10 công ty thu phí cao của người đi lao động tại Đài Loan

VOV.VN -10 công ty này nếu không khắc phục sai phạm có thể bị xử phạt hành chính, bị treo, thu hồi giấy phép.

Trong năm 2013, Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục là thị trường dẫn dầu về tiếp nhận lao động Việt Nam. Tính đến hết tháng 11/2013, Việt Nam đã được được 41.000 lao động sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc (chiếm một nửa chỉ tiêu đưa người đi làm việc ở nước ngoài năm 2013 là 85.000 người). Tuy nhiên, đây cũng là thị trường có nhiều công ty vi phạm các dịch vụ xuất khẩu lao động.

Qua đợt kiểm tra phỏng vấn người lao động Việt Nam trước khi đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) và người lao động đang làm việc tại Đài Loan thời gian qua, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã phát hiện 10 công ty xuất khẩu lao động hợp tác với các công ty môi giới của Đài Loan (Trung Quốc) thu phí của người lao động cao hơn so với quy định; người lao động còn bị lập giấy vay nợ khống không đúng quy định của pháp luật.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã tạm dừng việc thực hiện hợp đồng cung ứng lao động đối với các công ty này và yêu cầu các công ty có trách nhiệm giải trình, chấn chỉnh và khắc phục tình trạng thu phí cao và lập giấy vay nợ khống; báo cáo kết quả giải quyết những vấn đề trên.

Ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết: Việc kiểm tra, giám sát, thanh kiểm tra các doanh nghiệp đưa lao động đi nước ngoài có những vụ việc phát sinh liên quan đến chi phí của người lao động trước khi đi. Ngoài thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, Bộ cũng cử người sang thanh tra tại Đài Loan (Trung Quốc). Vừa qua, Bộ đã phát hiện trên 10 doanh nghiệp có vi phạm nên đã có công văn chấn chỉnh, chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Nếu các doanh nghiệp này không khắc phục sai phạm có thể bị treo, thu hồi giấy phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải đáp xung quanh thị trường lao động
Giải đáp xung quanh thị trường lao động

VOV.VN -Chương trình Diễn đàn các vấn đề xã hội (VOV2) sẽ được thực hiện trực tiếp lúc 9h ngày 13/11/2013 tại phòng thu của Đài TNVN.

Giải đáp xung quanh thị trường lao động

Giải đáp xung quanh thị trường lao động

VOV.VN -Chương trình Diễn đàn các vấn đề xã hội (VOV2) sẽ được thực hiện trực tiếp lúc 9h ngày 13/11/2013 tại phòng thu của Đài TNVN.

Sẽ xếp hạng doanh nghiệp đưa lao động ra nước ngoài
Sẽ xếp hạng doanh nghiệp đưa lao động ra nước ngoài

VOV.VN -Năm 2013 sẽ đánh giá, xếp loại đối với 50 trong số khoảng 170 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này ở Việt Nam.

Sẽ xếp hạng doanh nghiệp đưa lao động ra nước ngoài

Sẽ xếp hạng doanh nghiệp đưa lao động ra nước ngoài

VOV.VN -Năm 2013 sẽ đánh giá, xếp loại đối với 50 trong số khoảng 170 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này ở Việt Nam.

Cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động tại Hà Nội
Cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày hội việc làm báo Lao động Thủ đô lần thứ XIV năm 2013 diễn ra từ 7giờ30’ - 16giờ ngày 3/10.

Cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động tại Hà Nội

Cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày hội việc làm báo Lao động Thủ đô lần thứ XIV năm 2013 diễn ra từ 7giờ30’ - 16giờ ngày 3/10.

Lao động Việt Nam ở nước ngoài đối mặt với khó khăn gì?
Lao động Việt Nam ở nước ngoài đối mặt với khó khăn gì?

VOV.VN -Nhiều lao động Việt Nam di cư, đi làm việc ở nước ngoài đang đối mặt với khó khăn trong sinh hoạt, công việc hàng ngày.

Lao động Việt Nam ở nước ngoài đối mặt với khó khăn gì?

Lao động Việt Nam ở nước ngoài đối mặt với khó khăn gì?

VOV.VN -Nhiều lao động Việt Nam di cư, đi làm việc ở nước ngoài đang đối mặt với khó khăn trong sinh hoạt, công việc hàng ngày.

Gần 30.000 lao động Việt Nam làm việc tại Trung Đông-Bắc Phi
Gần 30.000 lao động Việt Nam làm việc tại Trung Đông-Bắc Phi

VOV.VN - Thị trường lao động ở khu vực này phù hợp với điều kiện của người Việt Nam vốn nhanh nhẹn, cần cù và thông minh.

Gần 30.000 lao động Việt Nam làm việc tại Trung Đông-Bắc Phi

Gần 30.000 lao động Việt Nam làm việc tại Trung Đông-Bắc Phi

VOV.VN - Thị trường lao động ở khu vực này phù hợp với điều kiện của người Việt Nam vốn nhanh nhẹn, cần cù và thông minh.

Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới
Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới

VOV.VN -Lao động ngành y, bác sỹ, y tá hiện nay rất nhiều nước đang thiếu và có nhu cầu nhận lao động từ Việt Nam.

Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới

Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới

VOV.VN -Lao động ngành y, bác sỹ, y tá hiện nay rất nhiều nước đang thiếu và có nhu cầu nhận lao động từ Việt Nam.