Đạo diễn Hàn Quốc khuyên sinh viên điện ảnh nên xem phim kinh điển

VOV.VN - Đạo diễn Park Chan-wook, người được quốc tế ca ngợi nhờ phong cách kể chuyện khác biệt với những bộ phim có hình ảnh ấn tượng, đã khuyên các sinh viên điện ảnh nên xem nhiều loại phim kinh điển để trở thành một nhà làm phim lành nghề.

Trong một chương trình phỏng vấn và trò chuyện cùng Ted Sarandos - đồng CEO của gã khổng lồ phát trực tuyến Netflix được tổ chức tại một rạp chiếu phim ở Seoul với khoảng 100 sinh viên điện ảnh tham dự, đạo diễn Park Chan-wook cho biết: "Khi bạn nghiên cứu về phim, điều quan trọng là phải xem nhiều phim kinh điển, phim cũ chứ không chỉ phim đương đại". 

Đồng quan điểm với đạo diễn Park, CEO Ted Sarandos nhấn mạnh: "Như đạo diễn Park đã nói, hãy xem những bộ phim cũ hơn vì nó sẽ cung cấp rất nhiều thông tin cho bạn. Hiện giờ bạn có các công cụ và quyền truy cập để làm điều đó chỉ bằng một lần nhấn nút. Đây là điều tốt nhất để xem lại những câu chuyện tuyệt vời trong lịch sử". 

Tờ New York Times từng gọi đạo diễn Park Chan-wook là người đặt nền móng cho điện ảnh Hàn Quốc. Cùng đạo diễn Bong Joon Ho, Lee Chang Dong, Park Chan-wook là ba đạo diễn có phong cách nhất của Hàn Quốc hiện nay. Ông từng gây ấn tượng khi khai thác các chủ đề nhạy cảm, thậm chí bị cấm kỵ. Các bộ phim của đạo diễn Park Chan-wook tràn ngập những cảnh bạo tàn, những chi tiết gây sốc, những nhân vật mưu mô đứng giữa ranh giới của cái ác và xấu. 

Trước khi chạm tay vào thành công, Park Chan-wook từng trải qua những tháng ngày khó khăn. Năm 1992, lúc mới 29 tuổi, Park Chan Wook thực hiện bộ phim đầu tay mang tên The Moon is… the Sun's Dream. Đây là một bộ phim pha trộn giữa thể loại hình sự tội phạm và tâm lý lãng mạn, kể về một tay gangster trẻ ở Busan (Hàn Quốc) liều lĩnh lao vào mối tình bí mật với nhân tình của ông chủ. Tuy nhiên, bộ phim lại không thành công về doanh thu phòng vé. 

5 năm sau, ông tiếp tục thử sức với một bộ phim tâm lý tình cảm có tên Trio (năm 1997) nhưng bộ phim lại tiếp tục gây thất vọng về doanh thu phòng vé. Sự thất bại nối tiếp khiến đạo diễn Park Chan-wook từng cảm thấy tuyệt vọng, chán nản và nghĩ tới chuyện bỏ nghề. 

Ông chuyển sang nghề làm nhà phê bình điện ảnh và dành thời gian học hỏi thêm những kiến thức mới. Năm 2000, thời điểm điện ảnh Hàn Quốc bắt đầu nở rộ, Joint Security Area (JSA) - một tác phẩm của đạo diễn Park đã ra mắt khán giả và trở thành bộ phim dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc năm đó.

Tới năm 2022, đạo diễn Park Chan-wook tiếp tục mang đến cho khán giả một bộ phim tâm lý tình cảm đặc sắc mang tên Decision To Leave. Phim nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả, truyền thông và giới phê bình điện ảnh khi ra mắt tại LHP Cannes 2022. Bộ phim Decision to Leave cũng đã mang về cho đạo diễn Park giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất. Chiến thắng này cũng đánh dấu lần thứ 3 của ông tại các kỳ LHP Cannes. Trước đó, đạo diễn người Hàn Quốc từng giành Grand Prix, giải cao thứ hai tại LHP Cannes, cho phim kinh dị Oldboy vào năm 2003 và giải Ban giám khảo cho phim kinh dị Thirst tại LHP Cannes 2009.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tom Cruise mang "Mission: Impossible 7" tới Anh
Tom Cruise mang "Mission: Impossible 7" tới Anh

VOV.VN - Tài tử Tom Cruise và dàn diễn viên của bộ phim mới "Mission: Impossible 7" (Nhiệm vụ bất khả thi 7) đã xuất hiện trên thảm đỏ ở London, Anh vào hôm 22/6, nhân buổi ra mắt bộ phim bom tấn tại quốc gia này.

Tom Cruise mang "Mission: Impossible 7" tới Anh

Tom Cruise mang "Mission: Impossible 7" tới Anh

VOV.VN - Tài tử Tom Cruise và dàn diễn viên của bộ phim mới "Mission: Impossible 7" (Nhiệm vụ bất khả thi 7) đã xuất hiện trên thảm đỏ ở London, Anh vào hôm 22/6, nhân buổi ra mắt bộ phim bom tấn tại quốc gia này.

Netflix phát triển điện ảnh Hàn Quốc để cạnh tranh với các đối thủ lớn Disney và HBO
Netflix phát triển điện ảnh Hàn Quốc để cạnh tranh với các đối thủ lớn Disney và HBO

VOV.VN - Dịch vụ truyền hình trực tuyến hàng đầu của Mỹ Netflix mới đây vừa khẳng định, khoản đầu tư đã cam kết trước đó trị giá 2,5 tỷ USD cho Hàn Quốc trong 4 năm tới, sẽ được tập trung dùng để hỗ trợ các nhà sáng tạo trẻ thuộc thế hệ tương lai.

Netflix phát triển điện ảnh Hàn Quốc để cạnh tranh với các đối thủ lớn Disney và HBO

Netflix phát triển điện ảnh Hàn Quốc để cạnh tranh với các đối thủ lớn Disney và HBO

VOV.VN - Dịch vụ truyền hình trực tuyến hàng đầu của Mỹ Netflix mới đây vừa khẳng định, khoản đầu tư đã cam kết trước đó trị giá 2,5 tỷ USD cho Hàn Quốc trong 4 năm tới, sẽ được tập trung dùng để hỗ trợ các nhà sáng tạo trẻ thuộc thế hệ tương lai.

Phim mới của Kim Seon Ho đứng vững tại phòng vé Hàn dù đụng độ loạt bom tấn mới
Phim mới của Kim Seon Ho đứng vững tại phòng vé Hàn dù đụng độ loạt bom tấn mới

VOV.VN - Sau gần 2 năm vắng bóng trên màn ảnh, Kim Seon Ho chính thức trở lại trong một bộ phim mới với vai trò diễn viên chính. "The Childe" (tựa Việt: Quý công tử) cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tay của anh sau hàng loạt phim truyền hình ăn khách. Dù đụng độ rất nhiều tên tuổi sừng sỏ, bộ phim vẫn thu hút sự chú ý của công chúng và nhận nhiều lời khen.

Phim mới của Kim Seon Ho đứng vững tại phòng vé Hàn dù đụng độ loạt bom tấn mới

Phim mới của Kim Seon Ho đứng vững tại phòng vé Hàn dù đụng độ loạt bom tấn mới

VOV.VN - Sau gần 2 năm vắng bóng trên màn ảnh, Kim Seon Ho chính thức trở lại trong một bộ phim mới với vai trò diễn viên chính. "The Childe" (tựa Việt: Quý công tử) cũng là tác phẩm điện ảnh đầu tay của anh sau hàng loạt phim truyền hình ăn khách. Dù đụng độ rất nhiều tên tuổi sừng sỏ, bộ phim vẫn thu hút sự chú ý của công chúng và nhận nhiều lời khen.

Phát động thi sáng tác kịch bản phim kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng
Phát động thi sáng tác kịch bản phim kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng

VOV.VN - Sáng 22/6, tại Hà Nội, Cục Điện ảnh tổ chức lễ phát động cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023–2024 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2030).

Phát động thi sáng tác kịch bản phim kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng

Phát động thi sáng tác kịch bản phim kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng

VOV.VN - Sáng 22/6, tại Hà Nội, Cục Điện ảnh tổ chức lễ phát động cuộc thi Sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023–2024 hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2030).

Những bom tấn điện ảnh Hàn Quốc dự đoán làm nóng phòng vé hè 2023
Những bom tấn điện ảnh Hàn Quốc dự đoán làm nóng phòng vé hè 2023

VOV.VN - Loạt phim mới quy tụ nhiều ngôi sao, thuộc nhiều thể loại khác nhau bao gồm hành động, khoa học viễn tưởng và ly kỳ, dự đoán sẽ làm nóng phòng vé Hàn Quốc trong mùa hè này.

Những bom tấn điện ảnh Hàn Quốc dự đoán làm nóng phòng vé hè 2023

Những bom tấn điện ảnh Hàn Quốc dự đoán làm nóng phòng vé hè 2023

VOV.VN - Loạt phim mới quy tụ nhiều ngôi sao, thuộc nhiều thể loại khác nhau bao gồm hành động, khoa học viễn tưởng và ly kỳ, dự đoán sẽ làm nóng phòng vé Hàn Quốc trong mùa hè này.