Trung Quốc tố Mỹ cáo buộc sai trái chính sách kinh tế, thương mại của nước này

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc tố ngược Mỹ vi phạm các quy định của WTO, thực hiện hành vi bắt nạt thương mại đơn phương, xây dựng các chính sách công nghiệp mang tính phân biệt đối xử.

Phản ứng trước “Báo cáo về việc Trung Quốc thực hiện các cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2023” của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố mới đây, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (26/2) cho rằng, chỉ trích của Washington đối với chính sách kinh tế thương mại của Bắc Kinh dựa trên những tiêu chuẩn vô căn cứ và cho rằng đây là những cáo buộc sai trái.

Trong một tuyên bố đưa ra dưới hình thức hỏi đáp trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc, người phụ trách Vụ Thương mại Thế giới thuộc bộ này chỉ trích các cáo buộc của Mỹ là “thất thiệt”; cho rằng báo cáo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã phớt lờ những thành tích to lớn của Trung Quốc trong thực hiện cam kết của WTO, xuyên tạc những thành tựu nổi bật của nước này trong xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và cải cách mở cửa, phủ nhận những đóng góp quan trọng của Trung Quốc đối với thể chế thương mại đa phương và phát triển kinh tế thế giới.

Theo quan chức này, các cáo buộc của Mỹ về chính sách kinh tế, thương mại của Trung Quốc dựa trên các “tiêu chuẩn võ đoán không có căn cứ” khi gọi các biện pháp thương mại chính đáng của nước này là “cưỡng bức kinh tế”, đổi trắng thay đen khi cho rằng phản ứng của Trung Quốc trước các biện pháp phong tỏa, chèn ép của Mỹ là “chủ động tách rời” và vu khống nước này gây ra “tình trạng dư thừa”. Bắc Kinh kiên quyết phản đối và cho rằng điều này “cho thấy chủ nghĩa đơn phương và hành vi bắt nạt của Mỹ”.

Bộ Thương mại Trung Quốc tố ngược Mỹ vi phạm các quy định của WTO, thực hiện hành vi bắt nạt thương mại đơn phương, xây dựng các chính sách công nghiệp mang tính phân biệt đối xử, gây rối loạn chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự thương mại quốc tế và tổn hại lợi ích của các thành viên WTO.

Quan chức Trung Quốc kêu gọi Mỹ “kịp thời sửa chữa những lời nói và hành động sai trái”, tuân thủ các quy định của WTO và cam kết của mình.

Trước đó, hôm 23/2, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố “Báo cáo về việc Trung Quốc thực hiện các cam kết gia nhập WTO năm 2023”, chỉ trích Bắc Kinh vẫn là thách thức lớn nhất mà hệ thống thương mại quốc tế phải đối mặt. Báo cáo cho rằng, Trung Quốc đã là thành viên WTO 22 năm, nhưng xét về kinh tế thương mại nước này vẫn theo đuổi cách tiếp cận phi thị trường do nhà nước lãnh đạo, trái với các chuẩn mực và nguyên tắc của WTO​.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực ngoại giao
Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực ngoại giao

VOV.VN - Hôm nay (26/2), Viện nghiên cứu Lowy có trụ sở tại thành phố Sydney (Australia) công bố chỉ số ngoại giao toàn cầu, trong đó cho thấy ngoại giao Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh gay gắt ở tất cả các địa bàn.

Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực ngoại giao

Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực ngoại giao

VOV.VN - Hôm nay (26/2), Viện nghiên cứu Lowy có trụ sở tại thành phố Sydney (Australia) công bố chỉ số ngoại giao toàn cầu, trong đó cho thấy ngoại giao Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh gay gắt ở tất cả các địa bàn.

Trung Quốc điều tra 87 quan chức do trung ương quản lý trong năm 2023
Trung Quốc điều tra 87 quan chức do trung ương quản lý trong năm 2023

VOV.VN - Tân Hoa xã hôm qua (25/2) công bố báo cáo công tác mới nhất của cơ quan chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc cho biết, năm 2023, 87 cán bộ do trung ương quản lý, trong đó có 3 “hổ” cấp bộ trưởng đã bị thẩm tra, điều tra.

Trung Quốc điều tra 87 quan chức do trung ương quản lý trong năm 2023

Trung Quốc điều tra 87 quan chức do trung ương quản lý trong năm 2023

VOV.VN - Tân Hoa xã hôm qua (25/2) công bố báo cáo công tác mới nhất của cơ quan chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc cho biết, năm 2023, 87 cán bộ do trung ương quản lý, trong đó có 3 “hổ” cấp bộ trưởng đã bị thẩm tra, điều tra.

Động đất mạnh 5,8 độ tấn công khu vực Tân Cương của Trung Quốc
Động đất mạnh 5,8 độ tấn công khu vực Tân Cương của Trung Quốc

VOV.VN - Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) hôm nay báo cáo một trận động đất mạnh 5,8 độ đã xảy ra tại huyện A Hợp Kỳ ở khu vực Tân Cương phía tây bắc Trung Quốc, vào lúc 12:14 trưa nay (theo giờ địa phương).

Động đất mạnh 5,8 độ tấn công khu vực Tân Cương của Trung Quốc

Động đất mạnh 5,8 độ tấn công khu vực Tân Cương của Trung Quốc

VOV.VN - Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) hôm nay báo cáo một trận động đất mạnh 5,8 độ đã xảy ra tại huyện A Hợp Kỳ ở khu vực Tân Cương phía tây bắc Trung Quốc, vào lúc 12:14 trưa nay (theo giờ địa phương).

Khai thác tiềm năng xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc
Khai thác tiềm năng xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Theo Bộ NN&PTNT, trong năm 2024, với lợi thế hiện có sầu riêng Việt Nam đang được chú trọng nâng chất lượng để tiếp tục khẳng định vị thế xuất khẩu và tham gia vào ngành hàng xuất khẩu tỷ USD.

Khai thác tiềm năng xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc

Khai thác tiềm năng xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Theo Bộ NN&PTNT, trong năm 2024, với lợi thế hiện có sầu riêng Việt Nam đang được chú trọng nâng chất lượng để tiếp tục khẳng định vị thế xuất khẩu và tham gia vào ngành hàng xuất khẩu tỷ USD.