3 trẻ đuối nước ở Quảng Bình: Bố mẹ phải vay tiền mua áo quan cho con

VOV.VN -Tiền mua quan tài cho 3 đứa trẻ hết 40 triệu đồng, là quá sức đối với hoàn cảnh gia đình nghèo với 11 miệng ăn.

Ngày 24/6, tại tỉnh Quảng Bình xảy ra vụ đuối nước thương tâm. 3 chị em trong 1 gia đình ở xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa vĩnh viễn rời xa bố mẹ và người thân. Bố mẹ các em đều làm thuê, làm mướn kiếm sống qua ngày.

Căn nhà nhỏ trống hoác bên bờ sông Gianh.

Trước gian phòng khách chật hẹp là di ảnh của những đứa trẻ tội nghiệp. Phía sau là 3 chiếc quan tài nhỏ nằm kề nhau. Trong căn nhà nhỏ trống hoác nằm bên bờ sông Gianh, bố mẹ và người thân 3 trẻ nhỏ bị đuối nước ngồi thẫn thờ.

Chiều tối ngày 24/6, 3 chị em ruột gồm: Hoàng Thị Hoài (10 tuổi), Hoàng Thị Thanh Phương (8 tuổi) và Hoàng Văn Hiền (6 tuổi) rủ nhau ra tắm sông Gianh, đoạn chảy qua thôn Thanh Châu, xã Châu Hóa. Cả 3 chị em bị sụp xuống hố sâu dẫn đến đuối nước.

Di ảnh 3 em nhỏ trong căn nhà đơn sơ.

Bà Hoàng Thị Tình, cô ruột các cháu nghẹn ngào nhớ lại, thường ngày, 3 chị em vẫn ra sông Gianh bắt ốc, bắt cá, phụ giúp mẹ hái rong đem bán ở chợ. Cháu Phương và cháu Hoài đã biết bơi chập chững, vậy mà vẫn gặp nạn.

“Các cháu xin mẹ đi tắm mà không cho, bảo xin nước giếng về tắm, vì không có nước sạch. Khi đứa em ra tắm thì đứa ả (chị) ra sau, cả 3 đứa ôm nhau chết, 3 bộ áo quần cháu còn để ở trên bờ…”, bà Tình nói.

Mẹ và người thân các em khóc ngất bên quan tài.

Nghe tin con mất, bố các cháu là anh Hoàng Văn Lý bàng hoàng, bỏ dở công việc phụ hồ ở xã Cảnh Hóa trở về nhà lo hậu sự. Trước di ảnh 3 con trẻ xấu số, mẹ các cháu là bà Nguyễn Thị Thanh thều thào gọi tên từng đứa con.

Chứng kiến cảnh đau lòng này, ai cũng rơi nước mắt. Gia đình có 9 người con, đời sống khó khăn, thiếu đất sản xuất, vợ chồng anh Lý làm thuê đủ nghề để nuôi các con ăn học. Phụ hồ mỗi ngày kiếm được 200 ngàn đồng, khi không có người thuê mướn, anh Lý lại vác cưa, vác đục đi sửa chữa thuyền bè cho bà con trong vùng. 

Nghi lễ cho 3 chị em trong nhà thờ.

Bà Trần Thị Tý, người dân thôn Thanh Châu, xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa cho biết, cả 3 đứa nhỏ đều ngoan hiền, học khá giỏi, trong xóm ai cũng thương quý. Thương cảm nỗi khó khăn vất vả của bố mẹ, 2 chị gái đầu vào miền Nam làm công nhân, hàng tháng gửi tiền về phụ giúp bố mẹ nuôi các em.

Nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên sông Gianh.

Khi các cháu mất, tiền mua 3 quan tài hết 40 triệu đồng, là số tiền quá lớn đối với gia đình nghèo ở quê. Người thân phải đi mượn hàng xóm, mỗi người góp vài ba triệu đồng giúp gia đình mua áo quan đưa các cháu về nơi vĩnh hằng.

Xóm làng đến bên nhà thờ chia sẻ với gia đình nạn nhân 3 đứa trẻ xấu số.

“Gia đình một lần mất 3 đứa con cảm thấy rất đau khổ, hàng xóm qua giúp đỡ, động viên, đỡ phần nào tổn thất của gia đình, hàng xóm lá lành đùm lá rách, chạy lui chạy tới giúp đỡ nhau”, Bà Trần Thị Tý xót xa nói.

Ông Phan Thanh Hường, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, những ngày qua trời quá nóng, một số em nhỏ trốn bố mẹ ra tắm sông. Trước hoàn cảnh nghèo khó của gia đình các nạn nhân, chính quyền địa phương vận động bà con chung tay lo hậu sự cho các cháu.

“Hôm qua đến giờ, chính quyền tập hợp lực lượng công an, ban ngành đoàn thể tập trung giúp đỡ gia đình, điều động bác sĩ đến cứu chữa. Trước mắt chính quyền, mặt trận hỗ trợ giúp đỡ gia đình 5 triệu đồng…”, ông Phan Thanh Hường cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ nguyên nhân 3 em nhỏ đuối nước thương tâm ở Kiên Giang
Làm rõ nguyên nhân 3 em nhỏ đuối nước thương tâm ở Kiên Giang

VOV.VN - Hiện công an đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến 3 cháu bé tử vong cũng như công trình đang thi công tại nhà ông C.

Làm rõ nguyên nhân 3 em nhỏ đuối nước thương tâm ở Kiên Giang

Làm rõ nguyên nhân 3 em nhỏ đuối nước thương tâm ở Kiên Giang

VOV.VN - Hiện công an đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến 3 cháu bé tử vong cũng như công trình đang thi công tại nhà ông C.

Tắm sông, 2 anh em ruột ở Lâm Đồng đuối nước thương tâm
Tắm sông, 2 anh em ruột ở Lâm Đồng đuối nước thương tâm

VOV.VN - Chiều tối 5/6, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã bàn giao thi thể 2 cháu bé là anh em ruột bị chết đuối thương tâm khi tắm sông.

Tắm sông, 2 anh em ruột ở Lâm Đồng đuối nước thương tâm

Tắm sông, 2 anh em ruột ở Lâm Đồng đuối nước thương tâm

VOV.VN - Chiều tối 5/6, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã bàn giao thi thể 2 cháu bé là anh em ruột bị chết đuối thương tâm khi tắm sông.

Hai mẹ con đuối nước thương tâm khi đi mò ốc
Hai mẹ con đuối nước thương tâm khi đi mò ốc

VOV.VN - Khi người chồng lên rừng hái rau, vợ và con trai xuống suối mò ốc không may cả hai cùng đuối nước tử vong.

Hai mẹ con đuối nước thương tâm khi đi mò ốc

Hai mẹ con đuối nước thương tâm khi đi mò ốc

VOV.VN - Khi người chồng lên rừng hái rau, vợ và con trai xuống suối mò ốc không may cả hai cùng đuối nước tử vong.

Tai nạn đuối nước ở trẻ em, nỗi ám ảnh của nhiều gia đình
Tai nạn đuối nước ở trẻ em, nỗi ám ảnh của nhiều gia đình

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk đã xảy ra 17 vụ đuối nước ở trẻ em. Dù đã đẩy mạnh tuyên truyền, nhưng nhiều trẻ em vẫn tìm đến sông suối để vui chơi.

Tai nạn đuối nước ở trẻ em, nỗi ám ảnh của nhiều gia đình

Tai nạn đuối nước ở trẻ em, nỗi ám ảnh của nhiều gia đình

VOV.VN -Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk đã xảy ra 17 vụ đuối nước ở trẻ em. Dù đã đẩy mạnh tuyên truyền, nhưng nhiều trẻ em vẫn tìm đến sông suối để vui chơi.

Lại thêm 3 học sinh bị đuối nước thương tâm tại Nghệ An
Lại thêm 3 học sinh bị đuối nước thương tâm tại Nghệ An

VOV.VN - Thêm một vụ đuối nước thương tâm tại Nghệ An làm 3 học sinh thiệt mạng chiều 23/6.

Lại thêm 3 học sinh bị đuối nước thương tâm tại Nghệ An

Lại thêm 3 học sinh bị đuối nước thương tâm tại Nghệ An

VOV.VN - Thêm một vụ đuối nước thương tâm tại Nghệ An làm 3 học sinh thiệt mạng chiều 23/6.

Vụ 3 học sinh đuối nước ở Nghệ An: Tìm thấy thi thể cuối cùng
Vụ 3 học sinh đuối nước ở Nghệ An: Tìm thấy thi thể cuối cùng

VOV.VN - Đến 16h thi thể học sinh thứ 3 đã được tìm thấy cách vị trí các em bị đuối nước khoảng 9 km, nạn nhân là cháu Nguyễn Thế Hoàng (SN 2007).

Vụ 3 học sinh đuối nước ở Nghệ An: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Vụ 3 học sinh đuối nước ở Nghệ An: Tìm thấy thi thể cuối cùng

VOV.VN - Đến 16h thi thể học sinh thứ 3 đã được tìm thấy cách vị trí các em bị đuối nước khoảng 9 km, nạn nhân là cháu Nguyễn Thế Hoàng (SN 2007).

Chị gái 10 tuổi nhảy xuống bể bơi cứu em gái khỏi đuối nước
Chị gái 10 tuổi nhảy xuống bể bơi cứu em gái khỏi đuối nước

VOV.VN - Thấy em gái 3 tuổi đang bị chìm xuống, chị gái 10 tuổi đã lao đến nắm tóc và tháo phao, kéo em lên bờ trước khi nhân viên cứu hộ tới.

Chị gái 10 tuổi nhảy xuống bể bơi cứu em gái khỏi đuối nước

Chị gái 10 tuổi nhảy xuống bể bơi cứu em gái khỏi đuối nước

VOV.VN - Thấy em gái 3 tuổi đang bị chìm xuống, chị gái 10 tuổi đã lao đến nắm tóc và tháo phao, kéo em lên bờ trước khi nhân viên cứu hộ tới.

Người đàn ông bị đuối nước sau khi tắm trên kênh Ngàn Trươi
Người đàn ông bị đuối nước sau khi tắm trên kênh Ngàn Trươi

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài, một người đàn ông ở Hà Tĩnh đi tắm tại kênh Ngàn Trươi Cẩm Trang đã bị đuối nước thương tâm. 

Người đàn ông bị đuối nước sau khi tắm trên kênh Ngàn Trươi

Người đàn ông bị đuối nước sau khi tắm trên kênh Ngàn Trươi

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài, một người đàn ông ở Hà Tĩnh đi tắm tại kênh Ngàn Trươi Cẩm Trang đã bị đuối nước thương tâm.