Pháp công bố kế hoạch tái công nghiệp hoá để tăng chủ quyền

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 11/5 đã công bố kế hoạch tái công nghiệp hoá để gia tăng chủ quyền, trong đó nhấn mạnh đến khả năng cạnh tranh, đào tạo nhân lực, rút ngắn thời gian xét duyệt dự án cũng như tăng cường các chính sách ưu đãi, nhất là trong lĩnh vực công nghệ xanh, để duy trì sức hút trước sự cạnh tranh đến từ Mỹ và Trung Quốc.

Phát biểu tại điện Elysée, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ưu tiên đầu tiên trong kế hoạch tái công nghiệp của Pháp là tăng cường khả năng cạnh tranh và duy trì sự nhất quán trong chính sách kinh tế vĩ mô như tiếp tục cải thiện khả năng thu hút dòng vốn, năng lực lao động, thúc đẩy đổi mới cũng như gia tăng số lượng công việc. 

Theo ông Macron, cải cách hưu trí là bước đi quan trọng và cần thiết bởi nền công nghiệp Pháp bị tụt lại phía sau một phần do người Pháp đang làm việc ít hơn so với các nước láng giềng.

Ưu tiên thứ hai trong kế hoạch tái công nghiệp hoá là tăng cường vấn đề đào tạo. Pháp sẽ dành ngân sách khoảng 700 triệu euro để nâng cấp chất lượng đào tạo đối với các ngành nghề của tương lai hoặc những ngành công nghiệp đang thiếu hụt lao động. Chương trình này sẽ được triển khai ngay kể từ năm học tới với tiêu chí đảm bảo sự bình đẳng cơ hội đào tạo và dự kiến sẽ tạo ra 15.000 nhân lực mới.

Ưu tiên tiếp theo là đơn giản hoá thủ tục hành chính để giảm một nửa thời gian xét duyệt các dự án công nghiệp mới từ khoảng 17-18 tháng hiện nay xuống chỉ còn 9 tháng.

Tổng thống Pháp Macron cho biết sẽ thành lập tín dụng thuế công nghiệp xanh dành cho các công nghệ được Liên minh châu Âu ưu tiên như pin điện, máy bơm nhiệt, tua-bin gió hoặc tấm pin mặt trời. Theo đó, từ nay đến năm 2030, Pháp sẽ đầu tư khoảng 20 tỷ euro triển khai vấn đề này. Ngoài ra, Pháp sẽ tiếp tục dành nhiều ưu đãi khác cho ngành pin điện và xe động điện được sản xuất tại châu Âu.

Người đứng đầu nước Pháp cũng kêu gọi châu Âu cần ngừng đưa ra các quy định mới, nhất là trong lĩnh vực môi trường hay pin điện, duy trì sự ổn định để giữ chân các nhà đầu tư trước sự cạnh tranh đến từ Mỹ hay Trung Quốc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh những biến động lớn về địa chính trị thời gian qua cho thấy tái công nghiệp hoá nền kinh tế trở thành vấn đề chủ quyền nếu không muốn bị lệ thuộc hay trở thành thị trường tiêu thụ cho các nước lớn khác:

“Công cuộc tái công nghiệp hoá là chìa khoá đối với cả nền kinh tế cũng như vấn đề địa chính trị. Chúng ta cần làm việc nhiều hơn, nhiều nguồn vốn hơn, nhiều tiến bộ về kỹ thuật hơn và cả sự độc lập hơn cho nước Pháp trong một thế giới với những biến động địa chính trị đầy bất ổn”, ông Macron nói./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp và Trung Quốc thống nhất đẩy mạnh quan hệ kinh tế cân bằng hơn
Pháp và Trung Quốc thống nhất đẩy mạnh quan hệ kinh tế cân bằng hơn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp ngày 11/5 ra thông cáo cho biết, Pháp và Trung Quốc thống nhất đẩy mạnh việc xây dựng mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ và cân bằng hơn sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna và Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tối 10/5 tại Paris.

Pháp và Trung Quốc thống nhất đẩy mạnh quan hệ kinh tế cân bằng hơn

Pháp và Trung Quốc thống nhất đẩy mạnh quan hệ kinh tế cân bằng hơn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pháp ngày 11/5 ra thông cáo cho biết, Pháp và Trung Quốc thống nhất đẩy mạnh việc xây dựng mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ và cân bằng hơn sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna và Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tối 10/5 tại Paris.

Quan hệ Pháp - Italy lún sâu vào khủng hoảng
Quan hệ Pháp - Italy lún sâu vào khủng hoảng

VOV.VN - Căng thẳng quan hệ giữa Pháp và Italy tiếp tục gia tăng khi Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani hôm qua (4/5) bất ngờ huỷ chuyến thăm chính thức đến Pháp để phản đối những phát ngôn của quan chức Pháp nhắm vào Thủ tướng theo đường lối cực hữu của Italy, bà Giorgia Meloni.

Quan hệ Pháp - Italy lún sâu vào khủng hoảng

Quan hệ Pháp - Italy lún sâu vào khủng hoảng

VOV.VN - Căng thẳng quan hệ giữa Pháp và Italy tiếp tục gia tăng khi Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani hôm qua (4/5) bất ngờ huỷ chuyến thăm chính thức đến Pháp để phản đối những phát ngôn của quan chức Pháp nhắm vào Thủ tướng theo đường lối cực hữu của Italy, bà Giorgia Meloni.

Nguy cơ bạo lực tăng cao tại Pháp trong Ngày Quốc tế lao động 1/5
Nguy cơ bạo lực tăng cao tại Pháp trong Ngày Quốc tế lao động 1/5

VOV.VN - Bộ Nội vụ Pháp cho biết sẽ triển khai 12.000 cảnh sát và hiến binh cùng việc sử dụng máy bay không người lái để đảm bảo an ninh trước khả năng bạo động từ các cuộc mít tinh và tuần hành với quy mô chưa từng có sẽ diễn ra trong dịp ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay nhằm phản đối luật cải cách hưu trí mới.

Nguy cơ bạo lực tăng cao tại Pháp trong Ngày Quốc tế lao động 1/5

Nguy cơ bạo lực tăng cao tại Pháp trong Ngày Quốc tế lao động 1/5

VOV.VN - Bộ Nội vụ Pháp cho biết sẽ triển khai 12.000 cảnh sát và hiến binh cùng việc sử dụng máy bay không người lái để đảm bảo an ninh trước khả năng bạo động từ các cuộc mít tinh và tuần hành với quy mô chưa từng có sẽ diễn ra trong dịp ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay nhằm phản đối luật cải cách hưu trí mới.