Việt Nam trong tuần: Ra cáo trạng vụ bác sĩ vứt xác phi tang

VOV.VN -Ra cáo trạng vụ bác sĩ vứt xác phi tang, phương án di chuyển cầu Long Biên... được nhiều người quan tâm tuần qua

Quốc hội tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm

Sau 2 ngày làm việc, chiều 21/2, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc Phiên họp thứ 25

Trong nhiều nội dung quan trọng được đưa ra lấy ý kiến tại phiên họp này, UBTVQH đã cho ý kiến về Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại phiên họp

Các ý kiến thống nhất cho rằng, việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đã được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tích cực, nhân dân đồng tình. Tuy nhiên, năm 2013 vừa qua là lần đầu tiên QH và HĐND tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm, do vậy trong quá trình thực hiện có một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, rút kinh nghiệm.

UBTVQH đồng ý báo cáo Quốc hội xin ý kiến tạm dừng việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp giữa năm 2014.

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ qua đời

Đồng chí Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, sinh ngày 24/12/1954; quê quán xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thứ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội Khóa XI.

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

Do lâm bệnh nặng hiểm nghèo, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, gia đình và các tập thể giáo sư, bác sỹ, nhân viên y tế tận tình cứu chữa nhưng đồng chí đã từ trần vào hồi 21h05 ngày 18/02/2014 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lễ tang đồng chí Thượng tướng Phạm Quý Ngọ được tổ chức theo nghi lễ Lễ tang cấp cao, do Bộ Công an chủ trì.

Cán bộ, công chức ở Hội An sẽ đi làm bằng xe đạp

Từ ngày 25/3 tới, cán bộ, viên chức, công chức nhà nước ở TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) sẽ đến công sở bằng xe đạp. Chủ trương này vừa được UBND thành phố Hội An đưa ra nhằm góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến xây dựng Hội An - Thành phố sinh thái, văn hoá, du lịch.

Phố cổ Hội An

Trước mắt, Văn Phòng HĐND, UBND thành phố tổ chức thí điểm cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thí điểm việc đi làm bằng xe đạp, trừ những trường hợp đặc biệt.

TP Hội An hiện có hơn 1.600 công chức nhà nước đang công tác tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và 13 xã - phường. Nếu tính cả các cơ quan, đơn vị, trường học đóng chân trên địa bàn thì có gần 4.000 người sẽ đi làm bằng xe đạp từ ngày 25/3 tới.

Dư luận “nổi sóng” về phương án di chuyển cầu Long Biên

Bộ Giao thông Vận tải vừa đưa ra các phương án di dời cầu Long Biên về phía thượng lưu để bảo tồn cây cầu hơn 100 năm tuổi này, đồng thời xây dựng cầu đường sắt mới vượt sông Hồng trên tim cầu cũ. Theo đó, Bộ GTVT đưa ra 3 phương án vị trí cầu vượt sông Hồng.

Cầu Long Biên

GS.KTS Hoàng Đạo Kính cho rằng “cả 3 phương án đều không ổn, đều có khả năng dẫn tới sự hủy hoại, làm tan biến một cây cầu có giá trị lịch sử văn hóa. Hà Nội mất cầu Long Biên chả khác nào Huế không còn cầu Trường Tiền”.

Nhiều ý kiến khác nhấn mạnh, đừng chỉ nhìn cái lợi trước mắt khi "nâng cấp" cầu Long Biên. Vì cầu Long Biên, khu phố Pháp, khu phố cổ và Hoàng thành được coi là 4 điểm nhấn trong cấu trúc đô thị Hà Nội. Cũng bởi sự hiện diện của 4 khu công trình, kiến trúc ấy mà Hà Nội cũng được coi là một đô thị di sản độc nhất vô nhị ở Châu Á.

Ra cáo trạng vụ bác sĩ vứt xác phi tang

Viện KSND TP.Hà Nội ngày 18/2 đã ra bản cáo trạng số 110/VKS - P1A truy tố bị can Nguyễn Mạnh Tường và bị can Đào Quang Khánh, liên quan đến vụ án "bác sĩ vứt xác bệnh nhân" xảy ra ở Thẩm mỹ viện Cát Tường (số 45 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).

Với 2 tội danh bị truy tố, bị can Nguyễn Mạnh Tường đối diện mức án 10 năm tù

Bị can Nguyễn Mạnh Tường bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt” theo khoản 2 Điều 246 Bộ Luật hình sự và tội “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo khoản 1 Điều 242 Bộ Luật hình sự.

Bị can Đào Quang Khánh bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo khoản 2 Điều 246 Bộ Luật hình sự và tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 Bộ Luật hình sự.

Đặc biệt, trong bản cáo trạng còn cho thấy, vợ của bác sĩ Tường – bà Nguyễn Thị Hằng có mặt trong hành trình vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng. Cáo trạng nêu rõ, dù có mặt và đi theo cả hành trình phi tang xác chị Huyền xuống sông Hồng nhưng Nguyễn Thị Hằng không bị xử lý hình sự.

Kỷ luật thầy đánh trò trên bục giảng

Trao đổi với phóng viên VOV online, ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Tây Sơn, Bình Định) cho biết, ngày 22/2, Hội đồng kỷ luật, Ban Giám hiệu  nhà trường đã tổ chức cuộc họp, đưa ra hình thức kỷ luật đối với thầy giáo Trần Anh Tuấn- là người trong clip thầy trò đánh nhau gây bức xúc dư luận trong thời gian qua. Biên bản đã được báo cáo lên Sở GD-ĐT Bình Định.

Dự kiến hôm nay (23/2), Ban Giám hiệu trường THPT Nguyễn Huệ họp xem xét hình thức kỷ luật các học sinh liên quan.

Sự việc thầy trò đánh nhau trên bục giảng gây bức xúc dư luận thời gian qua

Ngày 21/2, trong buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Huệ và đại diện các sở, ban, ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Mai Thanh Thắng đề nghị xử lý nghiêm vụ thầy giáo đánh học trò ngay trên bục giảng một cách thấu tình đạt lý.

Nữ tài xế taxi đòi 1 triệu đồng cho quãng đường 3km

Chiều 15/2, hai vị khách người Anh là Nicola Iraland và Brianna Solomonhai bắt taxi đi từ đền Ngọc Sơn đến Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội). Đoạn đường chỉ dài khoảng hơn 3 km, nhưng nữ tài xế đã lấy của du khách 50 USD (khoảng 1 triệu đồng).

Bức xúc trước hành động trên, hai vị khách đã chụp lại biển số xe và trình báo cơ quan chức năng. Ngày 19/2, Thanh tra Giao thông Hà Nội đã truy tìm được chiếc taxi và đưa nữ tài xế về xử lý theo quy định.

Tổng hợp các lỗi, nữ tài xế này sẽ bị phạt trên 11 triệu đồng, đồng thời nếu xuất trình được giấy phép lái xe sẽ bị tước 60 ngày, thậm chí buộc phải thi lại để lấy bằng mới.

Ghi nhận 67 ổ dịch cúm gia cầm tại 17 tỉnh, thành

Theo Cục Thú y- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước có 67 ổ dịch tại 17 tỉnh, thành: Đắk Lắk, Long An, Kon Tum, Tây Ninh, Cà Mau, Khánh Hoà, Quảng Ngãi, Nam Định, Phú Yên, Lào Cai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Cần Thơ, Vĩnh Long và Thanh Hóa.

Tiêm phòng cho đàn gia cầm


Tổng số gia cầm mắc bệnh, chết là 61.196 con; số gia cầm tiêu hủy là 84.653 con.

Ngoài ra, một số địa phương khác có xuất hiện các điểm dịch trên đàn gia cầm dưới dạng nhỏ lẻ (một vài hộ chăn nuôi) nhưng đã được phát hiện và xử lý kịp thời, không để dịch lây lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ vứt xác phi tang: Luật sư bảo vệ bị hại nói gì?
Vụ vứt xác phi tang: Luật sư bảo vệ bị hại nói gì?

VOV.VN -Luật sư Vũ Gia Trưởng: “Phải làm sáng tỏ, chị Huyền đang ở tình trạng nào thì mới có thể đưa ra kết luận chính xác về vụ án”.

Vụ vứt xác phi tang: Luật sư bảo vệ bị hại nói gì?

Vụ vứt xác phi tang: Luật sư bảo vệ bị hại nói gì?

VOV.VN -Luật sư Vũ Gia Trưởng: “Phải làm sáng tỏ, chị Huyền đang ở tình trạng nào thì mới có thể đưa ra kết luận chính xác về vụ án”.

Lộ diện người thứ 3 trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường
Lộ diện người thứ 3 trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường

VOV.VN - Cáo trạng về vụ bác sĩ vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội hoàn tất.

Lộ diện người thứ 3 trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường

Lộ diện người thứ 3 trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường

VOV.VN - Cáo trạng về vụ bác sĩ vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội hoàn tất.

Vụ án ở Thẩm mỹ viện Cát Tường: Chồng nạn nhân lên tiếng
Vụ án ở Thẩm mỹ viện Cát Tường: Chồng nạn nhân lên tiếng

VOV.VN -“Gia đình tôi và rất nhiều người chắc chắn sẽ không đồng tình với việc kết luận vợ của Tường vô can”

Vụ án ở Thẩm mỹ viện Cát Tường: Chồng nạn nhân lên tiếng

Vụ án ở Thẩm mỹ viện Cát Tường: Chồng nạn nhân lên tiếng

VOV.VN -“Gia đình tôi và rất nhiều người chắc chắn sẽ không đồng tình với việc kết luận vợ của Tường vô can”

Bác sĩ vứt xác phi tang đã phẫu thuật thủ công cho nạn nhân?
Bác sĩ vứt xác phi tang đã phẫu thuật thủ công cho nạn nhân?

VOV.VN -Nguyễn Mạnh Tường đã dùng xi lanh loại 50ml cắm vào thành bụng hút được 11 xi lanh mỡ thành bụng.

Bác sĩ vứt xác phi tang đã phẫu thuật thủ công cho nạn nhân?

Bác sĩ vứt xác phi tang đã phẫu thuật thủ công cho nạn nhân?

VOV.VN -Nguyễn Mạnh Tường đã dùng xi lanh loại 50ml cắm vào thành bụng hút được 11 xi lanh mỡ thành bụng.