Vị thế của đội ngũ doanh nhân ngày càng được khẳng định

VOV.VN -Trong 10 năm qua, đội ngũ doanh nhân đã lớn mạnh và được xác định là lực lượng chủ lực, chủ công trong công cuộc chấn hưng đất nước.

Ngày 13/10, cộng đồng doanh nhân Việt long trọng kỷ niệm 10 năm Chính phủ quyết định chọn ngày 13/10 làm “Ngày Doanh nhân Việt Nam”. Điều đáng vui mừng là sau chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đang có nhận thức rõ ràng hơn về tầm quan trọng của việc chuyển giao thế hệ cho đội ngũ doanh nhân kế cận.

Năm 2004, người đứng đầu Chính phủ lúc bấy giờ là Thủ tướng Phan Văn Khải ký quyết định chọn ngày 13/10 làm “Ngày doanh nhân Việt Nam”. Vậy là từ bức thư mà Bác Hồ gửi cho giới công thương ngày 13/10/1945, “Ngày Doanh nhân Việt Nam” đã chính thức tạo nên “một điểm tựa tinh thần” và giúp cộng đồng doanh nhân Việt chính thức có tên trong từ điển tiếng Việt khi thoát khỏi danh xưng “con buôn” từ một thời bao cấp. Và đến nay, để khích lệ tinh thần kinh doanh, Chính phủ đã có hẳn Nghị quyết 09 về doanh nhân. Vai trò quan trọng của doanh nhân cũng được công nhận khi lần đầu tiên, doanh nhân được định danh cho Hiến pháp 2013.

Đội ngũ doanh nhân ngày càng có nhiều đóng góp cho đất nước (Ảnh minh họa - báo Tin tức)

Trong 10 năm qua, đội ngũ doanh nhân đã lớn mạnh và được xác định là lực lượng chủ lực, chủ công trong công cuộc chấn hưng đất nước. Điều đáng mừng là qua giai đoạn doanh nghiệp phát triển đầy hứng khởi 2004 – 2008, thì giai đoạn sau đó, dưới ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhiều doanh nhân đã nhận thấy sự phát triển này có phần dễ dãi và thiếu căn cơ. Doanh nghiệp chủ yếu dựa trên nguồn tín dụng giá rẻ, đầu tư quá mức vào khu vực tài chính và bất động sản mà ít chú ý đến các yếu tố nền tảng về chiến lược doanh nghiệp và quản trị.

Chính vì vậy, sau khi vất vả đương đầu với ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, phần lớn doanh nhân Việt trụ vững trong bối cảnh này đã trải qua sàng lọc, trở nên, cẩn trọng và trưởng thành hơn. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp thành đạt đã có thời gian “dừng lại” để nghĩ đến việc đào tạo đội ngũ kế cận.

Đây là sự chuyển biến về nhận thức không hề dễ dàng. Ví dụ như ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, là thế hệ đầu tiên đạt giải thưởng doanh nhân tiêu biểu Sao Đỏ. Vì không muốn mình trở thành cái bóng quá lớn trong mọi việc, nên ông đã chủ động rút khỏi vị trí điều hành tại FPT từ năm 2009, mở đường cho thế hệ lãnh đạo kế cận. Song câu chuyện lùm xùm xung quanh việc chuyển giao cái ghế Tổng Giám đốc FPT cho thế hệ lãnh đạo kế tiếp thất bại, cũng làm ông chạnh lòng.

Nhưng nhiều doanh nhân Việt Nam vẫn đang kiên trì tiếp nối con đường của ông Trương Gia Bình, như bà Phạm Thị Việt Nga, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược Hậu Giang. Bà là một trong 5 doanh nhân xuất sắc đoạt giải thưởng Bản lĩnh Doanh nhân lập nghiệp Việt Nam 2014, trong khuôn khổ của giải thưởng doanh nhân Earnst & Young toàn cầu, có lịch sử 28 năm qua, tại 60 quốc gia. Bà Phạm Thị Việt Nga cho biết, hiện nay bà đã lui về hậu trường, chỉ làm nhiệm vụ phản biện quyết sách để đào tạo đội ngũ kế cận.

Thực tiễn kinh doanh trên thế giới cho thấy rằng, trong 500 thương hiệu công ty thành công lớn nhất, thì phần lớn là Công ty theo mô hình kế cận truyền thống. Có thể điểm đến như Walmart, Hermes, P&G. Gần hơn, ở các nước châu Á, không thể không kể đến Toyota, Samsung, Sony, Hyundai… Câu thành ngữ xưa: “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” rõ ràng chỉ là một nét văn hóa chứ không phải là chân lý trong một nền kinh tế hội nhập. Điều mà nền kinh tế Việt Nam đang thiếu là “giấc mơ” doanh nghiệp hàng trăm tuổi. Và điều đó phải bắt đầu từ thế hệ doanh nhân F2 hiện nay.

Kể từ “Ngày doanh nhân Việt Nam” 13/10/2004, trong 10 năm qua, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã bươn chải để bước đầu hình thành những tấm gương doanh nhân vượt khó, những thân cây lớn mạnh đón gió hội nhập. Với việc bắt đầu nhận thức, chăm lo đào tạo đội ngũ kế cận, họ đang từng bước thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ: Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Như lời của Bác, đây là trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang. Với những động thái của thế hệ doanh nghiệp lập nghiệp 10 năm qua, đất nước đang đặt niềm tin và kỳ vọng thế hệ doanh nhân F2, những người có tinh thần dám ra biển lớn, dám vượt trùng khơi với sự hậu thuẫn vững chắc của thế hệ đi trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 nữ doanh nhân Việt được Forbes vinh danh
3 nữ doanh nhân Việt được Forbes vinh danh

VOV.VN - Trong danh sách những nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á của tạp chí Forbes, có tới 3 cái tên đến từ Việt Nam. 

3 nữ doanh nhân Việt được Forbes vinh danh

3 nữ doanh nhân Việt được Forbes vinh danh

VOV.VN - Trong danh sách những nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á của tạp chí Forbes, có tới 3 cái tên đến từ Việt Nam. 

Báo chí luôn gợi ý cho doanh nhân cơ hội và mô hình sáng tạo
Báo chí luôn gợi ý cho doanh nhân cơ hội và mô hình sáng tạo

VOV.VN -Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI khẳng định điều này khi nói về mối quan hệ giữa nhà báo và doanh nghiệp, doanh nhân.

Báo chí luôn gợi ý cho doanh nhân cơ hội và mô hình sáng tạo

Báo chí luôn gợi ý cho doanh nhân cơ hội và mô hình sáng tạo

VOV.VN -Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI khẳng định điều này khi nói về mối quan hệ giữa nhà báo và doanh nghiệp, doanh nhân.

Sắp thành lập Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt Nam
Sắp thành lập Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt Nam

VOV.VN - Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 18-19/10 tại Hà Nội với dự kiến có sự tham gia của 500 đại biểu.

Sắp thành lập Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt Nam

Sắp thành lập Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt Nam

VOV.VN - Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 18-19/10 tại Hà Nội với dự kiến có sự tham gia của 500 đại biểu.

Dừng tổ chức Chương trình "Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác"
Dừng tổ chức Chương trình "Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác"

VOV.VN -Ban tổ chức đã có những thông tin sai lệch về việc tổ chức giải thưởng và việc thu kinh phí của các doanh nghiệp tham gia là trái qui định.

Dừng tổ chức Chương trình "Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác"

Dừng tổ chức Chương trình "Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác"

VOV.VN -Ban tổ chức đã có những thông tin sai lệch về việc tổ chức giải thưởng và việc thu kinh phí của các doanh nghiệp tham gia là trái qui định.

8.000 người sẽ tham gia Đêm Doanh nhân Việt Nam
8.000 người sẽ tham gia Đêm Doanh nhân Việt Nam

VOV.VN -Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam sẽ phát động nhắn tin ủng hộ ngư dân bám biển với dự kiến số tiền thu được khoảng 20 tỷ đồng

8.000 người sẽ tham gia Đêm Doanh nhân Việt Nam

8.000 người sẽ tham gia Đêm Doanh nhân Việt Nam

VOV.VN -Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam sẽ phát động nhắn tin ủng hộ ngư dân bám biển với dự kiến số tiền thu được khoảng 20 tỷ đồng

Tôn vinh 24 doanh nhân xuất sắc
Tôn vinh 24 doanh nhân xuất sắc

VOV.VN -Các doanh nhân này được tôn vinh trong “Đêm tôn vinh doanh nhân tiêu biểu khu vực duyên hải phía Bắc năm 2014".

Tôn vinh 24 doanh nhân xuất sắc

Tôn vinh 24 doanh nhân xuất sắc

VOV.VN -Các doanh nhân này được tôn vinh trong “Đêm tôn vinh doanh nhân tiêu biểu khu vực duyên hải phía Bắc năm 2014".

10 doanh nhân giàu nhất châu Á
10 doanh nhân giàu nhất châu Á

VOV.VN - Các doanh nhân Trung Quốc tiếp tục thống trị bảng xếp hạng, với tổng tài sản lên tới 128,7 tỷ USD.

10 doanh nhân giàu nhất châu Á

10 doanh nhân giàu nhất châu Á

VOV.VN - Các doanh nhân Trung Quốc tiếp tục thống trị bảng xếp hạng, với tổng tài sản lên tới 128,7 tỷ USD.

Doanh nhân Việt Nam có những tật xấu gì?
Doanh nhân Việt Nam có những tật xấu gì?

VOV.VN - Thích hoành tráng, sĩ diện, khoe khoang, tự ti trước các DN, tập đoàn nước ngoài, ghen ăn tức ở, cạnh tranh không lành mạnh... là tính xấu của DN?

Doanh nhân Việt Nam có những tật xấu gì?

Doanh nhân Việt Nam có những tật xấu gì?

VOV.VN - Thích hoành tráng, sĩ diện, khoe khoang, tự ti trước các DN, tập đoàn nước ngoài, ghen ăn tức ở, cạnh tranh không lành mạnh... là tính xấu của DN?

Vì sao nữ doanh nhân Mai Kiều Liên được Forbes vinh danh?
Vì sao nữ doanh nhân Mai Kiều Liên được Forbes vinh danh?

VOV.VN -Đứng thứ 23/48 trong danh sách, bà Mai Kiều Liên tiếp tục được Forbes vinh danh là “nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á năm 2014"

Vì sao nữ doanh nhân Mai Kiều Liên được Forbes vinh danh?

Vì sao nữ doanh nhân Mai Kiều Liên được Forbes vinh danh?

VOV.VN -Đứng thứ 23/48 trong danh sách, bà Mai Kiều Liên tiếp tục được Forbes vinh danh là “nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á năm 2014"

Phát động Top 100 Phong cách Doanh nhân 2014
Phát động Top 100 Phong cách Doanh nhân 2014

VOV.VN - Trong hơn 5 năm qua, sự kiện này đã giúp kết nối gần 500 doanh nhân tiêu biểu trong nước và quốc tế.

Phát động Top 100 Phong cách Doanh nhân 2014

Phát động Top 100 Phong cách Doanh nhân 2014

VOV.VN - Trong hơn 5 năm qua, sự kiện này đã giúp kết nối gần 500 doanh nhân tiêu biểu trong nước và quốc tế.

Khuyến khích doanh nhân làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội
Khuyến khích doanh nhân làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội

Những năm qua, các doanh nghiệp đã gặt hái được nhiều thành tựu trong kinh doanh, góp phần trong công cuộc đổi mới đất nước.

Khuyến khích doanh nhân làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội

Khuyến khích doanh nhân làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội

Những năm qua, các doanh nghiệp đã gặt hái được nhiều thành tựu trong kinh doanh, góp phần trong công cuộc đổi mới đất nước.

Doanh nhân cần một môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi
Doanh nhân cần một môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cần tranh thủ cơ hội và thời cơ.

Doanh nhân cần một môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi

Doanh nhân cần một môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cần tranh thủ cơ hội và thời cơ.

Doanh nhân nữ cần chủ động hội nhập
Doanh nhân nữ cần chủ động hội nhập

VOV.VN - Hiện các doanh nhân nữ nước ta đóng góp khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tạo việc làm cho 30% người lao động.

Doanh nhân nữ cần chủ động hội nhập

Doanh nhân nữ cần chủ động hội nhập

VOV.VN - Hiện các doanh nhân nữ nước ta đóng góp khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tạo việc làm cho 30% người lao động.

Doanh nhân trẻ thành công cùng “Nhân-tâm-tài-trí-tín”
Doanh nhân trẻ thành công cùng “Nhân-tâm-tài-trí-tín”

VOV.VN - Những yếu tố này vô cùng quan trọng, luôn đồng hành và giúp đội ngũ doanh nhân thành công hơn nữa trên thương trường.

Doanh nhân trẻ thành công cùng “Nhân-tâm-tài-trí-tín”

Doanh nhân trẻ thành công cùng “Nhân-tâm-tài-trí-tín”

VOV.VN - Những yếu tố này vô cùng quan trọng, luôn đồng hành và giúp đội ngũ doanh nhân thành công hơn nữa trên thương trường.