Đại án Oceanbank:

“Đủ căn cứ sẽ khởi tố cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang“

VOV.VN -Đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội cho biết: Tại phiên tòa phúc thẩm, nếu có căn cứ, VKS sẽ đề nghị khởi tố bị can đối với ông Trần Thanh Quang.

Chiều 3/5, phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank và đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội Lê Tư Quỳnh - đại diện Viện Kiểm sát đặt câu hỏi cho ông Trần Thanh Quang - cựu Phó TGĐ Oceanbank tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN
Mở đầu phiên xử, đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội cho biết, về kiến nghị làm rõ hành vi phạm tội của Ninh Văn Quỳnh – cựu Kế toán trưởng PVN liên quan đến 800 tỷ đồng của PVN góp vốn vào Oceanbank, vụ án này đã được xét xử tại bản án 110, sau đó bị cáo cũng đã có đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa, các bị cáo và luật sư cũng đề nghị làm rõ hành vi phạm tội của các cá nhân, tập thể liên quan nhận tiền chi lãi ngoài từ ngân hàng và tiếp tục làm rõ những khoản tiền Nguyễn Xuân Sơn – cựu TGĐ Oceanbank đã nhận để thu hồi, khắc phục hậu quả do bị cáo đã gây ra.

Theo thông báo của Viện KSND cấp cao, cơ quan điều tra C46 đã ra các quyết định khởi tố hình sự về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Vinashin, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP).

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Chính (nguyên Kế toán trưởng Vinashin), Nguyễn Ngọc Sự (nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin) và Vũ Mạnh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) liên quan đến vụ án này và hiện nay vẫn chưa kết thúc điều tra.

Kết quả điều tra xác định: Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Hà Văn Thắm - Chủ tịch HĐQT OceanBank về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank; trong thời gian từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền OceanBank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền hơn 1.576 tỷ đồng, trong đó chi cho: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP): 24,27 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Lọc dầu Bình Sơn (BSR): 19,36 tỷ đồng và Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP): 76,78 tỷ đồng.

Việc nhận, sử dụng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu thỏa thuận, móc ngoặc giữa lãnh đạo VSP, BSR, PVEP với lãnh đạo OceanBank trong việc đưa, nhận tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm đoạt, phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 - Bộ luật Hình sự.

Cũng theo VKS, hiện nay cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, xem xét trách nhiệm của Bùi Văn Hải (Trưởng ban kiểm soát Oceanbank), ông Trần Thanh Quang – nguyên Phó TGĐ Oceanbank liên quan đến hành vi cố ý làm trái trong giai đoạn 1 vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm.

“Tới thời điểm này, ông Trần Thanh Quang chưa bị khởi tố. Đối với ông Quang, quá trình xét hỏi, đối đáp, chúng tôi sẽ có nhận xét sau. Tại phiên tòa phúc thẩm, nếu có căn cứ, VKS sẽ đề nghị khởi tố bị can, yêu cầu điều tra”– đại diện VKS cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Văn Thắm nêu 6 tình tiết giảm nhẹ xin thoát án tù chung thân
Hà Văn Thắm nêu 6 tình tiết giảm nhẹ xin thoát án tù chung thân

VOV.VN - Tại phần tranh luận, cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm nêu 6 tình tiết xin được giảm nhẹ hình phạt, xin không kết tội chung thân.

Hà Văn Thắm nêu 6 tình tiết giảm nhẹ xin thoát án tù chung thân

Hà Văn Thắm nêu 6 tình tiết giảm nhẹ xin thoát án tù chung thân

VOV.VN - Tại phần tranh luận, cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm nêu 6 tình tiết xin được giảm nhẹ hình phạt, xin không kết tội chung thân.

Thuộc cấp của Hà Văn Thắm khóc nức nở, xin tòa giảm án
Thuộc cấp của Hà Văn Thắm khóc nức nở, xin tòa giảm án

VOV.VN - Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát luận tội, bác kháng cáo, 2 cựu lãnh đạo Hội sở Oceanbank khóc nức nở tại tòa, xin được giảm án.

Thuộc cấp của Hà Văn Thắm khóc nức nở, xin tòa giảm án

Thuộc cấp của Hà Văn Thắm khóc nức nở, xin tòa giảm án

VOV.VN - Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát luận tội, bác kháng cáo, 2 cựu lãnh đạo Hội sở Oceanbank khóc nức nở tại tòa, xin được giảm án.

Chiều nay, cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang bị triệu tập đến tòa
Chiều nay, cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang bị triệu tập đến tòa

VOV.VN -Hội đồng xét xử yêu cầu tổ thư ký phối hợp với công an triệu tập ông Trần Thanh Quang - cựu Phó TGĐ Oceanbank tới tòa đúng 14h chiều nay (2/5).

Chiều nay, cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang bị triệu tập đến tòa

Chiều nay, cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang bị triệu tập đến tòa

VOV.VN -Hội đồng xét xử yêu cầu tổ thư ký phối hợp với công an triệu tập ông Trần Thanh Quang - cựu Phó TGĐ Oceanbank tới tòa đúng 14h chiều nay (2/5).

Bác kháng cáo, đề nghị y án với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn
Bác kháng cáo, đề nghị y án với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn

VOV.VN - Viện KSND cấp cao tại Hà Nội đề nghị HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo, giữ nguyên tội danh và hình phạt đối với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn...

Bác kháng cáo, đề nghị y án với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn

Bác kháng cáo, đề nghị y án với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn

VOV.VN - Viện KSND cấp cao tại Hà Nội đề nghị HĐXX không chấp nhận đơn kháng cáo, giữ nguyên tội danh và hình phạt đối với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn...

Cựu Phó TGĐ Oceanbank phủ nhận toàn bộ lời khai về chi lãi ngoài
Cựu Phó TGĐ Oceanbank phủ nhận toàn bộ lời khai về chi lãi ngoài

VOV.VN - Cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang khẳng định không trực tiếp chỉ đạo Thu Ba và Khôi Trang bất kỳ công việc gì liên quan đến việc chi lãi ngoài.

Cựu Phó TGĐ Oceanbank phủ nhận toàn bộ lời khai về chi lãi ngoài

Cựu Phó TGĐ Oceanbank phủ nhận toàn bộ lời khai về chi lãi ngoài

VOV.VN - Cựu Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang khẳng định không trực tiếp chỉ đạo Thu Ba và Khôi Trang bất kỳ công việc gì liên quan đến việc chi lãi ngoài.