Lĩnh án vì đánh bảo vệ khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang

VOV.VN - Tòa án nhân dân Quận 7, TPHCM tuyên phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ đối với Bùi Anh Huân (SN 1997, quận 7, TP HCM).

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên đánh người bảo vệ khu dân cư khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang, sáng nay (28/4), Tòa án nhân dân Quận 7, TPHCM tuyên phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ đối với Bùi Anh Huân (sinh năm 1997), ngụ Quận 7, về tội “chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, khoảng 9h, ngày 30/3/2020, bị cáo Bùi Anh Huân tập thể dục trong công viên khu dân cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM. Mặc dù có quy định về việc thực hiện giãn cách xã hội, theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên anh này không đeo khẩu trang.

IMG_6682.jpg

Thời điểm trên, ông Hà Ngọc Gia, nhân viên bảo vệ thời vụ của Công ty Yuki 24h đang làm nhiệm vụ tại trạm gác mục tiêu giao lộ đường số 2 với đường số 4, khu dân cư Phú Mỹ nhận được điện đàm của ông Hồ Minh Phước là ca trưởng bảo vệ yêu cầu ra nhắc nhở nhưng sau khi bị nhắc việc đeo khẩu trang, Huân vẫn không chấp hành.

Ông Gia tiếp tục nhắc Huân đeo khẩu trang, Huân bực tức bỏ đi thì ông Gia vẫn tiếp tục đi theo nhắc nhở. Huân thấy ông Gia dùng tay chỉ vào mặt mình, cho rằng bảo vệ có thái độ xúc phạm mình nên gạt tay và đánh vào mặt ông Gia.

Bị tấn công, ông Gia quay lại trạm gác lấy ghế nhựa đánh trả. Huân đấm vào mặt ông Gia. Hậu quả ông Gia bị thương tích vùng mặt với tỉ lệ thương tật là 24%. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo Huân cùng gia đình đã bồi thường chi phí điều trị thương tích cho ông Gia. Ông Gia có đơn bãi nại và không yêu cầu gì thêm.

Tại phiên tòa, sau khi nghe phần bào chữa của luật sư, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa truy tố bị cáo Bùi Anh Huân về tội Chống người thi hành công vụ theo khoản 1 điều 330, Bộ Luật Hình sự năm 2015 và Đề nghị mức án từ 9 – 15 tháng cải tạo không giam giữ.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, ông Gia có mặc đồng phục, được đơn vị chủ quản giao nhiệm vụ nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. Do đó hành vi của ông Gia là phù hợp và được coi là thi hành công vụ.

Căn cứ vào những tình tiết trên HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Anh Huân, 12 tháng cải tạo không giam giữ kể từ ngày tuyên án (28/4). Giao bị cáo Huân cho công an phường Phú Mỹ, Quận 7 giám sát, giáo dục; tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Bùi Anh Huân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24h: Diễn biến mới vụ chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm
Nóng 24h: Diễn biến mới vụ chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 22 bị can liên quan vụ Giết người và Chống người thi hành công vụ tại Đồng Tâm (Hà Nội).

Nóng 24h: Diễn biến mới vụ chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm

Nóng 24h: Diễn biến mới vụ chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố 22 bị can liên quan vụ Giết người và Chống người thi hành công vụ tại Đồng Tâm (Hà Nội).

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ

Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Dương Trường Giang về tội “Chống người thi hành công vụ” khi tham gia giao thông.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ

Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Dương Trường Giang về tội “Chống người thi hành công vụ” khi tham gia giao thông.

Côn đồ tự xưng cảnh sát, chống người thi hành công vụ
Côn đồ tự xưng cảnh sát, chống người thi hành công vụ

VOV.VN-Bị tổ tuần tra của Công an quận Thốt Nốt yêu cầu kiểm tra giấy tờ, nhóm thanh niên không chấp hành rồi chống đối và đánh lực lượng làm nhiệm vụ.

Côn đồ tự xưng cảnh sát, chống người thi hành công vụ

Côn đồ tự xưng cảnh sát, chống người thi hành công vụ

VOV.VN-Bị tổ tuần tra của Công an quận Thốt Nốt yêu cầu kiểm tra giấy tờ, nhóm thanh niên không chấp hành rồi chống đối và đánh lực lượng làm nhiệm vụ.