Nga tuyên bố tên lửa Kinzhal phá hủy 5 bệ phóng Patriot ở Kiev

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho hay, tên lửa siêu thanh Kinzhal đã tấn công và phá hủy hoàn toàn một trạm radar đa chức năng cũng như 5 bệ phóng của hệ thống tên lửa đất đối không Patriot ở Kiev.

Trong khi Kiev tuyên bố đã đánh chặn 6 tên lửa Kinzhal, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng các báo cáo của Ukraine là sai về mọi mặt. Ông cũng nhấn mạnh, chỉ một vài tên lửa của Nga là đủ để xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Kiev.

“Theo thông tin đáng tin cậy và đã được xác nhận, vào ngày 16/5, tên lửa siêu thanh Kinzhal đã tấn công và phá hủy hoàn toàn một trạm radar đa chức năng cũng như 5 bệ phóng của hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất ở Kiev”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Một tổ hợp tên lửa Patriot thường bao gồm radar mảng pha, trạm điều khiển, máy tính, thiết bị phát điện và tối đa 8 bệ phóng, mỗi bệ chứa 4 tên lửa sẵn sàng khai hỏa.

Kinzhal là một trong 6 vũ khí chiến lược mới được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố vào tháng 3/2018. Tên lửa này lần đầu tiên được đưa vào trực chiến vào tháng 12/2017 sau quá trình thử nghiệm bay và chiến đấu. Kinzhal có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và là hệ thống tên lửa siêu thanh tốc độ trên Mach 5 đầu tiên được triển khai trên thế giới.

Kinzhal có tầm bắn hơn 2.000 km, có khả năng đạt tốc độ lên tới Mach 10 (12.250 km/h). Nhờ quỹ đạo bay phức tạp và tốc độ rất cao, tên lửa Kinzhal gần như không thể bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng thủ hiện nay.

Trước đó, Kiev tuyên bố đã bắn hạ 6 tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga trong đợt tập kích sáng sớm 16/5 bằng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Tuy nhiên, quân đội Nga cho biết khẩu đội Patriot này đã bị tên lửa Kinzhal bắn trúng.

Các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin khẩu đội Patriot có khả năng bị hư hại trong cuộc tập kích. CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Washington hiện đang đánh giá mức độ thiệt hại để xác định xem nên rút khẩu đội Patriot về nước hay để lực lượng Ukraine sửa chữa tại chỗ là đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Kremlin lên tiếng sau khi Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal
Điện Kremlin lên tiếng sau khi Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal

VOV.VN - Khó có khả năng Ukraine bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Kiev tuyên bố đánh chặn 6 tên lửa này vào đêm trước đó.

Điện Kremlin lên tiếng sau khi Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal

Điện Kremlin lên tiếng sau khi Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal

VOV.VN - Khó có khả năng Ukraine bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Kiev tuyên bố đánh chặn 6 tên lửa này vào đêm trước đó.

Cách hệ thống Patriot giúp Ukraine vượt qua “siêu tên lửa” Kinzhal của Nga
Cách hệ thống Patriot giúp Ukraine vượt qua “siêu tên lửa” Kinzhal của Nga

VOV.VN - Gần đây, các lực lượng Ukraine đã sử dụng hệ thống phòng không Patriot để vô hiệu hóa tên lửa siêu thanh Kinzhal, vũ khí được mệnh danh là “không thể đánh chặn” của Nga.

Cách hệ thống Patriot giúp Ukraine vượt qua “siêu tên lửa” Kinzhal của Nga

Cách hệ thống Patriot giúp Ukraine vượt qua “siêu tên lửa” Kinzhal của Nga

VOV.VN - Gần đây, các lực lượng Ukraine đã sử dụng hệ thống phòng không Patriot để vô hiệu hóa tên lửa siêu thanh Kinzhal, vũ khí được mệnh danh là “không thể đánh chặn” của Nga.

Chuyên gia lý giải vì sao Ukraine không thể bắn hạ tên lửa Kinzhal bằng Patriot
Chuyên gia lý giải vì sao Ukraine không thể bắn hạ tên lửa Kinzhal bằng Patriot

VOV.VN - Kinzhal có khả năng bay với tốc độ ít nhất gấp 5 lần tốc độ âm thanh, điều đó giúp tên lửa này gần như không thể bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng thủ hiện nay.

Chuyên gia lý giải vì sao Ukraine không thể bắn hạ tên lửa Kinzhal bằng Patriot

Chuyên gia lý giải vì sao Ukraine không thể bắn hạ tên lửa Kinzhal bằng Patriot

VOV.VN - Kinzhal có khả năng bay với tốc độ ít nhất gấp 5 lần tốc độ âm thanh, điều đó giúp tên lửa này gần như không thể bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng thủ hiện nay.