100% hộ dân tuyến Bờ Đông kênh Đê Trong đồng thuận hiến đất làm đường
VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về tình trạng khó khăn đi lại tại tuyến Bờ Đông kênh Đê Trong, UBND xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp dân, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra thực tế và báo cáo đề xuất UBND tỉnh sớm bố trí vốn đầu tư.
Người dân đồng thuận hiến đất làm đường
Vừa qua, Trưởng ấp Đường Ranh (xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) đã tổ chức họp dân để ghi nhận tâm tư, nguyện vọng về việc làm tuyến Bờ Đông kênh Đê Trong. Kết quả, 100% hộ dân sinh sống trên tuyến đường đã đồng thuận hiến đất, tự nguyện di dời vật kiến trúc, cây cối cùng các tài sản liên quan nhằm sớm bàn giao mặt bằng thi công.
Bà Phan Thị Duyên, người dân trên tuyến bày tỏ: "Hôm rồi đi họp dân, báo là sẽ có đoàn về khảo sát, trời ơi dân tôi mừng quá. Nghe nói có tỉnh về để đi khảo sát làm đường. Ở đây mấy chục năm, có những người lớn tuổi mơ ước có con đường mà đến chết rồi cũng chả được đi con đường đó. Ý kiến của bà con khi họp dân là nhất trí 100%, làm lộ 3m, người dân đóng 10%, ai có mặt cũng ký hết".
Vào ngày 5/8 vừa qua, Sở Xây dựng Cà Mau đã phối hợp UBND xã Khánh Hưng, tiến hành khảo sát thực tế tuyến đường. Qua khảo sát, xác định nội dung báo chí phản ánh là chính xác, đồng thời thống nhất cần có phương án xử lý kịp thời.
UBND xã Khánh Hưng cũng vừa có báo cáo về vụ việc gửi đến UBND tỉnh Cà Mau, theo đó, tuyến giao thông Bờ Đông kênh Đê Trong dài khoảng 3.300m (đoạn từ Kênh Lung Tràm đến Kênh Mới), hiện là nơi sinh sống của 80 hộ dân. Do nền đường hiện hữu hoàn toàn bằng đất đen, vào mùa mưa kết hợp triều cường dâng cao, toàn tuyến rơi vào cảnh lầy lội, ngập nước nghiêm trọng. Điều này gây trở ngại lớn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Chờ nguồn vốn để hiện thực hóa mong ước
Ông Nguyễn Vũ Bằng, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng cho biết, tuyến đường này đã được đưa vào đề án xây dựng đường bê tông giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030 của địa phương. Ngay khi được cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí, UBND xã Khánh Hưng sẽ khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để triển khai thi công trong thời gian sớm nhất.
"UBND tỉnh đã có chỉ đạo, UBND xã cũng đã phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành khảo sát. Qua khảo sát, bức xúc của bà con là tuyến đường hiện nay chỉ có đất đen, mùa mưa đến thì lầy lội, đi lại của bà con rất khó khăn. Xã đã có báo cáo gửi về UBND tỉnh, cũng đề xuất tỉnh cần sớm đầu tư", ông Bằng cho biết thêm.
Trước đó, ngày 3/7, VOV đăng tải bài viết "Hơn 40 năm sống ở vùng kinh tế mới, dân Cà Mau ngóng một lần con đường được mới'", phản ánh nỗi trăn trở kéo dài nhiều thập kỷ của các hộ dân khai hoang vùng kinh tế mới. Vào mùa khô năm 2024, bà con đã chủ động hưởng ứng vận động đắp nền đất đen, nhưng sau 2 năm vẫn chưa được triển khai làm lộ.