễn bản lĩnh, cháy lửa, ngoài đời Ngô Thị Thanh Huyền vẫn là cô gái tuổi 18 trẻ trung, nhí nhảnh và lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười trên môi.

PV: Khi bước lên ngôi vị quán quân của phong cách nhạc nhẹ, Thanh Huyền cũng lập kỷ lục là thí sinh trẻ tuổi nhất của Sao Mai đứng ở vị trí này, cảm xúc của Thanh Huyền thế nào?

Ngô Thị Thanh Huyền: Tôi nghĩ mình là người may mắn. Vì trước khi đến với đêm chung kết tại Hải Phòng, tôi là thí sinh nhỏ tuổi nhất, lại ít kinh nghiệm, trong khi các thí sinh thi cùng được học thanh nhạc ở châu Âu với kỹ thuật và bản lĩnh sâu khấu chuyên nghiệp.

Ngô Thị Thanh Huyền - Giải nhất dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2013.

Ngoài ra, các anh chị đó từng tham gia ở mùa thi trước, đã có những thành công rồi nên tôi cũng cảm thấy rất áp lực. Nhưng khi đứng trước đông đảo khán giả, tôi lại không thấy run mà muốn hát hết mình. Khi tên mình được xướng lên ở ngôi quán quân dòng nhạc nhẹ, tôi cảm thấy rất bất ngờ. Và tôi đã khóc vì quá hạnh phúc!

PV: Khi đó, Thanh Huyền nghĩ đến điều gì?

Ngô Thị Thanh Huyền: Tôi nhận giải mà mắt cứ dõi tìm xem bố mẹ đang ngồi ở chỗ nào. Nhưng đến khi chụp được tấm ảnh với mẹ cũng là lúc ánh đèn sâu khấu đã tắt hết rồi.

PV: Có vẻ như Thanh Huyền đã được ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ?

Ngô Thị Thanh Huyền: Mẹ là người rất tâm lý và ủng hộ niềm đam mê ca hát của tôi. Hồi 5 tuổi, tôi thường cùng mẹ đi thể dục buổi sáng, lúc ngồi nghỉ giải lao, các bác tập thể dục bảo tôi hát cho các bác nghe, thế là hát say sưa một cách tự nhiên. Khi tôi vào lớp 1, nghe mọi người hát sai nhạc, tôi phát hiện ra ngay. Thấy con gái biết “cảm” nhạc từ nhỏ, bố mẹ cho tôi theo học lớp thanh nhạc thiếu nhi ở Cung Văn hóa TP Thanh Hóa.

PV: Được biết, trước khi đến với cuộc thi Sao Mai, Thanh Huyền đã đoạt Huy chương Bạc toàn quốc giải Tài năng trẻ TP  Đà Nẵng 2011 và giải Tài năng trẻ tỉnh Thanh Hóa. Đó có phải là bước đệm và động lực khiến Thanh Huyền chọn cuộc thi này?

Ngô Thị Thanh Huyền: Vừa đi học văn hóa, tôi vừa học trung cấp âm nhạc ở ĐH Văn hóa - Thể thao & Du lịch Thanh Hóa. Trong thời gian đó, tôi đã được cô Hoàng Hiền, trưởng bộ môn thanh nhạc dạy dỗ và định hướng theo dòng nhạc nhẹ. Khi đoạt được một số giải thưởng, tôi muốn thử sức với sân chơi đã có tên tuổi hơn, chính vì thế mà tôi chọn cuộc thi này. Đây còn là ước mơ của cả cha mẹ tôi. Mặt khác, tôi muốn được học hỏi để định hình cho mình thể loại nhạc riêng.

Thanh Huyền chia sẻ, cô muốn đi những bước chậm mà chắc.

PV: Trở thành quán quân dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2013, Thanh Huyền có lo sợ sẽ gặp nhiều áp lực trên con đường sự nghiệp đang rộng mở?

Ngô Thị Thanh Huyền: Tôi được đặc cách vào trường Đại học Văn hóa & Nghệ thuật Quân đội, được đào tạo một cách bài bản, đó là niềm mơ ước của biết bao người. Tôi lại may mắn được học NSƯT Hà Thủy, người được mệnh danh là “thầy của sao”, người đã dẫn dắt và đào tạo Văn Mai Hương, Hồ Quỳnh Hương, Thái Thùy Linh, Lê Mận… Được học ở môi trường quân đội nghiêm khắc, nhưng tôi lại thấy mình hợp với môi trường này.

Vì vậy, tôi nghĩ mình cần phải cố gắng vừa đi học vừa đi biểu diễn để khẳng định tên tuổi và có thu nhập trang trải cho cuộc sống. Ngoài ra, tôi còn tranh thủ học thêm tiếng Anh và học piano để tạo lối đi riêng trên con đường âm nhạc của mình.

PV: Và thành quả mà Thanh Huyền gặt hái tiếp theo Sao Mai là gì?

Ngô Thị Thanh Huyền: Tôi được mời đi biểu diễn ở rất nhiều nơi trong nước. Vừa rồi, tôi có chuyến lưu diễn ở Nga trong Chương trình Khánh thành Trung tâm Thương mại Hà Nội - Moscow. Tôi cũng đi diễn ở Thái Lan và tham dự festival thanh niên thế giới ở Ecuador. Đặc biệt, bài hát “I love music” của tôi được lọt vào Top 5 Bài hát yêu thích tháng 12.


PV:
Chắc hẳn, một cô gái trẻ như bạn sẽ có rất nhiều dự định cho tương lai?

Ngô Thị Thanh Huyền: Tôi dự định cho ra mắt một single và MV đầu tay của mình, nhưng cô Hà Thủy khuyên: “Con nên đi những bước đi chậm mà chắc thì sẽ tồn tại và đứng vững lâu hơn. Trước mắt, con nên dành thời gian cho việc học kỹ thuật cũng như kỹ năng thanh nhạc và biểu diễn của mình”.

PV: Ở Sao Mai, một số khán giả thấy Thanh Huyền “già” hơn nhiều so với lứa tuổi khi lựa chọn ca khúc thể hiện, Thanh Huyền nghĩ sao về điều này?

Ngô Thị Thanh Huyền: Không những khán giả mà ngay cả cô giáo trực tiếp chỉ dạy cho tôi cũng nói vậy. Khi tôi hát bài “Anh”, cô Giáng Son rất khen. Cô bảo: “Mỗi khi hát bất kỳ bài hát nào, con phải đặt mình trong không gian, cảm xúc đó để nhập cuộc thì mới chinh phục được trái tim khán giả”.

Chính vì thế, khi hát, nếu chưa “cảm” được thì tôi thường phải gọi điện cho cô Minh Ánh, cô Giáng Son để nghe các cô giảng giải. Nhưng gọi nhiều rồi cũng ngại. Tôi đành phải hỏi mẹ. Khi đó, mẹ đã thức suốt đêm để phân tích bài hát cùng tôi./.

P.V: Cảm ơn những chia sẻ của Thanh Huyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chung kết xếp hạng Sao Mai 2013: Kết quả dễ đoán?
Chung kết xếp hạng Sao Mai 2013: Kết quả dễ đoán?

VOV.VN - 12 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho 3 dòng nhạc sẽ có một đêm thi quyết định xem những ai sẽ là người chiến thắng.

Chung kết xếp hạng Sao Mai 2013: Kết quả dễ đoán?

Chung kết xếp hạng Sao Mai 2013: Kết quả dễ đoán?

VOV.VN - 12 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho 3 dòng nhạc sẽ có một đêm thi quyết định xem những ai sẽ là người chiến thắng.

Quán quân Sao Mai 2013: Tất cả mới chỉ bắt đầu
Quán quân Sao Mai 2013: Tất cả mới chỉ bắt đầu

Giành chiến thắng tại Sao Mai 2013 nhưng với họ tất cả chỉ mới là sự bắt đầu, còn rất nhiều điều chờ đợi ở phía trước.

Quán quân Sao Mai 2013: Tất cả mới chỉ bắt đầu

Quán quân Sao Mai 2013: Tất cả mới chỉ bắt đầu

Giành chiến thắng tại Sao Mai 2013 nhưng với họ tất cả chỉ mới là sự bắt đầu, còn rất nhiều điều chờ đợi ở phía trước.

Ba thí sinh nữ giành giải Nhất Sao Mai 2013
Ba thí sinh nữ giành giải Nhất Sao Mai 2013

VOV.VN - Võ Hồng Quân giành giải nhất thính phòng, Huyền Trang giành giải nhất dân gian và Thanh Huyền giành giải nhất nhạc nhẹ.

Ba thí sinh nữ giành giải Nhất Sao Mai 2013

Ba thí sinh nữ giành giải Nhất Sao Mai 2013

VOV.VN - Võ Hồng Quân giành giải nhất thính phòng, Huyền Trang giành giải nhất dân gian và Thanh Huyền giành giải nhất nhạc nhẹ.

Sao Mai Khánh Ly mở Trung tâm đào tạo âm nhạc
Sao Mai Khánh Ly mở Trung tâm đào tạo âm nhạc

VOV.VN - Đây là trung tâm với mục đích tìm kiếm và phát triển những tài năng âm nhạc ở mọi lứa tuổi.

Sao Mai Khánh Ly mở Trung tâm đào tạo âm nhạc

Sao Mai Khánh Ly mở Trung tâm đào tạo âm nhạc

VOV.VN - Đây là trung tâm với mục đích tìm kiếm và phát triển những tài năng âm nhạc ở mọi lứa tuổi.

Quán quân Sao Mai cùng Quang Anh làm đêm nhạc ở Thanh Hóa
Quán quân Sao Mai cùng Quang Anh làm đêm nhạc ở Thanh Hóa

VOV.VN - Thanh Huyền - Quán quân Sao Mai dòng nhạc nhẹ muốn cùng Quang Anh tổ chức chung một đêm nhạc ở quê nhà Thanh Hóa.

Quán quân Sao Mai cùng Quang Anh làm đêm nhạc ở Thanh Hóa

Quán quân Sao Mai cùng Quang Anh làm đêm nhạc ở Thanh Hóa

VOV.VN - Thanh Huyền - Quán quân Sao Mai dòng nhạc nhẹ muốn cùng Quang Anh tổ chức chung một đêm nhạc ở quê nhà Thanh Hóa.