Cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La chối tội, khai bị ép cung

VOV.VN - Trần Xuân Yến tiếp tục bảo lưu ý kiến không đồng ý với nội dung cáo trạng đã quy kết của Viện Kiểm sát, nói không biết việc nâng điểm thi ở Sơn La.

Trong phiên xét xử ngày 17/10, đại diện Viện Kiểm sát, các luật sư bào chữa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo, người làm chứng nhằm làm rõ hành vi câu kết mở niêm phong bài thi trắc nghiệm và lời khai nhờ nâng điểm hay xem điểm.

Bị cáo Trần Xuân Yến cho rằng bản thân bị ép cung

Xác nhận trước câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga tiếp tục khẳng định việc Trần Xuân Yến đưa cho Nga danh sách 13 thí sinh là để nâng điểm chứ không phải xem giúp điểm. Bà Nga nói nhận thức việc sếp đã chỉ định thì không thể không làm nên mới thực hiện việc sửa điểm bài thi.

Trả lời thẩm vấn, Trần Xuân Yến khẳng định không biết và không cho phép việc sửa bài thi để nâng điểm.

Tại phiên Tòa, bị cáo Yến tiếp tục bảo lưu ý kiến trước Viện Kiểm sát là không đồng ý với nội dung cáo trạng đã quy kết của Viện Kiểm sát.

Luật sư làm rõ lời khai của bị cáo tại phiên tòa

Trước câu hỏi của luật sư bào chữa cho mình về việc có bị ép cung, thông cung hay không, Yến trả lời bản thân đã bị ép cung. Trong một số biên bản hỏi cung có một số nội dung ghi không đúng với lời khai của bị cáo. Ví dụ sáng ngày 23/7, Yến khai nhờ xem điểm, nhưng điều tra viên ghi là nhờ nâng điểm.

Trả lời câu hỏi của Luật sư: Với vai trò là tổ trưởng tổ xử lý bài thi trắc nghiệm việc Yến đã không lập biên bản ngay khi bóc mở niêm phong bài thi và quét xong không niêm phong lại ngay có đúng với quy định hay không? Yến trả lời rằng trong các thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục - Đào tạo không nêu phải niêm phong ngay bài thi.

Trả lời thẩm vấn của chủ tọa về việc bị ép cung thế nào? Yến khai, có một số nội dung tại bản cung ngày 20/2/2019 sau khi đọc không đúng đã có ý kiến với điều tra viên, nhưng không được sửa.

Tuy nhiên sau khi Hội đồng xét xử đọc bút lục về lời khai vào ngày 20/2, thì Yến lại trả lời không có ý kiến gì khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gian lận thi ở Sơn La: Ông Trần Xuân Yến chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới
Gian lận thi ở Sơn La: Ông Trần Xuân Yến chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

VOV.VN - Bị cáo Trần Xuân Yến, cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT không nhất trí với cáo buộc của cơ quan tố tụng về trách nhiệm, hành vi đã nêu trong cáo trạng.

Gian lận thi ở Sơn La: Ông Trần Xuân Yến chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Gian lận thi ở Sơn La: Ông Trần Xuân Yến chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

VOV.VN - Bị cáo Trần Xuân Yến, cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT không nhất trí với cáo buộc của cơ quan tố tụng về trách nhiệm, hành vi đã nêu trong cáo trạng.

Gian lận thi cử Sơn La: Người làm chứng đều nói “chỉ nhờ xem điểm“
Gian lận thi cử Sơn La: Người làm chứng đều nói “chỉ nhờ xem điểm“

VOV.VN - Những người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khi được hỏi đều trả lời: Chỉ nhờ xem điểm để điều chỉnh nguyện vọng cho con.

Gian lận thi cử Sơn La: Người làm chứng đều nói “chỉ nhờ xem điểm“

Gian lận thi cử Sơn La: Người làm chứng đều nói “chỉ nhờ xem điểm“

VOV.VN - Những người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khi được hỏi đều trả lời: Chỉ nhờ xem điểm để điều chỉnh nguyện vọng cho con.

Gian lận thi ở Sơn La: Cựu cán bộ Công an tỉnh khai gì?
Gian lận thi ở Sơn La: Cựu cán bộ Công an tỉnh khai gì?

VOV.VN -Theo cáo trạng, Đinh Hải Sơn là cán bộ công an tỉnh Sơn La, được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự khu vực chấm thi.

Gian lận thi ở Sơn La: Cựu cán bộ Công an tỉnh khai gì?

Gian lận thi ở Sơn La: Cựu cán bộ Công an tỉnh khai gì?

VOV.VN -Theo cáo trạng, Đinh Hải Sơn là cán bộ công an tỉnh Sơn La, được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự khu vực chấm thi.