Xúc tiến hợp tác làm phim hoạt hình giữa Nhật Bản và Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp Liên hoan Phim quốc tế Tokyo lần thứ 35 (TIFF), hôm qua (29/10), Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức hội thảo “Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim thế giới”.

Dự hội thảo có bà Trần Thị Thu Thìn, Tham tán, Trưởng phòng chính trị - Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; đại diện tổ chức UNIJAPAN và các nhà sản xuất phim quốc tế đang tham dự Liên hoan Phim quốc tế Tokyo. Tham gia quảng bá cho điện ảnh Việt Nam tại Hội thảo, còn có đại diện đoàn phim “Tro tàn rực rỡ” là phim tranh giải thưởng tại Liên hoan Phim quốc tế Tokyo lần này.

Các đại biểu đã trình bày một số nội dung như những điểm mới trong Luật Điện ảnh sửa đổi sẽ có hiệu lực từ 1/1/2023; quảng bá môi trường làm phim Việt Nam; giới thiệu về năng lực sản xuất và nhu cầu hợp tác sản xuất phim hoạt hình. Ban tổ chức hy vọng Hội thảo lần này sẽ tạo điều kiện cho ngành công nghiệp điện ảnh nước nhà phát triển hơn nữa, với sự đóng góp của các nguồn lực xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế.

Tại hội thảo, tiềm năng xúc tiến hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực phim hoạt hình được các công ty sản xuất hoạt hình quan tâm. Trong bối cảnh ngành sản xuất hoạt hình anime của Nhật Bản đang thiếu nguồn nhân lực có tay nghề, thì các chuyên gia của Nhật Bản đánh giá cao nhân lực làm phim hoạt hình của Việt Nam với lợi thế là những người trẻ, tỉ mỉ, khéo tay và nắm bắt nhanh những kỹ thuật làm phim mới. 

Hiện tại, một số công ty của Việt Nam đã gia công một số công đoạn sản xuất phim hoạt hình cho Nhật Bản. Tuy nhiên, phim hoạt hình anime có quy trình sản xuất đặc biệt, nên muốn phát triển hợp tác sản xuất tại Việt Nam cần quá trình đào tạo bài bản và chuyên sâu cho những người làm phim.

TS. Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cho biết: “Việt Nam có nhiều chính sách mới về sản xuất phim, hợp tác làm phim với nước ngoài về phát hành phim, đặc biệt phát hành phim trên môi trường số. Tại hội thảo này và thời gian gần đây, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam đã có sự tiếp cận gần gũi bước đầu và có hiệu quả với các nhà làm phim hoạt hình, nhà sản xuất và studio ở Nhật Bản.

Chúng tôi mong muốn qua sự hợp tác, trao đổi với đoàn làm phim hoạt hình nước ngoài, đặc biệt là xu hướng làm phim anime của Nhật Bản sẽ mở ra giai đoạn hợp tác một cách bài bản, chính danh giữa hoạt hình Việt Nam và hoạt hình Nhật Bản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đạo diễn Trịnh Lâm Tùng: Sản xuất phim hoạt hình - Mỏ vàng còn bỏ hoang
Đạo diễn Trịnh Lâm Tùng: Sản xuất phim hoạt hình - Mỏ vàng còn bỏ hoang

VOV.VN - Đến bây giờ hoạt hình không chỉ đơn giản là chiếu cho trẻ em nữa mà phục vụ mọi tầng lớp xã hội, mọi lứa tuổi.

Đạo diễn Trịnh Lâm Tùng: Sản xuất phim hoạt hình - Mỏ vàng còn bỏ hoang

Đạo diễn Trịnh Lâm Tùng: Sản xuất phim hoạt hình - Mỏ vàng còn bỏ hoang

VOV.VN - Đến bây giờ hoạt hình không chỉ đơn giản là chiếu cho trẻ em nữa mà phục vụ mọi tầng lớp xã hội, mọi lứa tuổi.

Phim Việt chuyển thể từ truyện Nguyễn Ngọc Tư được chào đón tại LHP quốc tế Tokyo
Phim Việt chuyển thể từ truyện Nguyễn Ngọc Tư được chào đón tại LHP quốc tế Tokyo

VOV.VN - "Tro tàn rực rỡ", tác phẩm duy nhất của Việt Nam tại LHP quốc tế Tokyo 2022, nhận phản hồi tích cực sau buổi chiếu mở màn sự kiện điện ảnh hàng đầu châu Á.

Phim Việt chuyển thể từ truyện Nguyễn Ngọc Tư được chào đón tại LHP quốc tế Tokyo

Phim Việt chuyển thể từ truyện Nguyễn Ngọc Tư được chào đón tại LHP quốc tế Tokyo

VOV.VN - "Tro tàn rực rỡ", tác phẩm duy nhất của Việt Nam tại LHP quốc tế Tokyo 2022, nhận phản hồi tích cực sau buổi chiếu mở màn sự kiện điện ảnh hàng đầu châu Á.

Triển lãm “75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng Biền-Nam Bộ”
Triển lãm “75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng Biền-Nam Bộ”

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng Biền- Nam Bộ (15/10/1947 – 15/10/2022), sáng nay (12/10), Nhà Văn hóa Điện ảnh tại TP.HCM phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp TP tổ chức triển lãm “75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng Biền-Nam Bộ”. 

Triển lãm “75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng Biền-Nam Bộ”

Triển lãm “75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng Biền-Nam Bộ”

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng Biền- Nam Bộ (15/10/1947 – 15/10/2022), sáng nay (12/10), Nhà Văn hóa Điện ảnh tại TP.HCM phối hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp TP tổ chức triển lãm “75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng Biền-Nam Bộ”.