Vinh danh 30 nghệ sĩ đóng góp nhiều cho nghệ thuật cải lương

VOV.VN - Đây là sự kiện chào mừng đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO vinh danh là văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Tối nay (18/1), tỉnh Tiền Giang tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tiền Giang - cái nôi của nghệ thuật cải lương”.

Chương trình có sự phối hợp thực hiện của Sở VH-TT-DL TPHCM, Nhà hát Trần Hữu Trang, Bảo tàng TPHCM và Đài Truyền hình TP HCM.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng sự kiện nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO vinh danh là văn hóa phi vật thể của nhân loại, kỷ niệm 95 năm hình thành và phát triển nghệ thuật cải lương.

Ngoài biểu diễn trích đoạn vở cải lương nổi tiếng là “Đời cô Lựu” và “Tô Ánh Nguyệt” với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ có tên tuổi, tỉnh Tiền Giang cũng trân trọng vinh danh 30 nghệ sĩ quê hương Tiền Giang hoặc có nhiều đóng góp cho nghệ thuật cải lương địa phương như: NSND Phùng Há, NSND Bảy Nam, soạn giả - liệt sĩ Trần Hữu Trang, NSND Nguyễn Thành Châu, GS-TS Trần Văn Khê, NSND Trần Ngọc Giàu, NSND Kim Cương…

Theo tài liệu lịch sử, vào khoảng năm 1917, ông Châu Văn Tú (hay còn gọi là thầy Năm Tú) ở xã Vĩnh Kim, Mỹ Tho đã thành lập gánh hát đầu tiên tại Việt Nam mang tên “Gánh hát Thầy Năm Tú - Mỹ Tho”.

Sau đó năm 1918 xây dựng rạp Thầy Năm Tú. Ngày 15/3/1918 rạp Thầy Năm Tú ra mắt vở cải lương đầu tiên là Kim Vân Kiều.

Theo ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Sở Văn hóa –thể thao và du lịch tỉnh Tiền Giang, nghệ thuật sân khấu cải lương đã hình thành và phát triển từ đó với sự đóng góp của rất nhiều soạn giả, nghệ sĩ tài danh. Gánh hát cải lương đầu tiên của Thầy Năm Tú với những nghệ sĩ đầu tiên đã được phong tặng nghệ sĩ nhân dân. Bên cạnh đó, tại Tiền Giang cũng đã xây dựng rạp hát cải lương đầu tiên.

Đến 1980 đổi tên thành rạp hát Tiền Giang. Hiện nơi đây đã được Bộ VH-TT và DL thỏa thuận làm hồ sơ công nhận di tích quốc gia. Vì vậy, các nhà nghiên cứu vinh tặng cho Tiền Giang là cái nôi nghệ thuật cải lương./.                                                        

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

60 năm cải lương trên đất Bắc
60 năm cải lương trên đất Bắc

Đây chính là tiêu đề hội thảo do Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc phối hợp với Nhà hát cải lương Việt Nam tổ chức…

60 năm cải lương trên đất Bắc

60 năm cải lương trên đất Bắc

Đây chính là tiêu đề hội thảo do Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc phối hợp với Nhà hát cải lương Việt Nam tổ chức…

Công diễn lại vở cải lương “Bên cầu dệt lụa”
Công diễn lại vở cải lương “Bên cầu dệt lụa”

Vở diễn do Trung tâm Truyền hình cáp HTVC và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang dàn dựng.

Công diễn lại vở cải lương “Bên cầu dệt lụa”

Công diễn lại vở cải lương “Bên cầu dệt lụa”

Vở diễn do Trung tâm Truyền hình cáp HTVC và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang dàn dựng.

Thi hát cải lương Chuông vàng Vọng Cổ lần VIII
Thi hát cải lương Chuông vàng Vọng Cổ lần VIII

VOV.VN-Chiều 24/7, Đài Truyền hình TP HCM đã tổ chức họp báo về cuộc thi cải lương“Chuông Vàng Vọng Cổ lần VIII- 2013”.

Thi hát cải lương Chuông vàng Vọng Cổ lần VIII

Thi hát cải lương Chuông vàng Vọng Cổ lần VIII

VOV.VN-Chiều 24/7, Đài Truyền hình TP HCM đã tổ chức họp báo về cuộc thi cải lương“Chuông Vàng Vọng Cổ lần VIII- 2013”.

Giảm 70% học phí cho sinh viên học tuồng, chèo, cải lương
Giảm 70% học phí cho sinh viên học tuồng, chèo, cải lương

VOV.VN -Ngoài ra, học sinh, sinh viên theo học các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cũng được hưởng mức giảm học phí tương tự.

Giảm 70% học phí cho sinh viên học tuồng, chèo, cải lương

Giảm 70% học phí cho sinh viên học tuồng, chèo, cải lương

VOV.VN -Ngoài ra, học sinh, sinh viên theo học các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cũng được hưởng mức giảm học phí tương tự.

Vĩnh biệt nghệ sĩ cải lương Phùng Há
Vĩnh biệt nghệ sĩ cải lương Phùng Há

Cùng với NSND Bảy Năm, NSND Phùng Há là cây đại thụ thứ hai của nền sân khấu cải lương Nam Bộ đã qua đời.

Vĩnh biệt nghệ sĩ cải lương Phùng Há

Vĩnh biệt nghệ sĩ cải lương Phùng Há

Cùng với NSND Bảy Năm, NSND Phùng Há là cây đại thụ thứ hai của nền sân khấu cải lương Nam Bộ đã qua đời.

Ra mắt vở cải lương Bà chúa thơ Nôm
Ra mắt vở cải lương Bà chúa thơ Nôm

Đây là vở cải lương đầu tiên kết hợp nhiều chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam như ca trù, cải lương, chèo để tạo thành một chỉnh thể thống nhất.

Ra mắt vở cải lương Bà chúa thơ Nôm

Ra mắt vở cải lương Bà chúa thơ Nôm

Đây là vở cải lương đầu tiên kết hợp nhiều chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam như ca trù, cải lương, chèo để tạo thành một chỉnh thể thống nhất.

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật cải lương trên đất Bắc
Bảo tồn và phát huy nghệ thuật cải lương trên đất Bắc

Xuất hiện tại miền Bắc từ những năm 50 của thế kỷ XX, đến nay cải lương đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống người dân.

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật cải lương trên đất Bắc

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật cải lương trên đất Bắc

Xuất hiện tại miền Bắc từ những năm 50 của thế kỷ XX, đến nay cải lương đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống người dân.

Bảo tàng Pháp tôn vinh nghệ thuật cải lương Việt Nam
Bảo tàng Pháp tôn vinh nghệ thuật cải lương Việt Nam

(VOV) -Sân khấu của Bảo tàng Guimet không đủ chỗ cho tất cả người đến xem cải lương Việt Nam.

Bảo tàng Pháp tôn vinh nghệ thuật cải lương Việt Nam

Bảo tàng Pháp tôn vinh nghệ thuật cải lương Việt Nam

(VOV) -Sân khấu của Bảo tàng Guimet không đủ chỗ cho tất cả người đến xem cải lương Việt Nam.