“Sắc màu văn hoá” - triển lãm tranh màu nước của 60 hoạ sỹ từ 22 quốc gia

VOV.VN - Triển lãm “Sắc màu văn hoá” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật hơn 200 bức tranh màu nước của 60 hoạ sỹ đến từ 22 quốc gia. 

Như tên gọi “Sắc màu văn hóa”, triển lãm thu hút 465 tác phẩm màu nước đến từ nhiều hoạ sỹ trong và ngoài nước. Trong đó, hơn 200 bức tranh được chọn lọc trưng bày chính thức tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nét văn hóa đặc trưng được thể hiện rõ thông qua các chủ đề thân thuộc về thiên nhiên, đất nước, con người... qua nét vẽ mềm mại nhưng dứt khoát, tinh tế và uyển chuyển của các họa sỹ với chất liệu màu nước.

Chia sẻ về ý tưởng của triển lãm, hoạ sỹ Đàm Truyền Minh, công tác tại Viện Đào tạo hợp tác quốc tế - Đại học kiến trúc Hà Nội, Trưởng ban tổ chức triển lãm “Sắc màu văn hoá” cho biết: “Về chủ đề sắc màu văn hóa, ý nghĩa của triển lãm là giao thoa giữa văn hóa với nhau. Tôi mong muốn dùng ngôn ngữ nghệ thuật để kéo được sự thu hút của công chúng yêu nghệ thuật và khuyến khích các họa sĩ, khán giả tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa nước ngoài. Đồng thời triển lãm được trình bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, đây là một nơi tuyệt vời để người Việt chia sẻ văn hóa, lịch sử về đất nước mình tới hoạ sỹ nước ngoài”.

Tại sự kiện, chương trình đã chào đón hơn 60 hoạ sỹ đến từ 22 quốc gia như Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Anh, Canada, Pháp. Theo hoạ sỹ Jung Hun Sung đến từ Hàn Quốc, triển lãm “Sắc màu văn hoá” là cơ hội để các họa sỹ giao lưu, trao đổi kỹ thuật: “Bức tranh tôi tham gia là một cô gái trẻ đẹp và bằng màu nước. Tôi sử dụng những kỹ thuật giả thể để tiếp cận được với mọi người xung quanh. Điều thú vị nhất về màu nước là mình sử dụng màu và lượng nước để tạo nên những bức tranh đẹp. Loại hình này có thể khó với một số người nhưng khá dễ tiếp cận so với các loại hình nghệ thuật khác. Tôi rất vinh dự khi có tác phẩm trưng bày tại triển lãm lần này”.

Hoạ sỹ Thuỳ Anh chia sẻ: “Triển lãm lần này tôi tham gia một bức tranh màu nước, vẽ về một loài hoa rất sinh động. Trong bức tranh ấy toàn bộ là màu đỏ, với mong muốn là sum vầy, đầm ấm và có một sức mạnh nội tại bên trong.  Tôi sử dụng màu nước với tính chất trong, nhẹ nhàng nhưng cũng uyển chuyển. Tôi mong muốn gửi gắm vẻ đẹp với những tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam đồng hành cùng các họa sĩ quốc tế, mong muốn nghệ thuật sẽ kết nối các họa sĩ nước ngoài vào Việt Nam được sâu rộng hơn và có nhiều hoạt động hơn”.

Ấn tượng với phong cách nghệ thuật phong phú cũng như chủ đề văn hoá hấp dẫn của các hoạ sỹ trong và ngoài nước, một khách tham quan triển lãm chia sẻ: “Tôi ấn tượng nhất với tác phẩm của hoạ sỹ Cristin, tả về hai ông bà. Tôi thích cách dùng màu và cách họ tả, trông rất đơn giản nhưng dùng màu mạnh gây ấn tượng với người xem”.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, tour vẽ Hà Nội – Ninh Bình dành cho các hoạ sỹ trong nước và quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 18 - 20/3. Di tích, con người Việt Nam sẽ được lưu lại trên các bức vẽ của các họa sỹ tham gia và phần nào góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Triển lãm “Sắc màu văn hoá’ sẽ được trưng bày tại 2 địa điểm là di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Nhau Studio (364 Đội Cấn, Ba Đình) tại Hà Nội từ nay đến hết ngày 26/3/2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc triển lãm tranh màu nước lớn nhất Việt Nam
Khai mạc triển lãm tranh màu nước lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Chiều ngày 15/3, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), diễn ra buổi lễ khai mạc Triển lãm tranh màu nước quốc tế VietnamlnAcquarello 2024. Đây là triển lãm tranh màu nước lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

Khai mạc triển lãm tranh màu nước lớn nhất Việt Nam

Khai mạc triển lãm tranh màu nước lớn nhất Việt Nam

VOV.VN - Chiều ngày 15/3, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), diễn ra buổi lễ khai mạc Triển lãm tranh màu nước quốc tế VietnamlnAcquarello 2024. Đây là triển lãm tranh màu nước lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam.

Triển lãm tranh “Nghệ thuật đường phố Nam Jam”
Triển lãm tranh “Nghệ thuật đường phố Nam Jam”

VOV.VN - Từ ngày 6/3 đến 9/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng diễn ra Triển lãm tranh “Nghệ thuật đường phố Nam Jam” của các nghệ sĩ đường phố tài năng và nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới và trong nước.

Triển lãm tranh “Nghệ thuật đường phố Nam Jam”

Triển lãm tranh “Nghệ thuật đường phố Nam Jam”

VOV.VN - Từ ngày 6/3 đến 9/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng diễn ra Triển lãm tranh “Nghệ thuật đường phố Nam Jam” của các nghệ sĩ đường phố tài năng và nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới và trong nước.

Tình mẫu tử ngời sáng qua triển lãm ảnh “Mẹ yêu con”
Tình mẫu tử ngời sáng qua triển lãm ảnh “Mẹ yêu con”

VOV.VN - Hướng tới Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam diễn ra Triển lãm ảnh "Mẹ yêu con".

Tình mẫu tử ngời sáng qua triển lãm ảnh “Mẹ yêu con”

Tình mẫu tử ngời sáng qua triển lãm ảnh “Mẹ yêu con”

VOV.VN - Hướng tới Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam diễn ra Triển lãm ảnh "Mẹ yêu con".

Triển lãm ảnh “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”
Triển lãm ảnh “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”

VOV.VN - Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đang phối hợp với Bảo tàng tỉnh Ninh Bình tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”. Thời gian triển lãm diễn ra từ 5-13/3.

Triển lãm ảnh “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”

Triển lãm ảnh “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”

VOV.VN - Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đang phối hợp với Bảo tàng tỉnh Ninh Bình tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề “Ninh Bình trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”. Thời gian triển lãm diễn ra từ 5-13/3.