8 cây gỗ bị cưa, hơn 1.000m2 rừng bị phá ở Vườn quốc gia Yok Đôn

VOV.VN - Rừng bị phá là vùng lõi của Vườn quốc gia Yok Đôn, thuộc khu vực biên giới, có sự quản lý của cả kiểm lâm và lực lượng biên phòng.

Liên quan đến vụ phá rừng tại tiểu khu 442, Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk, chiều 6/3, lãnh đạo Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị cùng ngành chức năng hoàn tất nghiệm thu hiện trường, chuyển hồ sơ cho công an để tiến hành điều tra làm rõ.

 Như VOV đã đưa tin, vào chiều 5/3, lực lượng của Trạm kiểm lâm Đrăng Phôk, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk, đã phát hiện tại tiểu khu 442 có 8 cây gỗ bị chặt hạ, đường kính từ 25-50 cm, đã được cắt thành từng lóng có độ dài từ 3-5 mét. Rừng bị phá là vùng lõi của Vườn quốc gia Yok Đôn, thuộc khu vực biên giới, có sự quản lý của cả kiểm lâm và lực lượng biên phòng.

Nhưng đây cũng gần nương rẫy đang canh tác của bà con dân tộc thiểu số ở buôn Đrang Phốk, xã KrôngNa, huyện Buôn Đôn. Cùng với 8 cây gỗ, hơn 1.000m2 rừng, chủ yếu là cây lồ ô, cũng bị phát trắng. Số cành ngọn cây gỗ cùng số lồ ô bị phá hoại, đã được gom lại và đốt cháy.

Một trong 8 cây gỗ bị đốn hạ
Theo ông Phạm Tuấn Linh, quyền giám đốc Vườn quốc gia Đắk Lắk, tuy thuộc vùng lõi của vườn quốc gia và khu vực biên giới, nhưng do vẫn còn bà con buôn Đrang Phôk cư trú, canh tác nên vườn quốc gia khu vực xung quanh vẫn bị xâm lấn làm rẫy khiến công tác bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo ông Linh, lực lượng công an đã khoanh vùng được đối tượng, trong thời gian sớm nhất sẽ triệu tập lên trụ sở công an để tiến hành điều tra, xác minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Đắk Lắk chỉ đạo xử lý cán bộ sau vụ phá rừng
Chủ tịch Đắk Lắk chỉ đạo xử lý cán bộ sau vụ phá rừng

VOV.VN- "Lâu nay chúng ta chưa làm được việc xử lý trách nhiệm của chủ rừng. Lần này cần phải làm cho rõ, không thể để rừng cứ mất mà trách nhiệm không về ai".

Chủ tịch Đắk Lắk chỉ đạo xử lý cán bộ sau vụ phá rừng

Chủ tịch Đắk Lắk chỉ đạo xử lý cán bộ sau vụ phá rừng

VOV.VN- "Lâu nay chúng ta chưa làm được việc xử lý trách nhiệm của chủ rừng. Lần này cần phải làm cho rõ, không thể để rừng cứ mất mà trách nhiệm không về ai".

Bắt nhóm đối tượng phá rừng ở Đắk Nông
Bắt nhóm đối tượng phá rừng ở Đắk Nông

VOV.VN - Các đối tượng bị phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ cùng tang vật gồm 8,5m3 gỗ hộp (quy tròn là hơn 13m3 gỗ các loại).

Bắt nhóm đối tượng phá rừng ở Đắk Nông

Bắt nhóm đối tượng phá rừng ở Đắk Nông

VOV.VN - Các đối tượng bị phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ cùng tang vật gồm 8,5m3 gỗ hộp (quy tròn là hơn 13m3 gỗ các loại).

Nóng chuyện phá rừng ở Đắk Lắk
Nóng chuyện phá rừng ở Đắk Lắk

VOV.VN -Bất chấp chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ và những cam kết mạnh mẽ của tỉnh, rừng tại Đắk Lắk vẫn bị xâm hại nghiêm trọng.

Nóng chuyện phá rừng ở Đắk Lắk

Nóng chuyện phá rừng ở Đắk Lắk

VOV.VN -Bất chấp chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ và những cam kết mạnh mẽ của tỉnh, rừng tại Đắk Lắk vẫn bị xâm hại nghiêm trọng.

Khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm trong vụ phá rừng ở Đắc Lắc
Khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm trong vụ phá rừng ở Đắc Lắc

VOV.VN -Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép ở địa phương trong thời gian qua.

Khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm trong vụ phá rừng ở Đắc Lắc

Khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm trong vụ phá rừng ở Đắc Lắc

VOV.VN -Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép ở địa phương trong thời gian qua.

Hơn 200 người dập tắt cháy rừng ở Yên Bái
Hơn 200 người dập tắt cháy rừng ở Yên Bái

VOV.VN -Sáng 2/3, xảy ra một vụ cháy rừng trên địa bàn xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Hơn 200 người dập tắt cháy rừng ở Yên Bái

Hơn 200 người dập tắt cháy rừng ở Yên Bái

VOV.VN -Sáng 2/3, xảy ra một vụ cháy rừng trên địa bàn xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.