"Bố là con gái mẹ tôi" - Siêu phẩm hài Pháp hứa hẹn bùng nổ phòng vé Việt

VOV.VN - Với nội dung hoán đổi linh hồn độc đáo, "Bố là con gái mẹ tôi" sẽ mang đến vô vàn tình huống "dở khóc dở cười".

"Bố là con gái mẹ tôi" là câu chuyện hoán đổi bất đắc dĩ giữa các thành viên trong gia đình nhà Morel. Ở tuổi 50, Alain Morel cảm thấy như đang trải qua một cuộc khủng hoảng cuộc đời khi công việc trục trặc, người vợ ngày một thờ ơ với anh, còn ba đứa con không chịu nghe lời.

Trong chuyến du lịch mừng sinh nhật cô con gái út ở công viên giải trí, Alain đã ước rằng anh có thể thay đổi gia đình hiện tại. Điều ước vô tình bỗng linh nghiệm, nhưng lại theo một cách dở khóc dở cười: linh hồn của các thành viên trong gia đình đã bị hoán đổi cho nhau. Từ đó, vô vàn tình huống bất đắc dĩ đã xảy ra khiến cả gia đình nhà Morel trở nên rối loạn. Họ sẽ giải quyết tình cảnh trớ trêu này ra sao? Liệu còn điều gì bất ngờ xảy ra khiến họ phải đau đầu hơn thế nữa?

Một trong những yếu tố mang lại sự thành công cho "Bố là con gái mẹ tôi" là dàn diễn viên thực lực với diễn xuất vô cùng ấn tượng. Các diễn viên đều phải diễn nhiều hơn hai vai, bởi quá trình hoán đổi diễn ra nhiều lần. Để tạo ra những nhân vật thú vị như cô con gái út 7 tuổi nhõng nhẽo trong hình hài người bố 50 tuổi, hay người mẹ thanh lịch quyết đoán bên trong ngoại hình cô gái út,… tất cả diễn viên đều đã rất nỗ lực diễn xuất để khớp đến từng chi tiết nhỏ nhất. Bên cạnh hai cái tên quen thuộc là Alexandra Lamy và Franck Dubosc (từng được khán giả Việt Nam biết đến qua bộ phim "Lăn đến bên em"), dàn diễn viên nhí trong phim sẽ mang đến màn thể hiện cực nhí nhảnh, đáng yêu và xuất thần.

"Bố là con gái mẹ tôi"  được kì vọng sẽ mang đến làn gió mới với tiếng cười ngả nghiêng và năng lượng tích cực tại rạp chiếu phim Việt. Với màu phim tươi sáng, nội dung thú vị và màn phối hợp đầy duyên dáng của dàn diễn viên thực lực, "Bố là con gái mẹ tôi" hứa hẹn sẽ mang đến những phút giây xả stress thư giãn và sảng khoái cho khán giả. Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 25/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rạp chiếu phim ở Hà Nội nhộn nhịp, khán giả xếp hàng đi xem 3 ngày cuối tuần
Rạp chiếu phim ở Hà Nội nhộn nhịp, khán giả xếp hàng đi xem 3 ngày cuối tuần

VOV.VN - Sau 9 tháng đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 10/2, các cụm rạp chiếu phim ở Hà Nội đã chính thức mở cửa đón khách. Các bộ phim "hot” như “Chuyện ma gần nhà”, Bẫy ngọt ngào”, “Spider-man: No way home”,… kín chỗ cho những suất chiếu giờ vàng dịp cuối tuần.

Rạp chiếu phim ở Hà Nội nhộn nhịp, khán giả xếp hàng đi xem 3 ngày cuối tuần

Rạp chiếu phim ở Hà Nội nhộn nhịp, khán giả xếp hàng đi xem 3 ngày cuối tuần

VOV.VN - Sau 9 tháng đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 10/2, các cụm rạp chiếu phim ở Hà Nội đã chính thức mở cửa đón khách. Các bộ phim "hot” như “Chuyện ma gần nhà”, Bẫy ngọt ngào”, “Spider-man: No way home”,… kín chỗ cho những suất chiếu giờ vàng dịp cuối tuần.

Hình ảnh rạp chiếu phim ở Hà Nội ngày đầu mở cửa trở lại
Hình ảnh rạp chiếu phim ở Hà Nội ngày đầu mở cửa trở lại

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên trở lại hoạt động, lượng khán giả đến xem phim tại các rạp ở Hà Nội vẫn còn khá khiêm tốn.

Hình ảnh rạp chiếu phim ở Hà Nội ngày đầu mở cửa trở lại

Hình ảnh rạp chiếu phim ở Hà Nội ngày đầu mở cửa trở lại

VOV.VN - Trong ngày đầu tiên trở lại hoạt động, lượng khán giả đến xem phim tại các rạp ở Hà Nội vẫn còn khá khiêm tốn.

Rạp chiếu phim ở Hà Nội không quá đông trong ngày đầu mở cửa trở lại
Rạp chiếu phim ở Hà Nội không quá đông trong ngày đầu mở cửa trở lại

VOV.VN - Ngày đầu mở cửa các rạp chiếu phim ở Hà Nội, lượng khán giả đến rạp không quá đông, nhưng ai cũng mang tâm trạng phấn khích vì được xem phim sau một thời gian dài.

Rạp chiếu phim ở Hà Nội không quá đông trong ngày đầu mở cửa trở lại

Rạp chiếu phim ở Hà Nội không quá đông trong ngày đầu mở cửa trở lại

VOV.VN - Ngày đầu mở cửa các rạp chiếu phim ở Hà Nội, lượng khán giả đến rạp không quá đông, nhưng ai cũng mang tâm trạng phấn khích vì được xem phim sau một thời gian dài.