Biến sức mạnh đại đoàn kết thành nội lực phát triển đất nước

VOV.VN -Để biến sức mạnh đại đoàn kết thành nội lực phát triển đất nước, trước hết chúng ta phải coi trọng việc thực hiện dân chủ.

Đoàn kết là một trong những mục tiêu cao cả nhất, thiêng liêng nhất, đồng thời cũng là phương châm hành động, là kinh nghiệm quý báu mà các thế hệ người Việt Nam đã dày công vun đắp trong hàng nghìn năm phát triển của đất nước. Tiếp nối và phát huy truyền thống này, trong chặng đường phát triển 84 năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trở thành một địa chỉ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Làm thế nào để biến sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thành nội lực phát triển đất nước? Đây là yêu cầu và cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết về bài học đại đoàn kết dân tộc: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công".  Người cũng nói về hiệu quả của đại đoàn kết toàn dân một cách giản dị và dễ hiểu: "Dễ trăm phần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Bác Hồ cũng là người nêu tấm gương sáng trong việc phát huy đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, đoàn kết giữa Việt Nam và các dân tộc trên thế giới.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh quyết định mọi thành công (Ảnh minh họa)

Để biến sức mạnh đại đoàn kết thành nội lực phát triển đất nước, trước hết chúng ta phải coi trọng việc thực hiện dân chủ. Đây chính là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân, là cái gốc để "cây đại đoàn kết" phát triển vững chãi. Việc thực hành dân chủ sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước, với chính quyền, với cán bộ. Cán bộ, đảng viên phải làm những việc tốt, làm gương cho dân để dân làm theo và nói cho dân hiểu để dân làm theo.

Việc thực hành dân chủ phải được hình thành và xác lập qua hai chiều. Chiều thứ nhất, chính quyền phải hiểu mình là của dân, do dân và vì dân, tức là đảm bảo quyền tự do dân chủ của dân. Chiều thứ hai là người dân phải hiểu rằng cuộc đấu tranh để để bảo vệ dân chủ là để góp phần củng cố chính quyền, địa phương. Chúng ta không bao che cho kẻ xấu, dù kẻ xấu có chức, có quyền. Thái độ trách nhiệm cao nhất của người dân là bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc, bảo vệ chính quyền, bảo vệ an ninh chính trị của đất nước.

 Cùng với việc tập hợp và đoàn kết toàn dân, muốn có nền dân chủ thực sự thì chính quyền cần phải xây dựng và củng cố các tổ chức xã hội; cung cấp thông tin nhanh chóng và trung thực cho dân; bảo vệ những quyền lợi chính đáng cho dân.

Đảng ta đã xác định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất 18/11 hằng năm đã trở thành “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở các khu dân cư trên mọi miền Tổ quốc.

Để góp sức biến sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thành nội lực phát triển đất nước, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất quan trọng. Như ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ khai mạc Đại hội lần thứ 8 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 9 vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật thiết thực, hiệu quả, tránh hành chính hóa.

Các phong trào cần chú ý đáp ứng đúng những nguyện vọng và lợi ích chính đáng của dân, giải quyết những vấn đề sát sườn với dân; đoàn kết, tập hợp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia xây dựng, giám sát, bảo vệ Đảng và Nhà nước; tham gia quản lý xã hội, góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Chính sách đại đoàn kết cần phải bắt đầu từ những việc cụ thể, những hành động thiết thực. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần phải chung tay cùng chính quyền các cấp để nêu ra những mục tiêu rõ ràng, những chương trình phù hợp để tập hợp trí và lực của người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước. Việc phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc sẽ góp phần tạo nội lực mạnh mẽ hơn cho Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đa dạng các hoạt động văn hóa tại những ngày “Đại đoàn kết ASEAN”
Đa dạng các hoạt động văn hóa tại những ngày “Đại đoàn kết ASEAN”

VOV.VN -Đây là sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, những giá trị văn hóa tiêu biểu của Việt Nam và các nước ASEAN.

Đa dạng các hoạt động văn hóa tại những ngày “Đại đoàn kết ASEAN”

Đa dạng các hoạt động văn hóa tại những ngày “Đại đoàn kết ASEAN”

VOV.VN -Đây là sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, những giá trị văn hóa tiêu biểu của Việt Nam và các nước ASEAN.

Hà Nội tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại các khu dân cư
Hà Nội tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại các khu dân cư

VOV.VN -Các địa bàn dân cư tích cực tuyên truyền vận động bà con luôn gương mẫu chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hà Nội tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại các khu dân cư

Hà Nội tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại các khu dân cư

VOV.VN -Các địa bàn dân cư tích cực tuyên truyền vận động bà con luôn gương mẫu chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

VOV đoạt 9 giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ 11
VOV đoạt 9 giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ 11

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự là cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đoạt giải nhất, với 9 giải, trong đó VOV.VN đoạt 1 giải A, 2 giải C, 1 giải khuyến khích.

VOV đoạt 9 giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ 11

VOV đoạt 9 giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lần thứ 11

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự là cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm đoạt giải nhất, với 9 giải, trong đó VOV.VN đoạt 1 giải A, 2 giải C, 1 giải khuyến khích.

Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư tại TP HCM
Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư tại TP HCM

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải mong muốn MTTQ các cấp không ngừng phát huy vai trò tập hợp đoàn kết các lực lượng dân cư để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư tại TP HCM

Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư tại TP HCM

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải mong muốn MTTQ các cấp không ngừng phát huy vai trò tập hợp đoàn kết các lực lượng dân cư để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Hòa Bình
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Hòa Bình

VOV.VN - Trong những năm qua, nhân dân các dân tộc xóm Sung 3 (tỉnh Hòa Bình) đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Hòa Bình

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Hòa Bình

VOV.VN - Trong những năm qua, nhân dân các dân tộc xóm Sung 3 (tỉnh Hòa Bình) đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi.

Đa dạng các hoạt động văn hóa tại tuần lễ “Đại đoàn kết ASEAN”
Đa dạng các hoạt động văn hóa tại tuần lễ “Đại đoàn kết ASEAN”

VOV.VN -Các nước trong khối Asean sẽ tổ chức quảng bá du lịch, giới thiệu di sản văn hóa, trưng bày, trình diễn nghệ thuật và trang phục truyền thống. 

Đa dạng các hoạt động văn hóa tại tuần lễ “Đại đoàn kết ASEAN”

Đa dạng các hoạt động văn hóa tại tuần lễ “Đại đoàn kết ASEAN”

VOV.VN -Các nước trong khối Asean sẽ tổ chức quảng bá du lịch, giới thiệu di sản văn hóa, trưng bày, trình diễn nghệ thuật và trang phục truyền thống. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của hai khu dân cư số 6 và số 9 phường Quán Thánh, quận Ba Đình.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của hai khu dân cư số 6 và số 9 phường Quán Thánh, quận Ba Đình.

Tọa đàm về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Tọa đàm về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN -  Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta.

Tọa đàm về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tọa đàm về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN -  Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta.