Vì sao The End of Oak Street của Anne Hathaway hay nhất loạt phim Jurassic World?

VOV.VN - The End of Oak Street với sự tham gia của Anne Hathaway lấy cảm hứng từ những tác phẩm kinh điển như Jurassic Park và ET the Extra-Terrestrial, bộ phim bom tấn của David Robert Mitchell là một trong số ít những tác phẩm hoài niệm thành công rực rỡ.

Bộ phim The End of Oak Street của David Robert Mitchell với sự tham gia của Anne Hathaway mang đến một sự hỗn loạn mang đậm chất Spielberg. Phim cực kỳ giải trí và ngớ ngẩn khi cần thiết, mà không làm mất đi quá nhiều phong cách ngạo mạn, bất mãn của những tác phẩm hướng đến khán giả trưởng thành trước đây của David Robert Mitchell, cụ thể là It Follows (2014), một bộ phim kinh dị ám ảnh bởi sự suy tàn của vùng ngoại ô.

The End of Oak Street không chỉ hay hơn bất kỳ phần nào của thế giới khủng long Jurassic World, mà còn ít cứng nhắc và khoa trương hơn hẳn so với hàng loạt “thư tình” thập niên 80 do Shawn Levy của Stranger Things và những người cùng chí hướng sản xuất. Phim cũng đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết của Anne Hathaway trong năm 2026, bao gồm Mother Mary, The Devil Wears Prada 2 và The Odyssey và một phim sắp ra mắt vào tháng 8, với diễn xuất xuất sắc đến mức bạn tự hỏi, tại sao những con khủng long không bỏ chạy trong sợ hãi?.

Cốt truyện của The End of Oak Street khá đơn giản. Một khu phố ngoại ô nước Mỹ vào những năm 1982, nơi sinh sống của Denise (Anne Hathaway), chồng cô Greg (Ewan McGregor), hai đứa con Audrey (Maisy Stella) và Brian (Christian Convery), cùng chú chó chăn bò Úc Starbuck, bỗng dưng bị dịch chuyển đến thời tiền sử bằng một loại khoa học giả tưởng khó tin nào đó. Cặp đôi đang trên bờ vực ly hôn, anh ta đã giấu một chai rượu whisky bí mật trong gara còn cô ấy thì lén lút viết một cuốn tiểu thuyết về việc bỏ rơi gia đình và bắt đầu một cuộc sống mới.

Đây là một xung đột điện ảnh truyền thống đến mức tận cùng: sự bình thường ở vùng ngoại ô bị đảo lộn bởi những mối đe dọa hiện sinh kỳ lạ; sự hủy diệt bạo lực, sự ngây thơ huyền thoại kiểu Mỹ. Tuy nhiên, Mitchell đã tìm ra những cách khéo léo để uốn nắn nó theo ý muốn của mình và hiện đại hóa một vài phần lỗi thời. Có những cảnh cảm động kỳ lạ về những thiếu niên khóc lóc tự an ủi bằng nhạc pop (bài hát Valerie của Steve Winwood vẫn rất hay, ngay cả khi bạn vừa xem cảnh hàng xóm bị khủng long bay, mổ, xé xác), và một đoạn miêu tả về người đồng tính được viết rất tuyệt vời.

The End of Oak Street là một tác phẩm tri ân xuất sắc dành cho các bộ phim do hãng Amblin của Spielberg sản xuất, trong đó có Jurassic Park, ET the Extra-Terrestrial và Poltergeist, không chỉ đơn thuần vì nó chứa đựng nhiều yếu tố gợi nhớ về quá khứ, hay vì phần nhạc của Michael Giacchino quá xuất sắc. Mà là vì nó đã nắm bắt được phần nào trí tưởng tượng của những bộ phim đó, sự tự do sáng tạo thường thiếu vắng trong những tác phẩm chỉ đơn thuần bắt chước.

The End of Oak Street của Mitchell có thể phi lý, ủy mị và đôi khi bạo lực và tàn nhẫn đến mức bắt đầu vượt quá giới hạn phân loại 12A. Có một sự tinh tế trong kỹ thuật quay phim và một sự thanh lịch trong cách biên tập viên John Axelrad ghép nối các cảnh hành động.

Người ta chết một cách nhục nhã. Chúng ta xem khủng long giao phối và ăn kem. Hathaway, với sự chân thành tỏa ra từ đôi mắt to tròn màu nâu của mình, đã mang đến nhiều cảm xúc cho nhân vật bà nội trợ chán nản quen thuộc đến nỗi cô ấy dường như có thêm chiều sâu mỗi giây xuất hiện trên màn ảnh.

Tuy nhiên, Mitchell cũng cho phép một điều gì đó thô ráp hơn, và mang đậm chất hiện đại hơn len lỏi vào tác phẩm. Đây là một bộ phim có phần u ám hơn cho những thời điểm u ám, và ông sẽ để máy quay nán lại lâu hơn, ví dụ, vài giây trên cảnh thi thể người hàng xóm nằm úp mặt trên sàn bếp, với những dấu chân khủng long màu đỏ tươi dẫn ra cửa sau.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để đảm bảo rằng, ngay cả khi chúng ta đang xem cảnh mọi người cố gắng thoát khỏi một chiếc xe bị một con bò sát tuyệt chủng nặng 900 pound giẫm lên, The End of Oak Street vẫn mang lại cảm giác độc đáo và thú vị, chứ không phải mượn một chút ngôn ngữ mạng, giống như “món nachos hâm nóng lại” của Jurassic Park. Đây là một trong những bộ phim hay nhất mùa hè.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Anne Hathaway bật khóc khi trở thành Huyền thoại Disney: "Tôi là người may mắn"
Anne Hathaway bật khóc khi trở thành Huyền thoại Disney: "Tôi là người may mắn"

VOV.VN - Cùng với Anne Hathaway, những người được vinh danh Huyền thoại Disney 2026 còn có cựu CEO Disney Bob Iger, Dwayne Johnson, Susan Egan, nhóm nhạc Jonas Brothers, Lin-Manuel Miranda, Alan Tudyk, nhà sản xuất Jerry Bruckheimer, bình luận viên Chris Berman, nhà làm phim Eric Goldberg và nhà thiết kế Kim Irvine.

Anne Hathaway bật khóc khi trở thành Huyền thoại Disney: "Tôi là người may mắn"

Anne Hathaway bật khóc khi trở thành Huyền thoại Disney: "Tôi là người may mắn"

VOV.VN - Cùng với Anne Hathaway, những người được vinh danh Huyền thoại Disney 2026 còn có cựu CEO Disney Bob Iger, Dwayne Johnson, Susan Egan, nhóm nhạc Jonas Brothers, Lin-Manuel Miranda, Alan Tudyk, nhà sản xuất Jerry Bruckheimer, bình luận viên Chris Berman, nhà làm phim Eric Goldberg và nhà thiết kế Kim Irvine.

Tom Holland và Anne Hathaway: Hai ngôi sao chạy hết tốc lực năm 2026
Tom Holland và Anne Hathaway: Hai ngôi sao chạy hết tốc lực năm 2026

VOV.VN - Nếu Hollywood có bảng xếp hạng những ngôi sao “chạy hết tốc lực” trong năm 2026, Tom Holland và Anne Hathaway chắc chắn là hai cái tên nổi bật. Một người liên tiếp góp mặt trong những bom tấn tỷ USD, người còn lại phủ sóng màn ảnh với 5 bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Tom Holland và Anne Hathaway: Hai ngôi sao chạy hết tốc lực năm 2026

Tom Holland và Anne Hathaway: Hai ngôi sao chạy hết tốc lực năm 2026

VOV.VN - Nếu Hollywood có bảng xếp hạng những ngôi sao “chạy hết tốc lực” trong năm 2026, Tom Holland và Anne Hathaway chắc chắn là hai cái tên nổi bật. Một người liên tiếp góp mặt trong những bom tấn tỷ USD, người còn lại phủ sóng màn ảnh với 5 bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Anne Hathaway trở lại “The Devil Wears Prada 2”: Andy Sachs đổi thay sau 20 năm
Anne Hathaway trở lại “The Devil Wears Prada 2”: Andy Sachs đổi thay sau 20 năm

VOV.VN - Sau gần 20 năm, Anne Hathaway tái xuất trong “The Devil Wears Prada 2” (Tên tiếng Việt: Yêu nữ thích hàng hiệu) với vai Andy Sachs trưởng thành và bản lĩnh hơn. Không còn là cô trợ lý năm nào, nhân vật trở thành cầu nối giữa báo chí và thời trang trong bối cảnh Runway bước vào kỷ nguyên số.

Anne Hathaway trở lại “The Devil Wears Prada 2”: Andy Sachs đổi thay sau 20 năm

Anne Hathaway trở lại “The Devil Wears Prada 2”: Andy Sachs đổi thay sau 20 năm

VOV.VN - Sau gần 20 năm, Anne Hathaway tái xuất trong “The Devil Wears Prada 2” (Tên tiếng Việt: Yêu nữ thích hàng hiệu) với vai Andy Sachs trưởng thành và bản lĩnh hơn. Không còn là cô trợ lý năm nào, nhân vật trở thành cầu nối giữa báo chí và thời trang trong bối cảnh Runway bước vào kỷ nguyên số.

Anne Hathaway, Emma Stone và dàn mỹ nhân đọ sắc trên thảm đỏ Oscar 2026
Anne Hathaway, Emma Stone và dàn mỹ nhân đọ sắc trên thảm đỏ Oscar 2026

VOV.VN - Thảm đỏ lễ trao giải Oscar lần thứ 98 quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng trong những bộ trang phục cầu kỳ và lộng lẫy.

Anne Hathaway, Emma Stone và dàn mỹ nhân đọ sắc trên thảm đỏ Oscar 2026

Anne Hathaway, Emma Stone và dàn mỹ nhân đọ sắc trên thảm đỏ Oscar 2026

VOV.VN - Thảm đỏ lễ trao giải Oscar lần thứ 98 quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng trong những bộ trang phục cầu kỳ và lộng lẫy.

Anne Hathaway bế bụng bầu dự ra mắt The Odyssey
Anne Hathaway bế bụng bầu dự ra mắt The Odyssey

VOV.VN - Anne Hathaway xuất hiện với bụng bầu con thứ ba tại buổi ra mắt toàn cầu của The Odyssey ở London. Nữ diễn viên cho biết chính bản năng làm mẹ ngoài đời đã giúp cô hóa thân vào vai Penelope trong bộ phim mới của đạo diễn Christopher Nolan.

Anne Hathaway bế bụng bầu dự ra mắt The Odyssey

Anne Hathaway bế bụng bầu dự ra mắt The Odyssey

VOV.VN - Anne Hathaway xuất hiện với bụng bầu con thứ ba tại buổi ra mắt toàn cầu của The Odyssey ở London. Nữ diễn viên cho biết chính bản năng làm mẹ ngoài đời đã giúp cô hóa thân vào vai Penelope trong bộ phim mới của đạo diễn Christopher Nolan.