Tòa tuyên y án 8 năm tù với 3 đối tượng gây rối ở Bình Thuận

VOV.VN - Hai bị cáo Trần Hổ và Nguyễn Thị Liên lĩnh mức án 3 năm tù, còn Phạm Thị Minh Thu bị tuyên phạt 2 năm tù.

Sáng 17/7, TAND tỉnh Bình Thuận xét xử phúc thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Phan Rí vào ngày 10/6/2018. Các bị cáo gồm: Trần Hổ, Phạm Thị Minh Thu và Nguyễn Thị Liên.

Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm đối với 3 bị cáo.

Theo cáo trạng, vào ngày 10/6/2018, các đối tượng trên cùng với nhiều người khác tụ tập trên quốc lộ 1A tại khu vực Cầu Nam và khu vực cầu Sông Lũy, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Mặc dù lực lượng chức năng địa phương tuyên truyền, thuyết phục, yêu cầu đám đông giải tán, nhưng nhiều người vẫn hô hào, la ó, dùng gậy gộc, gạch đá ném vào cảnh sát giữ trật tự.

Hậu quả, một chiến sĩ cảnh sát bị thương, 2 xe ô tô và 2 xe mô tô của lực lượng công an đang làm nhiệm vụ bị hư hỏng.

Tại đây, bị cáo Trần Hổ đã có hành vi đứng trước các đầu xe gây cản trở phương tiện lưu thông, cầm micro hô hào kích động những người xung quanh.

Bị cáo Phạm Thị Minh Thu đã có hành vi hô hào gây náo loạn, nằm giữa đường trên mặt đường quốc lộ 1A, gây ách tắc giao thông.

Còn bị cáo Nguyễn Thị Liên, vào khoảng thời gian trên đang dẫn đoàn khách du lịch trên xe ô tô 45 chỗ từ Nha Trang về TP.HCM, đã xuống xe tham gia cùng đám đông và có những lời lẽ kích động đám đông, dùng loa di động và micro sẵn có tiếp tục có những lời lẽ kích động gây náo loạn...

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Trước đó, vào ngày 7/3/2019, 3 bị cáo trên đã bị TAND huyện Tuy Phong xét xử sơ thẩm về hành vi gây rối trật tự công cộng. Hai bị cáo Trần Hổ và Nguyễn Thị Liên bị tuyên mức án 3 năm tù; bị cáo Phạm Thị Minh Thu mức án 2 năm tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trên cơ sở xem xét tình tiết vụ án cùng những lý do các bị cáo nêu ra để xin giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với 3 bị cáo trên./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng 24: Hai kẻ gây rối, đốt phá xe cảnh sát nhận 28 năm tù
Nóng 24: Hai kẻ gây rối, đốt phá xe cảnh sát nhận 28 năm tù

VOV.VN- Đặng Ngọc Tấn lĩnh án 17 năm tù giam, Phạm Thanh 11 năm tù giam về tội “Hủy hoại tài sản” khi đốt phá xe cảnh sát tại tỉnh Bình Thuận.

Nóng 24: Hai kẻ gây rối, đốt phá xe cảnh sát nhận 28 năm tù

Nóng 24: Hai kẻ gây rối, đốt phá xe cảnh sát nhận 28 năm tù

VOV.VN- Đặng Ngọc Tấn lĩnh án 17 năm tù giam, Phạm Thanh 11 năm tù giam về tội “Hủy hoại tài sản” khi đốt phá xe cảnh sát tại tỉnh Bình Thuận.

Bắt chủ nhà hàng liên quan vụ gây rối trật tự tại biển Hải Tiến
Bắt chủ nhà hàng liên quan vụ gây rối trật tự tại biển Hải Tiến

Cao Văn Bắc đã có tiền án tiền sự, được xác định là đối tượng liên quan vụ gây mất an ninh trật tự ở Khu Du lịch biển Hải Tiến, Thanh Hóa thời gian qua.

Bắt chủ nhà hàng liên quan vụ gây rối trật tự tại biển Hải Tiến

Bắt chủ nhà hàng liên quan vụ gây rối trật tự tại biển Hải Tiến

Cao Văn Bắc đã có tiền án tiền sự, được xác định là đối tượng liên quan vụ gây mất an ninh trật tự ở Khu Du lịch biển Hải Tiến, Thanh Hóa thời gian qua.

Bắt đối tượng “giật dây” vụ gây rối ở khu du lịch Hải Tiến, Thanh Hóa
Bắt đối tượng “giật dây” vụ gây rối ở khu du lịch Hải Tiến, Thanh Hóa

VOV.VN -Trương Phú Hồng được xác định có vai trò kích động trong vụ gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản xảy ra ở khu du lịch Hải Tiến 

Bắt đối tượng “giật dây” vụ gây rối ở khu du lịch Hải Tiến, Thanh Hóa

Bắt đối tượng “giật dây” vụ gây rối ở khu du lịch Hải Tiến, Thanh Hóa

VOV.VN -Trương Phú Hồng được xác định có vai trò kích động trong vụ gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản xảy ra ở khu du lịch Hải Tiến