Cựu giáo viên mầm non lừa “chạy việc”, lĩnh án 13 năm tù

VOV.VN - Từ tháng 7/2016 - 1/2018, bị cáo Chi đã lừa "chạy việc", chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng của có tất cả 15 bị hại

Ngày 16/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Quách Hiền Chi (SN 1982, ở thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội), nguyên giáo viên mầm non trên địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội, ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Quách Hiền Chi tại tòa.

Khai báo trước tòa, bị cáo Chi thừa nhận, mặc dù không có khả năng xin việc, nhưng để có tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Chi đã thông qua các mối quan hệ quen biết, lợi dụng lòng tin của họ để tung tin gian dối rằng mình có người thân làm ở Sở Nội vụ, Sở Giáo dục nên có thể xin được việc làm tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Thường Tín.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền “chạy việc” của các bị hại, Chi không xin việc cho bất kỳ ai như đã cam kết, cũng không trả lại tiền mà bỏ trốn.

Biết bị lừa, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo, yêu cầu Chi trả số tiền đã nhận của họ và yêu cầu xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo tài liệu của cơ quan công tố, với thủ đoạn gian dối như trên, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2016 đến tháng 1/2018, Chi đã chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng của có tất cả 15 bị hại. Người mất nhiều nhất lên tới 500 triệu đồng, người nào ít cũng mất 50 triệu đồng.

Có mặt tại phòng xử án, các bị hại trong vụ án lừa đảo đều mong bị cáo sớm trả lại số tiền đã chiếm đoạt, bởi đây là tiền mồ hôi nước mắt, tiền vay mượn thêm của người thân để xin việc.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án cùng tiến trình đưa vụ án ra xét xử công khai, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Quách Hiền Chi là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp tới quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an, bất bình trong quần chúng nhân dân. Do vậy, cần phải có hình phạt nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, giáo dục cũng như phòng ngừa chung.

Tòa cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Quách Hiền Chi 13 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. Buộc bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt kẻ lừa “chạy việc”, chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng ở Đà Nẵng
Bắt kẻ lừa “chạy việc”, chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng ở Đà Nẵng

VOV.VN - Với chiêu trò quen biết nhiều cơ quan, tổ chức có thể chạy việc, Đỗ Lê Vũ lừa đảo chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng của nhiều người ở Đà Nẵng.

Bắt kẻ lừa “chạy việc”, chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Bắt kẻ lừa “chạy việc”, chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng ở Đà Nẵng

VOV.VN - Với chiêu trò quen biết nhiều cơ quan, tổ chức có thể chạy việc, Đỗ Lê Vũ lừa đảo chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng của nhiều người ở Đà Nẵng.

Truy tố hiệu trưởng nhận gần 1,6 tỷ đồng để “chạy việc“
Truy tố hiệu trưởng nhận gần 1,6 tỷ đồng để “chạy việc“

Ông Bê đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng của nhiều người bằng hình thức nhận tiền “chạy việc”.

Truy tố hiệu trưởng nhận gần 1,6 tỷ đồng để “chạy việc“

Truy tố hiệu trưởng nhận gần 1,6 tỷ đồng để “chạy việc“

Ông Bê đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng của nhiều người bằng hình thức nhận tiền “chạy việc”.

Nhận 300 triệu đồng “chạy việc” vào công an, trưởng công an bị bắt
Nhận 300 triệu đồng “chạy việc” vào công an, trưởng công an bị bắt

VOV.VN-Nhận số tiền 300 triệu đồng để lo chạy việc vào ngành công an cho con một người dân trong xã bất thành, trưởng Công an xã ở Bắc Giang bị bắt.

Nhận 300 triệu đồng “chạy việc” vào công an, trưởng công an bị bắt

Nhận 300 triệu đồng “chạy việc” vào công an, trưởng công an bị bắt

VOV.VN-Nhận số tiền 300 triệu đồng để lo chạy việc vào ngành công an cho con một người dân trong xã bất thành, trưởng Công an xã ở Bắc Giang bị bắt.

Khởi tố cán bộ Sở GD&ĐT nhận tiền hứa ”chạy” việc tại Tiền Giang
Khởi tố cán bộ Sở GD&ĐT nhận tiền hứa ”chạy” việc tại Tiền Giang

VOV.VN - Ông Phạm Hoàng Dự khi là chuyên viên Phòng THCS, Sở GD&ĐT Tiền Giang đã nhận tiền hứa “ chạy” việc làm cho nhiều người.

Khởi tố cán bộ Sở GD&ĐT nhận tiền hứa ”chạy” việc tại Tiền Giang

Khởi tố cán bộ Sở GD&ĐT nhận tiền hứa ”chạy” việc tại Tiền Giang

VOV.VN - Ông Phạm Hoàng Dự khi là chuyên viên Phòng THCS, Sở GD&ĐT Tiền Giang đã nhận tiền hứa “ chạy” việc làm cho nhiều người.

Giả danh Công an lừa chạy việc chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Giả danh Công an lừa chạy việc chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN -Mạo danh là Công an, Trần Văn Khởi (SN 1986, trú tại thôn Trung, Song Lãng, Vũ Thư, Thái Bình) hứa hẹn xin việc sau đó lừa đảo hơn 1 tỷ đồng. 

Giả danh Công an lừa chạy việc chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Giả danh Công an lừa chạy việc chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN -Mạo danh là Công an, Trần Văn Khởi (SN 1986, trú tại thôn Trung, Song Lãng, Vũ Thư, Thái Bình) hứa hẹn xin việc sau đó lừa đảo hơn 1 tỷ đồng. 

Lừa đảo chạy việc, nguyên cán bộ thanh tra lĩnh án 20 năm tù
Lừa đảo chạy việc, nguyên cán bộ thanh tra lĩnh án 20 năm tù

VOV.VN -Từ ngày 27 - 29/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa đảo chạy việc, nguyên cán bộ thanh tra lĩnh án 20 năm tù

Lừa đảo chạy việc, nguyên cán bộ thanh tra lĩnh án 20 năm tù

VOV.VN -Từ ngày 27 - 29/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 4 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.