Ấm lòng người hồi hương khi qua Phú Yên

VOV.VN -Trên hành trình về quê của người dân qua tỉnh Phú Yên, đồng bào cảm thấy ấm lòng khi được chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân địa phương đón tiếp chu đáo, ấm áp tình người. 

Hơn 3 tháng không có việc làm vì dịch bệnh, bị “giam chân” tại Ninh Thuận, anh Lê Văn Ba (42 tuổi), quê tỉnh Thanh Hóa quyết định về quê sau khi nhận tin con trai út đang nhập viện vì viêm phổi nặng. Sau hơn 2 ngày đạp xe từ tỉnh Ninh Thuận về quê nhà tại tỉnh Thanh Hóa, anh Ba đã đến được địa phận tỉnh Phú Yên. Khi anh đến ga Hòa Đa, huyện Tuy An, trời tối om, mưa tầm tã. Vì xe khách, tàu hỏa chưa hoạt động trở lại nên anh Ba phải đi xe đạp về quê, chặng đường dài làm anh mệt mỏi và không thể tiếp tục hành trình. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng tình nguyện tỉnh Phú Yên tại trạm dừng nghỉ ga Hòa Đa, anh Ba được hỗ trợ thức ăn, nước uống, nơi ngủ qua đêm.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của anh Lê Văn Ba, nhiều người trong và ngoài tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ anh chiếc xe máy và số tiền 13 triệu đồng để anh tiếp tục về quê.

“Ăn uống, nơi sinh hoạt cho những người sa cơ, lỡ bước chu đáo hoàn toàn, vệ sinh sạch sẽ, chỗ ăn, chỗ ngủ không thiếu cái gì. Rất cảm ơn các nhà hảo tâm, vì thời gian tôi đi về quê rất vất vả, nhà hảo tâm đã tặng xe máy để về quê nên rất cảm ơn”- anh Lê Văn Ba bộc bạch. 

Những ngày qua, từng đoàn xe máy của những người lao động từ các tỉnh phía Nam trở về quê phía Bắc đi qua địa phận tỉnh Phú Yên rất đông. Những người này phần lớn là lao động trẻ, làm việc ở các tỉnh phía Nam. Trong suốt thời gian dịch Covid-19 hoành hành, họ cố bám trụ chờ cơ hội làm việc nhưng dịch bệnh kéo dài buộc phải trở về quê nhà.

Thiếu tá Trần Quốc Vương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên làm nhiệm vụ tại điểm dừng chân ga Hòa Đa cho biết, trong dòng người về quê ngang qua địa bàn tỉnh có nhiều trường hợp đi bộ, đi xe đạp hoặc 5 người đi trên một chiếc xe máy với nhiều đồ đạc chất trên xe cồng kềnh. Điểm dừng chân ga Hòa Đa sẽ hỗ trợ bà con ăn uống, nghỉ ngơi, tặng áo mưa, thực phẩm, nước uống và đổ xăng miễn phí trước khi tiếp tục hành trình về quê. 

“Chúng tôi có khoảng 10 người, thường xuyên túc trực 24/24h để hướng dẫn cho bà con vào vị trí nghỉ ngơi, nhận đồ ăn, thức uống của các tổ chức từ thiện. Sau đó hướng dẫn cho bà con vị trí về. Hàng đêm có từ 30-50 người ngụ lại vị trí này. Chúng tôi đã bố trí giường, chiếu cho ổn định cho nhân dân ở vị trí  vào đêm”- Thiếu tá Trần Quốc Vương cho biết. 

Thời gian qua, tỉnh Phú Yên đã đón hơn 16.000 công dân từ các tỉnh phía Nam trở về quê an toàn. Hiện nay, Phú Yên cũng là tỉnh triển khai bài bản lực lượng hỗ trợ người dân từ các tính phía Nam về quê khi ngang qua địa bàn tỉnh. Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương và ngành chức năng tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận tải và người dân các tỉnh, thành phố di chuyển qua địa bàn. Đồng thời hỗ trợ dẫn đường, đảm bảo người dân di chuyển an toàn, chủ động hỗ trợ y tế, nhu yếu phẩm giúp người dân ấm lòng trong lúc khó khăn.

Ông Huỳnh Tấn Tịnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên cho biết, mỗi ngày, trạm dừng chân ga Hòa Đa tiếp nhận và hỗ trợ khoảng hơn 1.000 công dân từ các tỉnh phía Nam đi qua địa phận Phú Yên, lượng người ghé vào điểm dừng chân ngày càng đông. Những phần cơm, cháo, bánh mì cùng những chai nước mát của người Phú Yên tiếp sức cho bà con trở về quê được an toàn. 

“Từ ngày 7/10 đến nay, theo chủ trương của tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức điểm dừng chân tại ga Hòa Đa, lượng người càng lúc càng đông. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên trực tiếp tặng cho bà con lương thực, thực phẩm, thức ăn sáng, trưa, chiều, xăng, áo mưa để phục vụ bà con an tâm trên đường về quê”- ông Huỳnh Tấn Tịnh cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu tiên Phú Yên đón công dân từ Bà Rịa - Vũng Tàu về quê
Lần đầu tiên Phú Yên đón công dân từ Bà Rịa - Vũng Tàu về quê

VOV.VN - Cơ quan chức chức năng 2 tỉnh Phú Yên và Bà Rịa - Vũng Tàu đã thống nhất kế hoạch và danh sách đón người dân Phú Yên đang sống, làm việc tại tỉnh này trở về trở quê.

Lần đầu tiên Phú Yên đón công dân từ Bà Rịa - Vũng Tàu về quê

Lần đầu tiên Phú Yên đón công dân từ Bà Rịa - Vũng Tàu về quê

VOV.VN - Cơ quan chức chức năng 2 tỉnh Phú Yên và Bà Rịa - Vũng Tàu đã thống nhất kế hoạch và danh sách đón người dân Phú Yên đang sống, làm việc tại tỉnh này trở về trở quê.

Hỗ trợ đưa gần 1.500 người dân từ TP.HCM về Kiên Giang, Đắk Lắk, Phú Yên
Hỗ trợ đưa gần 1.500 người dân từ TP.HCM về Kiên Giang, Đắk Lắk, Phú Yên

VOV.VN - Trong sáng nay (10/8), tại Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây, UBND các tỉnh Đắk Lắk, Kiên Giang phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức các chuyến xe đưa người dân về quê...

Hỗ trợ đưa gần 1.500 người dân từ TP.HCM về Kiên Giang, Đắk Lắk, Phú Yên

Hỗ trợ đưa gần 1.500 người dân từ TP.HCM về Kiên Giang, Đắk Lắk, Phú Yên

VOV.VN - Trong sáng nay (10/8), tại Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây, UBND các tỉnh Đắk Lắk, Kiên Giang phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức các chuyến xe đưa người dân về quê...

Phú Yên hoàn thành cấp gạo hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19
Phú Yên hoàn thành cấp gạo hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

VOV.VN - Tính đến ngày 14/9, các địa phương của tỉnh Phú Yên đã hoàn thành việc cấp gạo hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Phú Yên hoàn thành cấp gạo hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Phú Yên hoàn thành cấp gạo hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

VOV.VN - Tính đến ngày 14/9, các địa phương của tỉnh Phú Yên đã hoàn thành việc cấp gạo hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.