Phản ứng của các nước với cuộc nổi loạn của lực lượng Wagner ở Nga
VOV.VN - Liên quan đến cuộc nổi loạn của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, một số nước đã có những phản ứng đầu tiên.
Hôm nay 24/6, Qatar bày tỏ lo ngại về tình hình tại Nga và kêu gọi tất cả các bên “kiềm chế tối đa". Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Qatar cảnh báo sự leo thang căng thẳng ở Nga và Ukraine sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực đối với hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung cấp lương thực và năng lượng.
Chính phủ Belarus ra tuyên bố nước này vẫn là đồng minh của Nga và cảnh báo các tranh chấp nội bộ là "một món quà cho phương Tây".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết Iran ủng hộ pháp quyền ở Liên bang Nga và coi những diễn biến mới nhất ở Nga là vấn đề nội bộ của Nga. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố ông ủng hộ việc chính phủ Nga xử lý cuộc binh biến của tập đoàn Wagner.
Phía Latvia cho biết đang theo sát tình hình ở Nga và trao đổi thông tin với các đồng minh. An ninh biên giới đã được tăng cường, trong khi thị thực hoặc nhập cảnh biên giới đối đang được siết chặt. Không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với Latvia vào thời điểm này.
Trong khi đó, nhiều nước châu Âu tuyên bố cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại Liên bang Nga sau cuộc nổi loạn do người đứng đầu lực lượng Wagner tiến hành. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật cho phép giam giữ 30 ngày đối với bất cứ ai vi phạm thiết quân luật ở những nơi được áp đặt lệnh này.