5 cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang đồng loạt thu phí
VOV.VN - Từ 14h ngày 14/8/2026, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, gồm Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.
Chủ phương tiện cần chủ động chuẩn bị tài khoản, thẻ thu phí
Từ 14h ngày 14/8, 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 sẽ chính thức được tổ chức thu phí sử dụng đường bộ.
Các tuyến cao tốc bắt đầu thu phí gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang. Đây là các dự án thành phần được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước. Việc tổ chức thu phí được thực hiện theo quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.
Để việc vận hành thu phí cao tốc diễn ra an toàn, thông suốt, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối và duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt khi lưu thông trên các tuyến cao tốc.
Cục Đường bộ Việt Nam cũng lưu ý người điều khiển phương tiện phải tuyệt đối tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí và thực hiện nghiêm các quy định về tải trọng phương tiện.
Theo cơ quan quản lý đường bộ, việc chủ phương tiện chuẩn bị đầy đủ điều kiện thanh toán sẽ góp phần hạn chế các tình huống phát sinh tại khu vực thu phí, qua đó bảo đảm giao thông trên tuyến được thông suốt.
Cùng với đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các địa phương có tuyến cao tốc đi qua tăng cường tuyên truyền về việc tổ chức thu phí; chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, điều tiết, phân luồng giao thông tại những vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.
Việc đưa thêm 5 dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang vào khai thác hệ thống thu phí nằm trong lộ trình tổ chức thu phí đối với các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước.
Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giao thông, cùng các quy định pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc, từ 22h ngày 2/3/2026, 5 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đã chính thức vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng.
5 dự án gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.
Đến ngày 15/7/2026, thêm 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 được tổ chức thu phí, gồm Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ.
Như vậy, sau khi 5 dự án đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang bắt đầu thu phí từ ngày 14/8, tổng số dự án thành phần đầu tư công thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông được tổ chức thu phí sẽ tiếp tục được mở rộng.
Yêu cầu hoàn thiện hệ thống thu phí trước ngày 15/8
Liên quan đến công tác vận hành hệ thống thu phí, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, khắc phục các tồn tại của hệ thống thu phí tại 5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và hệ thống Back-End thu phí cao tốc thuộc dự án thành phần Vân Phong - Nha Trang.
5 tuyến thuộc diện rà soát gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây. Đây là những tuyến đã được triển khai thu phí từ ngày 2/3/2026.
Bộ Xây dựng giao Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng kiểm tra, rà soát từng trạm thu phí tại 5 dự án thành phần nói trên, đồng thời kiểm tra hệ thống Back-End thu phí cao tốc thuộc dự án thành phần Vân Phong - Nha Trang.
Mục tiêu của việc kiểm tra là xác định nguyên nhân các tồn tại, đề xuất giải pháp sửa chữa, khắc phục và chỉ đạo chủ đầu tư tổ chức thực hiện, bảo đảm hệ thống đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và vận hành.
Bộ Xây dựng yêu cầu các Ban Quản lý dự án 2, 7, Thăng Long và Đường sắt cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan; đồng thời chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị tư vấn phối hợp với cơ quan chuyên môn trong quá trình kiểm tra, rà soát.
Các Ban Quản lý dự án được yêu cầu chỉ đạo nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn khẩn trương khắc phục các tồn tại của hệ thống thu phí tại 5 dự án thành phần và hệ thống Back-End, bảo đảm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cũng như các chỉ số KPI theo quy định, hoàn thành trước ngày 15/8/2026.
Hơn 12,8 triệu lượt giao dịch, thu hơn 1.219 tỷ đồng
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, từ ngày 2/3/2026, cơ quan này đã triển khai thu phí trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng.
Trong quá trình vận hành, Cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên kiểm tra hiện trường, làm việc với các Ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan để kịp thời xử lý những bất cập phát sinh, với mục tiêu bảo đảm việc thu phí đúng, thu đủ và an toàn giao thông.
Tính đến ngày 21/6/2026, hệ thống thu phí đã ghi nhận hơn 12,8 triệu lượt giao dịch, với tổng số tiền thu nộp ngân sách trên 1.219 tỷ đồng.
Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau thời gian đầu vận hành phát sinh một số bất cập, đến nay các tồn tại lớn của hệ thống thu phí đã cơ bản được khắc phục. Cơ quan này đang tiếp tục đánh giá hiệu năng vận hành (KPI) để kiểm chứng chất lượng hệ thống sau khi các đơn vị hoàn thiện, nâng cấp.
Việc đồng thời hoàn thiện hệ thống thu phí trên các tuyến đã đưa vào vận hành và tổ chức thu phí đối với các tuyến mới được kỳ vọng góp phần bảo đảm công tác quản lý, khai thác cao tốc Bắc - Nam phía Đông được thực hiện đồng bộ, minh bạch và hiệu quả.