Cái chết bất thường và lời cảnh tỉnh cho mối quan hệ từ facebook

VOV.VN - Năn nỉ người yêu nối lại tình cảm nhưng không được, Tú nghi ngờ chị Hà có bạn tình mới, đã ghen tuông mù quáng và ra tay sát hại người tình.

Cái chết bất thường

Khoảng 23h đêm 11/10/2016, gia đình chị Vũ Thị Ngọc Hà (sinh năm 1985, sống tại phường Phúc Khánh, TP. Ninh Bình) phát hiện chị Hà đã chết dưới nền nhà tại phòng ngủ, xung quanh máu đọng thành vũng.

Nhận được tin báo, công an TP. Ninh Bình, Công an tỉnh Ninh Bình, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tiến hành điều tra vụ án mạng ngay trong đêm.

Khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) phát hiện trên thi thể chị Vũ Thị Ngọc Hà có nhiều vết thương bầm tụ máu, 2 vết lằn bầm dập ở cổ, 1 vết cắt sâu thấu xương cổ tay, 1 vết đâm sắc gọn ở vị trí cạnh ngực trái sâu xuyên thấu tim. Cạnh tử thi có 2 đoạn dây nilon dính máu và một con dao dài khoảng 25cm, lưỡi dao dính dị vật màu nâu.

Xung quanh nơi tử thi nằm có nhiều dấu vết chân người và dấu giày dép. Tại tầng 2 của ngôi nhà, 1 con dao inox gọt hoa quả, 1 dao phay đều dính dị vật màu nâu. Gần nơi hai con dao, cán bộ điều tra đã thu giữ 1 chùm chìa khóa. Trên công tắc điện tầng 2 cũng dính dị vật màu nâu và có dấu vết đường vân tay.

Cơ quan CSĐT đã rà soát hàng trăm đối tượng hình sự, ma túy, cờ bạc trên địa bàn TP. Ninh Bình và các vùng phụ cận, đồng thời rà soát các mối quan hệ nhân thân, mối quan hệ xã hội của nạn nhân.

Thiếu tá Lại Văn Nguyện, Đội trưởng Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: “Ngôi nhà không có dấu hiệu bị lục soát. Kiểm tra tài sản của chị Hà, cơ quan công an chỉ phát hiện bị mất chiếc xe mô tô nhãn hiệu SYM Attila. Những vết thương trên người nạn nhân: nhát đâm thẳng xuyên thấu tim nhưng áo bên ngoài lại không có vết rách phù hợp chứng tỏ nạn nhân đã bị giết khi không mặc đồ.

Các dấu vết để lại trên hiện trường cho thấy kẻ thủ ác đã lưu lại hiện trường khá lâu và y thông thuộc ngôi nhà của nạn nhân. Với những dấu vết tại hiện trường và trên tử thi, Ban chuyên án nhận định đây là một vụ án mạng giết người vì tình. Bởi vậy, Ban Chuyên án tập trung xác minh mối quan hệ tình ái của nạn nhân”.

Theo CQĐT, nạn nhân từng có hai đời chồng và có hai con, đang làm tại Công ty trách nhiệm Đại Phát (trụ sở tại TP. Ninh Bình). Quá trình điều tra, các trinh sát thấy nổi lên 4 đối tượng nghi vấn có quan hệ tình cảm với chị Hà: một người làm cùng công ty, một người là bạn học cũ, một người hành nghề lái xe taxi mới quen nạn nhân trước thời điểm xảy ra vụ án mạng và chồng cũ của nạn nhân.

Chân dung kẻ sát hại bạn tình

Qua xác minh, CQĐT thấy đối tượng Lê Văn Tú, sinh năm 1992 có nhiều nghi vấn nhất. Thượng tá Đào Ngọc Tuấn, Phó Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: “Tú thuê trọ tại phường Bích Đào, TP. Ninh Bình. Tháng 8/2016, Tú được chị Hà xin cho vào làm cùng ở công ty Đại Phát. Thời gian điều tra vụ án, Lê Văn Tú biến mất một cách bất thường, không có mặt tại nơi làm và phòng trọ; điện thoại thì tắt máy.

Kiểm tra phòng trọ của Tú, có một số vật dụng cá nhân, 1 xe máy Wave đăng ký mang tên anh trai của Tú là Lê Văn Tuấn và bức ảnh chân dung của chị Vũ Thị Ngọc Hà”.

Thiếu tá Lại Văn Nguyện cho biết thêm: “Chùm chìa khóa thu được tại hiện trường gồm có 4 chìa, trong đó 1 chìa mở được cổng nhà trọ và 1 chìa mở được cửa phòng trọ của Lê Văn Tú. Còn hai chìa khóa xe máy thì 1 chìa mở được ổ khóa điện, 1 chìa mở được cốp chiếc xe mà Tú để lại tại phòng trọ. Từ những chứng cứ đó, chúng tôi khẳng định Lê Văn Tú là người đã có mặt tại hiện trường vụ án này”.

Các tổ công tác chốt chặn những địa bàn mà Lê Văn Tú có thể lui tới như: gia đình Tú ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội - nơi anh trai của Tú là Lê Văn Tuấn làm thợ mộc - để xác minh tung tích của Tú.

Ảnh chân dung của Tú cũng được các trinh sát, điều tra viên phổ biến rộng rãi đến người dân tại các địa bàn quan trọng. Đồng thời, các tổ trinh sát khác vẫn đang rà soát, xác minh các nhà nghỉ, nhà trọ, cửa hàng cầm đồ để truy tìm Tú và chiếc xe máy của chị Hà. Thế nhưng bóng dáng của Tú vẫn biệt vô âm tín.

Đúng lúc đó, CQĐT nhận được tin báo của người dân về một đối tượng có nhận dạng giống Lê Văn Tú đang có mặt tại khu vực gần Chùa Hương. Do địa hình đồi núi rộng, hiểm trở, hoang vắng lại vào thời điểm đêm tối, nên khi các trinh sát tiếp cận được hiện trường thì đối tượng đã biến mất.

Kiên trì bám theo những dấu vết mà đối tượng để lại trên đường lẩn trốn, các trinh sát trực tại quê của Tú là Kim Bảng, Hà Nam báo về: Lê Văn Tú đang ẩn náu ngay gần khu vực nhà hắn ở quê. Một phương án tác chiến nhanh chóng được lập, nhiều mũi trinh sát trong trang phục thường dân đã bao vây khu vực nơi đối tượng đang ẩn nấp để bắt giữ Lê Văn Tú.

Nhận ra dấu hiệu bị bao vây, Lê Văn Tú đã bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn không thể thoát thân bởi các trinh sát đã kịp thời chốt chặn mọi hướng. 11h30 ngày 13/10/2017, Lê Văn Tú đã bị tổ công tác thuộc Phòng CSHS, Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ tại khu vực thuộc xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, gần nhà riêng của gia đình y. Biết không thể chối tội, Lê Văn Tú đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội.

Theo lời khai của Tú, hắn và chị Hà quen nhau qua mạng xã hội f­acebook và có quan hệ tình ái với nhau từ tháng 4/2016. Thời gian gần đây, chị Hà đòi chấm dứt quan hệ tình cảm vì hai người có khoảng cách chênh lệch khá lớn, gia đình cũng phản đối. Tuy nhiên, Tú không đồng ý chia tay.

Trưa 11/10/2016, Tú lẻn vào nhà chị Hà trong lúc chị Hà ở nhà một mình, để níu kéo tình cảm nhưng chị Hà vẫn kiên quyết đòi chấm dứt quan hệ. Tú đã đề nghị chị Hà nghỉ làm một buổi chiều để gặp lần cuối trước khi chia tay.

Sau khi đối tượng và nạn nhân quan hệ với nhau, đến khoảng 5h chiều, Tú tiếp tục xin nối lại tình cảm nhưng chị Hà vẫn kiên quyết chấm dứt quan hệ. Nghi ngờ chị Hà có bạn tình khác nên mới dứt khoát chia tay, Tú nảy sinh ghen tuông mù quáng rồi ra tay sát hại người tình”.

Đối tượng Lê Văn Tú đã bị công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về tội giết người, cướp tài sản. “Vụ án này cũng là một bài học, một lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người cần thận trọng khi bước vào bất cứ mối quan hệ tình cảm nào, đặc biệt những mối quan hệ thông qua các trang mạng xã hội”, Thiếu tá Lại Văn Nguyện nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thầu đề cắt tai, giết người tình
Thầu đề cắt tai, giết người tình

Thấy người tình muốn trở về cùng chồng cũ, thầu đề đã cắt tai, sát hại người tình rồi bỏ trốn sang Campuchia.

Thầu đề cắt tai, giết người tình

Thầu đề cắt tai, giết người tình

Thấy người tình muốn trở về cùng chồng cũ, thầu đề đã cắt tai, sát hại người tình rồi bỏ trốn sang Campuchia.

Thực nghiệm hiện trường vụ giết người tình, phi tang xác 2 năm trước
Thực nghiệm hiện trường vụ giết người tình, phi tang xác 2 năm trước

VOV.VN - Sau khi giết người tình tại TPHCM, Đông mang xác nạn nhân xuống Bà Rịa – Vũng Tàu để phi tang nhằm che giấu tội ác của mình.

Thực nghiệm hiện trường vụ giết người tình, phi tang xác 2 năm trước

Thực nghiệm hiện trường vụ giết người tình, phi tang xác 2 năm trước

VOV.VN - Sau khi giết người tình tại TPHCM, Đông mang xác nạn nhân xuống Bà Rịa – Vũng Tàu để phi tang nhằm che giấu tội ác của mình.

Tình tiết bất ngờ vụ giết người tình rồi treo cổ tự tử tại Đồng Nai
Tình tiết bất ngờ vụ giết người tình rồi treo cổ tự tử tại Đồng Nai

VOV.VN - Nguyên nhân vụ án bắt đầu từ mâu thuẫn khi Cường đòi người tình mua cho chiếc xe máy hiệu Exiciter, nhưng chị này không chịu.

Tình tiết bất ngờ vụ giết người tình rồi treo cổ tự tử tại Đồng Nai

Tình tiết bất ngờ vụ giết người tình rồi treo cổ tự tử tại Đồng Nai

VOV.VN - Nguyên nhân vụ án bắt đầu từ mâu thuẫn khi Cường đòi người tình mua cho chiếc xe máy hiệu Exiciter, nhưng chị này không chịu.

Lĩnh án chung thân vì giết người tình quốc tịch Úc
Lĩnh án chung thân vì giết người tình quốc tịch Úc

VOV.VN - Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, giết người cướp tài sản, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Tây mức án chung thân.

Lĩnh án chung thân vì giết người tình quốc tịch Úc

Lĩnh án chung thân vì giết người tình quốc tịch Úc

VOV.VN - Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, giết người cướp tài sản, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Tây mức án chung thân.

Thua bạc, giết người tình cướp của rồi vứt xác xuống sông
Thua bạc, giết người tình cướp của rồi vứt xác xuống sông

Thua bạc bên Campuchia, Phong hẹn chị Điệp thuê khách sạn tâm sự rồi giết, cướp tài sản, bỏ xác chị Điệp vào vali thuê taxi đem vứt xuống sông.

Thua bạc, giết người tình cướp của rồi vứt xác xuống sông

Thua bạc, giết người tình cướp của rồi vứt xác xuống sông

Thua bạc bên Campuchia, Phong hẹn chị Điệp thuê khách sạn tâm sự rồi giết, cướp tài sản, bỏ xác chị Điệp vào vali thuê taxi đem vứt xuống sông.