New Zealand quan ngại khả năng quân sự hóa khu vực Thái Bình Dương

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc về thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon, đồng thời cho rằng sự hợp tác này có khả năng dẫn đến quân sự hóa trong khu vực Thái Bình Dương.

Trong bài phát biểu vào sáng nay (28/3), khi đề cập đến thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon bị rò rỉ trên mạng, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern bày tỏ quan ngại về động thái này và cho biết cho việc Trung Quốc bố trí lực lượng quân sự tại quốc đảo Nam Thái Bình Dương là không cần thiết.

“Chúng tôi cho rằng các hành động này có thể gây ra việc quân sự hóa khu vực và cũng thấy rất ít lý do về mặt an ninh ở Thái Bình Dương cho thấy sự cần thiết và sự hiện diện như vậy”, bà Jacinda Ardern nói.

Thủ tướng Ardern thừa nhận, Quần đảo Solomon là một quốc gia có chủ quyền và hoàn toàn có quyền ký kết thỏa thuận an ninh với quốc gia khác. Tuy nhiên, trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực đang xích lại gần nhau thì sự hiện diện của lực lượng quân sự Trung Quốc tại khu vực Thái Bình Dương với lý do hỗ trợ an ninh là không cần thiết và hành động như vậy có thể dẫn đến khả năng quân sự hóa khu vực.

Trong tuần qua, trên mạng lan truyền bản dự thảo thỏa thuận an ninh, trong đó nói rằng Trung Quốc có thể cử cảnh sát và binh sĩ đến Quần đảo Solomon để bảo vệ công dân và lợi ích của các doanh nghiệp Trung Quốc. Dự thảo cũng cho phép tàu quân sự của Trung Quốc đến thăm và tiếp tế lương thực tại Quần đảo Solomon.

Trong một tuyên bố vào thứ Sáu(25/3), chính phủ Quần đảo Solomon xác nhận nước này đang tiến hành đa dạng hóa quan hệ đối tác an ninh với các nước, trong đó có Trung Quốc. Động thái mới này đã khiến chính phủ một số quốc gia trong khu vực, bao gồm Australia và New Zealand, phải lên tiếng bày tỏ quan ngại.

Vào năm 2019, Quần đảo Solomon ngừng công nhận Đài Loan (Trung Quốc) để chuyển sang thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc. Quyết định này đã dẫn đến bất ổn tại quốc đảo Thái Bình Dương. Mới đây nhất là vào tháng 11/2021, biểu tình bạo loạn đã xảy ra tại thủ đô Honiara, khiến 4 người thiệt mạng, nhiều ngôi nhà và cửa hàng trong khu phố của người Hoa bị đốt phá.

Sau vụ việc này, Trung Quốc đã cử một số cảnh sát đến Quần đảo Solomon để huấn luyện cảnh sát địa phương các kỹ năng ngăn chặn và trấn áp biểu tình bạo loạn. Ngoài ra, Trung Quốc đã cung cấp các thiết bị chống bạo loạn gồm khiên, dùi cui và các thiết bị phi sát thương để trang bị cho lực lượng cảnh sát địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cử lực lượng hỗ trợ chống bạo loạn đến Quần đảo Solomon
Trung Quốc cử lực lượng hỗ trợ chống bạo loạn đến Quần đảo Solomon

VOV.VN - Trung Quốc sẽ cử 6 sỹ quan cảnh sát đến hỗ trợ huấn luyện lực lượng cảnh sát của Quần đảo Solomon, đồng thời cung cấp các dụng cụ chống bạo loạn để giúp chính quyền quốc đảo Nam Thái Bình Dương ngăn chặn các vụ bạo loạn xảy ra trong tương lai.

Trung Quốc cử lực lượng hỗ trợ chống bạo loạn đến Quần đảo Solomon

Trung Quốc cử lực lượng hỗ trợ chống bạo loạn đến Quần đảo Solomon

VOV.VN - Trung Quốc sẽ cử 6 sỹ quan cảnh sát đến hỗ trợ huấn luyện lực lượng cảnh sát của Quần đảo Solomon, đồng thời cung cấp các dụng cụ chống bạo loạn để giúp chính quyền quốc đảo Nam Thái Bình Dương ngăn chặn các vụ bạo loạn xảy ra trong tương lai.

Ba người thiệt mạng trong các vụ bạo loạn tại Quần đảo Solomon
Ba người thiệt mạng trong các vụ bạo loạn tại Quần đảo Solomon

VOV.VN - Ba người được xác nhận là thiệt mạng trong các vụ bạo loạn gần đây tại Quần đảo Solomon, một quốc đảo thuộc khu vực Nam Thái Bình Dương.

Ba người thiệt mạng trong các vụ bạo loạn tại Quần đảo Solomon

Ba người thiệt mạng trong các vụ bạo loạn tại Quần đảo Solomon

VOV.VN - Ba người được xác nhận là thiệt mạng trong các vụ bạo loạn gần đây tại Quần đảo Solomon, một quốc đảo thuộc khu vực Nam Thái Bình Dương.

Quần đảo Solomon phong tỏa thủ đô ngăn chặn bạo loạn
Quần đảo Solomon phong tỏa thủ đô ngăn chặn bạo loạn

VOV.VN - Chính phủ Quần đảo Solomon đã ban hành lệnh giới nghiêm 36 tiếng đối với thủ đô Honiara nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực sau khi một nhóm người biểu tình xông vào nhà Quốc hội, đốt phá đồn cảnh sát và nhiều tòa nhà khác.

Quần đảo Solomon phong tỏa thủ đô ngăn chặn bạo loạn

Quần đảo Solomon phong tỏa thủ đô ngăn chặn bạo loạn

VOV.VN - Chính phủ Quần đảo Solomon đã ban hành lệnh giới nghiêm 36 tiếng đối với thủ đô Honiara nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực sau khi một nhóm người biểu tình xông vào nhà Quốc hội, đốt phá đồn cảnh sát và nhiều tòa nhà khác.