Hội Điện ảnh Việt Nam mở rộng cửa với người trẻ, nhà làm phim độc lập

VOV.VN - Hội Điện ảnh Việt Nam xác định trẻ hóa lực lượng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031, hướng tới thu hút nghệ sĩ trẻ, nhà làm phim độc lập, các hãng phim tư nhân và nhân lực công nghệ mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ X diễn ra trong hai ngày 21 và 22/8, với sự tham dự của hơn 500 hội viên, nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh ở ba miền cùng đại diện các hội liên ngành. Một trong những nội dung quan trọng là bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, Ban Chấp hành Hội Điện ảnh Việt Nam khóa X gồm 15 ủy viên: PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú; diễn viên Quyền Linh; đạo diễn Đỗ Thanh Hải; ông Nguyễn Văn Tân; ông Nguyễn Đình Cảnh; đạo diễn Bùi Thạc Chuyên; Đại tá, nhà biên kịch Thu Dung; nhà quay phim Lê Mạnh; bà Phạm Thị Tuyết; NSƯT Trịnh Quang Tùng; diễn viên, nhà sản xuất Mai Thu Huyền; nhà báo Hoàng Anh Tuấn; đạo diễn Công Hậu; nhà biên kịch Bành Thị Mai Phương và PGS.TS Phan Thị Bích Hà.

Ban Kiểm tra của Hội nhiệm kỳ mới gồm 5 thành viên. Tuy nhiên, Đại hội chưa thông báo các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam khóa X.

Phát biểu tại Đại hội, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh điện ảnh đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới từ công nghệ số, các nền tảng xuyên biên giới và trí tuệ nhân tạo.

Theo bà Hà Thị Nga, những thay đổi về công nghệ đang tác động trực tiếp đến toàn bộ quá trình sáng tạo, sản xuất, phát hành và thưởng thức tác phẩm. Bên cạnh việc mở ra thêm nguồn lực phát triển, điện ảnh cũng đối mặt nguy cơ chạy theo thị hiếu, dễ dãi trong sáng tạo hoặc thiên về thương mại.

Bà đề nghị Hội Điện ảnh Việt Nam trong nhiệm kỳ mới tiếp tục giữ vai trò định hướng về bản sắc và trách nhiệm xã hội, đồng thời tôn trọng tự do sáng tạo, quy luật nghệ thuật và thích ứng với thị trường.

Một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh là phát hiện, bồi dưỡng và kết nối lực lượng trẻ. Hội cần mở rộng sự tham gia của các hãng phim tư nhân, nhà làm phim độc lập, nghệ sĩ trẻ và nhân lực công nghệ mới, đồng thời tạo điều kiện để thế hệ trẻ tham gia nhiều hơn vào hoạt động quản trị và đổi mới phương thức hoạt động.

Cùng với đó, Hội Điện ảnh Việt Nam được đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và bảo vệ quyền tác giả, giá trị sáng tạo trong môi trường số. Giải thưởng Cánh diều cũng được định hướng tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch và uy tín nghệ thuật, qua đó góp phần phát hiện tài năng và quảng bá điện ảnh Việt Nam ra quốc tế.

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, cho biết một vấn đề đáng chú ý hiện nay là sự chênh lệch về độ tuổi và thiếu hụt lực lượng trẻ trong cơ cấu hội viên.

Theo số liệu được công bố tại đại hội, tuổi trung bình của các đại biểu tham dự trên 61 tuổi, trong khi người trẻ nhất 31 tuổi. Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú nhìn nhận nhiều diễn viên, người làm phim ở độ tuổi trẻ vẫn đang hoạt động tích cực nhưng chưa gia nhập Hội, có thể do chưa hiểu rõ vai trò của tổ chức hoặc chưa cảm nhận được sự bảo vệ quyền lợi một cách rõ ràng.

Ông cho biết nhiệm kỳ tới, Hội sẽ chú trọng hơn đến đời sống, quyền lợi và sự an toàn của những người trực tiếp tham gia sản xuất phim, đặc biệt là lực lượng trẻ, những người làm phim độc lập và nhân sự tại các hãng phim tư nhân.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Điện ảnh Việt Nam đã hỗ trợ hơn 497 kịch bản phim, công trình nghiên cứu lý luận và phê bình với tổng kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng; tổ chức 12 trại sáng tác cho hơn 216 lượt tác giả và 10 lớp tập huấn về phóng sự, phim tài liệu với 634 học viên.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội xác định việc trẻ hóa đội ngũ, mở rộng lực lượng làm điện ảnh, tăng cường kết nối xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số là những nhiệm vụ quan trọng. Mục tiêu xuyên suốt là tiếp tục tạo điều kiện cho những tác phẩm có giá trị ra đời, đồng thời góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và đưa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước, quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

The Odyssey soán ngôi doanh thu cao nhất mọi thời đại của Deadpool & Wolverine
The Odyssey soán ngôi doanh thu cao nhất mọi thời đại của Deadpool & Wolverine

VOV.VN - Với doanh thu 1,352 tỷ USD trên toàn cầu, The Odyssey của Christopher Nolan đã soán ngôi Deadpool & Wolverine để trở thành phim hạng R có doanh thu cao nhất mọi thời đại. “Đó quả là một chiếc xe tuyệt vời”, Deadpool Ryan Reynolds nói.

The Odyssey soán ngôi doanh thu cao nhất mọi thời đại của Deadpool & Wolverine

The Odyssey soán ngôi doanh thu cao nhất mọi thời đại của Deadpool & Wolverine

VOV.VN - Với doanh thu 1,352 tỷ USD trên toàn cầu, The Odyssey của Christopher Nolan đã soán ngôi Deadpool & Wolverine để trở thành phim hạng R có doanh thu cao nhất mọi thời đại. “Đó quả là một chiếc xe tuyệt vời”, Deadpool Ryan Reynolds nói.

Đan Lê, Thanh Hương làm nữ cầu thủ bóng đá trong phim mới trên VTV
Đan Lê, Thanh Hương làm nữ cầu thủ bóng đá trong phim mới trên VTV

VOV.VN - Đan Lê, Thanh Hương cùng dàn diễn viên tập luyện thể lực, kỹ thuật bóng đá để hóa thân thành các nữ cầu thủ trong Đội bóng nữ làng Xuân. Phim của đạo diễn Trần Trọng Khôi không chỉ kể chuyện sân cỏ mà còn khắc họa những phụ nữ nông thôn với số phận, rào cản và khát vọng riêng.

Đan Lê, Thanh Hương làm nữ cầu thủ bóng đá trong phim mới trên VTV

Đan Lê, Thanh Hương làm nữ cầu thủ bóng đá trong phim mới trên VTV

VOV.VN - Đan Lê, Thanh Hương cùng dàn diễn viên tập luyện thể lực, kỹ thuật bóng đá để hóa thân thành các nữ cầu thủ trong Đội bóng nữ làng Xuân. Phim của đạo diễn Trần Trọng Khôi không chỉ kể chuyện sân cỏ mà còn khắc họa những phụ nữ nông thôn với số phận, rào cản và khát vọng riêng.

Vì sao The End of Oak Street của Anne Hathaway hay nhất loạt phim Jurassic World?
Vì sao The End of Oak Street của Anne Hathaway hay nhất loạt phim Jurassic World?

VOV.VN - The End of Oak Street với sự tham gia của Anne Hathaway lấy cảm hứng từ những tác phẩm kinh điển như Jurassic Park và ET the Extra-Terrestrial, bộ phim bom tấn của David Robert Mitchell là một trong số ít những tác phẩm hoài niệm thành công rực rỡ.

Vì sao The End of Oak Street của Anne Hathaway hay nhất loạt phim Jurassic World?

Vì sao The End of Oak Street của Anne Hathaway hay nhất loạt phim Jurassic World?

VOV.VN - The End of Oak Street với sự tham gia của Anne Hathaway lấy cảm hứng từ những tác phẩm kinh điển như Jurassic Park và ET the Extra-Terrestrial, bộ phim bom tấn của David Robert Mitchell là một trong số ít những tác phẩm hoài niệm thành công rực rỡ.

Nhà sản xuất phim "Hoàng hậu cuối cùng" lên tiếng về tranh luận lịch sử
Nhà sản xuất phim "Hoàng hậu cuối cùng" lên tiếng về tranh luận lịch sử

VOV.VN - Nhà sản xuất Hoàng hậu cuối cùng lên tiếng sau khi nhận đơn khiếu nại liên quan đến bộ phim, khẳng định không có ý định xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử và cho rằng tác phẩm “không phải là bộ phim lịch sử”.

Nhà sản xuất phim "Hoàng hậu cuối cùng" lên tiếng về tranh luận lịch sử

Nhà sản xuất phim "Hoàng hậu cuối cùng" lên tiếng về tranh luận lịch sử

VOV.VN - Nhà sản xuất Hoàng hậu cuối cùng lên tiếng sau khi nhận đơn khiếu nại liên quan đến bộ phim, khẳng định không có ý định xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử và cho rằng tác phẩm “không phải là bộ phim lịch sử”.

Từ sân nhà ra thế giới: Xây thương hiệu điện ảnh Việt bằng chiến lược dài hạn
Từ sân nhà ra thế giới: Xây thương hiệu điện ảnh Việt bằng chiến lược dài hạn

VOV.VN - Từ nâng chất lượng tác phẩm, xây hệ thống kết nối đến phát hành quốc tế, thương hiệu điện ảnh Việt chỉ có thể hình thành bằng một chiến lược dài hạn và sự phối hợp giữa Nhà nước, nhà làm phim, doanh nghiệp.

Từ sân nhà ra thế giới: Xây thương hiệu điện ảnh Việt bằng chiến lược dài hạn

Từ sân nhà ra thế giới: Xây thương hiệu điện ảnh Việt bằng chiến lược dài hạn

VOV.VN - Từ nâng chất lượng tác phẩm, xây hệ thống kết nối đến phát hành quốc tế, thương hiệu điện ảnh Việt chỉ có thể hình thành bằng một chiến lược dài hạn và sự phối hợp giữa Nhà nước, nhà làm phim, doanh nghiệp.