Lữ đoàn tinh nhuệ sở hữu các xe bọc thép tốt nhất Ukraine có thể tạo đột phá?

VOV.VN - Business Insider đưa tin, Lữ đoàn Tấn công trên không 82 của Ukraine đã khuấy động chiến trường khi tham gia vào cuộc phản công Nga. Ukraine hầu như công bố rất ít thông tin về đơn vị này nhưng các tài liệu bị rò rỉ và các báo cáo trên chiến trường đã tiết lộ một vài chi tiết.

Lữ đoàn 82 được cho là đã tham chiến gần làng Robotyne ở Đông Nam Ukraine. Khu vực này chứng kiến những cuộc giao tranh dữ dội và là nơi Ukraine tuyên bố đạt được một số thành quả nhỏ. Trong khi Lữ đoàn 82 gồm khoảng 2.000 binh lính thuộc lực lượng dự trữ thì nhiều đơn vị khác của Ukraine đã triển khai và đạt được một số thành quả nhỏ, song không có đột phá lớn.

Lữ đoàn 82 hiện nay được kỳ vọng có thể giúp Kiev thúc đẩy nỗ lực đạt được đột phá bởi đây là lực lượng sở hữu số lượng lớn các phương tiện quân sự hiện đại từ phương Tây.

Tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc từ tháng 2 và tháng 3 năm nay tiết lộ, đơn vị này có khoảng 90 xe chiến đấu Stryker của Mỹ, 40 phương tiện chiến đấu bộ binh Marder do Đức sản xuất, 24 xe chở bộ binh M113 cũng của Mỹ và 14 xe tăng Challenger đến từ Anh.

Điều đó tức là chỉ riêng Lữ đoàn 82 đã sở hữu một nửa số xe bọc thép tốt nhất mà Ukraine nhận được từ các nước NATO. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng lữ đoàn này là lực lượng duy nhất ở Ukraine đang sử dụng các phương tiện Marder và Stryker.

Các tài liệu cho biết tất cả phương tiện hạng nặng của lữ đoàn này đều đến từ các nước phương Tây, trong khi các đơn vị khác được trang bị ít hiện đại hơn, thường dựa vào các phương tiện thời Liên Xô.

Hình ảnh xe tăng Challenger được ghi lại gần Robotnye cho thấy nó đã được thêm khung lồng để đối phó với các cuộc tấn công UAV.

Việc Lữ đoàn 82 của Ukraine sẽ đối phó với Nga như thế nào hiện vẫn chưa rõ. Michael Clarke - một nhà phân tích quốc phòng và an ninh nhận định với Insider, việc lữ đoàn này được đưa vào tham chiến cho thấy các tướng của Ukraine đã quyết định "đặt mọi quân bài mà họ có lên bàn".

Theo ông, Lữ đoàn 82 dường như sẽ là đơn vị mũi nhọn tấn công vào các phòng tuyến kiên cố của Nga và thúc đẩy các lực lượng khác.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 21/8

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Đan Mạch, Hà Lan quyết định cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine và Nga tuyên bố sẽ sử dụng mọi vũ khí cần thiết đáp trả cuộc tấn công vào Belarus.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga hạ UAV Ukraine có ý định tấn công Crimea và thủ đô Moscow
Nga hạ UAV Ukraine có ý định tấn công Crimea và thủ đô Moscow

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống tác chiến điện tử của nước này đã gây nhiễu khiến hai UAV Ukraine lao xuống vùng biển cách Bán đảo Crimea khoảng 40km.

Nga hạ UAV Ukraine có ý định tấn công Crimea và thủ đô Moscow

Nga hạ UAV Ukraine có ý định tấn công Crimea và thủ đô Moscow

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga thông báo hệ thống tác chiến điện tử của nước này đã gây nhiễu khiến hai UAV Ukraine lao xuống vùng biển cách Bán đảo Crimea khoảng 40km.

Chiến thuật của Nga khiến đạn của Ukraine chưa kịp dùng đã bị phá hủy
Chiến thuật của Nga khiến đạn của Ukraine chưa kịp dùng đã bị phá hủy

VOV.VN - Trong những ngày qua, Nga đã tăng cường tấn công vào cơ sở hậu cần của Ukraine, trong đó có các kho đạn dược, nhằm làm suy giảm khả năng chiến đấu của quân đội nước này.

Chiến thuật của Nga khiến đạn của Ukraine chưa kịp dùng đã bị phá hủy

Chiến thuật của Nga khiến đạn của Ukraine chưa kịp dùng đã bị phá hủy

VOV.VN - Trong những ngày qua, Nga đã tăng cường tấn công vào cơ sở hậu cần của Ukraine, trong đó có các kho đạn dược, nhằm làm suy giảm khả năng chiến đấu của quân đội nước này.

Mỹ sẵn sàng tham gia huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay F16
Mỹ sẵn sàng tham gia huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay F16

VOV.VN - Phó Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh ngày 21/8 cho biết, Mỹ sẵn sàng huấn luyện các phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 nếu cần thiết.

Mỹ sẵn sàng tham gia huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay F16

Mỹ sẵn sàng tham gia huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay F16

VOV.VN - Phó Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh ngày 21/8 cho biết, Mỹ sẵn sàng huấn luyện các phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 nếu cần thiết.

Nga tuyên bố vô hiệu hóa 3 UAV Ukraine đánh vào Crimea và tỉnh Belgorod
Nga tuyên bố vô hiệu hóa 3 UAV Ukraine đánh vào Crimea và tỉnh Belgorod

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo họ đã vô hiệu hóa 3 UAV Ukraine mà họ xác định là đang trên hành trình đánh vào bán đảo Crimea và tỉnh Belgorod.

Nga tuyên bố vô hiệu hóa 3 UAV Ukraine đánh vào Crimea và tỉnh Belgorod

Nga tuyên bố vô hiệu hóa 3 UAV Ukraine đánh vào Crimea và tỉnh Belgorod

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo họ đã vô hiệu hóa 3 UAV Ukraine mà họ xác định là đang trên hành trình đánh vào bán đảo Crimea và tỉnh Belgorod.

Thiết bị giúp binh sỹ Ukraine thoát khỏi bẫy mìn nguy hiểm của Nga
Thiết bị giúp binh sỹ Ukraine thoát khỏi bẫy mìn nguy hiểm của Nga

VOV.VN - Để vượt qua các bãi mìn dày đặc của Nga, quân đội Ukraine đã sử dụng một thiết bị được thiết kế đặc biệt có tên gọi giày nhện. Thiết bị này đang góp phần cứu mạng sống cũng như giảm tỷ lệ thương tật do bom mìn gây ra đối với các binh sỹ.

Thiết bị giúp binh sỹ Ukraine thoát khỏi bẫy mìn nguy hiểm của Nga

Thiết bị giúp binh sỹ Ukraine thoát khỏi bẫy mìn nguy hiểm của Nga

VOV.VN - Để vượt qua các bãi mìn dày đặc của Nga, quân đội Ukraine đã sử dụng một thiết bị được thiết kế đặc biệt có tên gọi giày nhện. Thiết bị này đang góp phần cứu mạng sống cũng như giảm tỷ lệ thương tật do bom mìn gây ra đối với các binh sỹ.