Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 1/3/2024.

Nga tận dụng đà tiến công, tiếp tục giành thêm lãnh thổ ở Ukraine: Sau khi kiểm soát được thị trấn chiến lược Avdiivka ở Đông Bắc Ukraine 2 tuần trước, Nga tiếp tục giành được ba ngôi làng nữa trong những ngày qua.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/2 cho biết, quân đội đã kiểm soát làng Stepove, cách Avdiivka 11km về hướng Tây Bắc. Đồng thời, theo một số quan chức Ukraine, lực lượng của Kiev đã rút lui khỏi Stepove và ngôi làng Sieverne lân cận trong thời gian gần đây.

Người phát ngôn quân đội Ukraine Dmytry Lykhovity cho biết, các lực lượng của Kiev cũng đã rút khỏi làng Lastochkyne “để tổ chức phòng thủ” dọc theo một phòng tuyến mới nhằm ngăn chặn quân đội Nga tiến công về phía Tây.

Nga cảnh báo biện pháp đáp trả việc Thụy Điển gia nhập NATO: Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/2 cho biết, nước này sẽ thực hiện các bước đáp trả quân sự về việc Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngày 26/2, Thụy Điển đã vượt qua các rào cản cuối cùng trong nỗ lực gia nhập NATO khi quốc hội Hungary bỏ phiếu phê chuẩn động thái này.

Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc NATO mở rộng quy mô và coi đó là lý do khiến nước này phải tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, chính cuộc xung đột tại Ukraine đã thúc đẩy Phần Lan và Thụy Điển đồng thời nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5/2022. Phần Lan đã trở thành quốc gia thành viên của NATO vào tháng 4/2023.

Tổng thống Putin cảnh báo hậu quả bi thảm nếu can thiệp vào Nga: Trong bài phát biểu thông điệp liên bang ngày 29/2, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo, những hậu quả cuộc việc can thiệp vào nước Nga sẽ trở nên bi thảm hơn nhiều so với trước đây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu thông điệp liên bang thường niên trước quốc hội và toàn quốc ngày 29/2, giữa bối cảnh chỉ hơn 2 tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Nga.

Trong bài thông điệp liên bang, Tổng thống Putin cho rằng giới lãnh đạo phương Tây đã công khai bày tỏ thái độ thù địch với Nga. Theo nhà lãnh đạo này, việc phương Tây nói rằng Nga tấn công châu Âu là hoàn toàn vô lý.

Ông Putin: Lực lượng hạt nhân Nga trong trạng thái sẵn sàng: Lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đang trong trạng thái hoàn toàn sẵn sàng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay trong bài thông điệp liên bang ngày 29/2.

Ông Putin nói, các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga về bản chất hoàn toàn mang tính chất phòng thủ, nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công toàn diện có thể xảy ra và đe dọa sự tồn vong của đất nước. Nga tuyên bố sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân vì những lý do khác, ngoại trừ những gì được nêu cụ thể trong các tài liệu chiến lược của mình, được gọi là "học thuyết hạt nhân".

"Các lực lượng hạt nhân chiến lược đang trong trạng thái hoàn toàn sẵn sàng. Mọi thứ chúng tôi lên kế hoạch trong lĩnh vực vũ khí mà tôi đã đề cập trong bài phát biểu năm 2018 đều đã hoặc đang được hoàn thành", ông Putin phát biểu trước Hội đồng Liên bang.

EU kêu gọi tăng năng lực quốc phòng trước nguy cơ xung đột ở Ukraine lan rộng: Liên minh châu Âu (EU) phải tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng trong 5 năm tới để ứng phó với nguy cơ xung đột tại Ukraine lan rộng - đây là tuyên bố của Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) bà Ursula Von der Leyen hôm qua (28/2) tại Nghị viện châu Âu.

Bà Leyen cũng nhấn mạnh chiến lược công nghiệp quốc phòng đầu tiên của châu Âu sắp được công bố sẽ đặc biệt ưu tiên vấn đề mua chung vũ khí.

Phát biểu trước các nghị sĩ châu Âu tại thành phố Strasbourg (Pháp), Chủ tịch EC Leyen cho rằng nguy cơ chiến tranh trước mắt có thể chưa xảy ra với EU nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra trong tương lai.

New Zealand tăng cường các gói trừng phạt nhằm vào Nga: Hôm nay (29/2), New Zealand tiếp tục công bố các gói trừng phạt bổ sung nhằm vào các cá nhân và thực thể Nga có liên quan tới cuộc xung đột Ukraine.

Theo Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters, gói trừng phạt mới là một phần trong phản ứng trừng phạt quốc tế đang diễn ra đối với các cá nhân, thực thể Nga liên quan tới cuộc xung đột Ukraine. Theo đó, các biện pháp trừng phạt mới gồm: Thực hiện giới hạn giá G7-plus đối với dầu có nguồn gốc từ Nga; cấm xuất khẩu các mặt hàng bị hạn chế sang Nga và Belarus qua nước thứ ba; chỉ định 61 cá nhân và công ty liên quan đến mạng lưới mua sắm trốn tránh lệnh trừng phạt.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất tổ chức đàm phán giữa Nga và Ukraine lần 2: Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng một lần nữa tổ chức các cuộc đàm phán Nga-Ukraine tại Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết như vậy vào ngày 28/2.

Phát biểu trong một thông điệp video gửi tới những người tham gia Hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Âu - Ukraine đang diễn ra tại Albania, ông Erdogan nêu rõ: “Chúng tôi sẵn sàng một lần nữa tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine ở Istanbul, nơi đã từng tổ chức cuộc đàm phán vào năm 2022”.

Tổng thống Erdogan nhắc lại rằng, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và cũng sẵn sàng góp phần khôi phục Ukraine.

Ba Lan cân nhắc việc đóng cửa biên giới “tạm thời” với Ukraine: Ngày 28/2, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, chính phủ nước này đang cân nhắc việc đóng cửa "tạm thời" biên giới với Ukraine đối với hàng hóa, trong bối cảnh căng thẳng về ngũ cốc Ukraine giá thấp ngày càng gia tăng.

Nhiều tuần qua, nông dân Ba Lan đã chặn các cửa khẩu biên giới với Ukraine và các đường cao tốc khác để phản đối những bất cập do hàng hóa của Ukraine tràn vào thị trường Ba Lan. Thủ tướng Tusk chia sẻ với các phóng viên rằng chính phủ Ba Lan đang trao đổi với phía Ukraine về việc có thể tạm thời đóng cửa biên giới và ngừng hoạt động thương mại nói chung.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin: Lực lượng hạt nhân Nga trong trạng thái sẵn sàng
Ông Putin: Lực lượng hạt nhân Nga trong trạng thái sẵn sàng

VOV.VN - Lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đang trong trạng thái hoàn toàn sẵn sàng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay trong bài thông điệp liên bang ngày 29/2.

Ông Putin: Lực lượng hạt nhân Nga trong trạng thái sẵn sàng

Ông Putin: Lực lượng hạt nhân Nga trong trạng thái sẵn sàng

VOV.VN - Lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đang trong trạng thái hoàn toàn sẵn sàng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay trong bài thông điệp liên bang ngày 29/2.

New Zealand tăng cường các gói trừng phạt nhằm vào Nga
New Zealand tăng cường các gói trừng phạt nhằm vào Nga

VOV.VN - Hôm nay (29/2), New Zealand tiếp tục công bố các gói trừng phạt bổ sung nhằm vào các cá nhân và thực thể Nga có liên quan tới cuộc xung đột Ukraine.

New Zealand tăng cường các gói trừng phạt nhằm vào Nga

New Zealand tăng cường các gói trừng phạt nhằm vào Nga

VOV.VN - Hôm nay (29/2), New Zealand tiếp tục công bố các gói trừng phạt bổ sung nhằm vào các cá nhân và thực thể Nga có liên quan tới cuộc xung đột Ukraine.

Nga tận dụng đà tiến công, tiếp tục giành thêm lãnh thổ ở Ukraine
Nga tận dụng đà tiến công, tiếp tục giành thêm lãnh thổ ở Ukraine

VOV.VN - Sau khi kiểm soát được thị trấn chiến lược Avdiivka ở Đông Bắc Ukraine 2 tuần trước, Nga tiếp tục giành được ba ngôi làng nữa trong những ngày qua.

Nga tận dụng đà tiến công, tiếp tục giành thêm lãnh thổ ở Ukraine

Nga tận dụng đà tiến công, tiếp tục giành thêm lãnh thổ ở Ukraine

VOV.VN - Sau khi kiểm soát được thị trấn chiến lược Avdiivka ở Đông Bắc Ukraine 2 tuần trước, Nga tiếp tục giành được ba ngôi làng nữa trong những ngày qua.

Phương Tây rơi vào thế không được phép sai lầm ở Ukraine 2024
Phương Tây rơi vào thế không được phép sai lầm ở Ukraine 2024

VOV.VN - Giới chuyên gia quốc tế tiếp tục nhận định động thái của phương Tây đối với Ukraine trong thời gian tới. Họ cho rằng trong năm 2024 này, phương Tây không được phép mắc sai lầm trong tính toán liên quan đến Ukraine như hồi năm 2022 và 2023.

Phương Tây rơi vào thế không được phép sai lầm ở Ukraine 2024

Phương Tây rơi vào thế không được phép sai lầm ở Ukraine 2024

VOV.VN - Giới chuyên gia quốc tế tiếp tục nhận định động thái của phương Tây đối với Ukraine trong thời gian tới. Họ cho rằng trong năm 2024 này, phương Tây không được phép mắc sai lầm trong tính toán liên quan đến Ukraine như hồi năm 2022 và 2023.

Nga sẽ cố đánh chiếm những nơi nào trong thế trận Ukraine năm 2024?
Nga sẽ cố đánh chiếm những nơi nào trong thế trận Ukraine năm 2024?

VOV.VN - Các chuyên gia chính trị và an ninh quốc tế đưa ra dự báo về hướng tấn công và đánh chiếm của Nga trong xung đột Ukraine năm 2024 này.

Nga sẽ cố đánh chiếm những nơi nào trong thế trận Ukraine năm 2024?

Nga sẽ cố đánh chiếm những nơi nào trong thế trận Ukraine năm 2024?

VOV.VN - Các chuyên gia chính trị và an ninh quốc tế đưa ra dự báo về hướng tấn công và đánh chiếm của Nga trong xung đột Ukraine năm 2024 này.

Kịch bản phương Tây đưa quân vào tham chiến tại Ukraine
Kịch bản phương Tây đưa quân vào tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Nhiều dấu hiệu mới cho thấy, phương Tây dường như đang tính đến khả năng đưa quân vào Ukraine để hỗ trợ nước này đối đầu với Nga.

Kịch bản phương Tây đưa quân vào tham chiến tại Ukraine

Kịch bản phương Tây đưa quân vào tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Nhiều dấu hiệu mới cho thấy, phương Tây dường như đang tính đến khả năng đưa quân vào Ukraine để hỗ trợ nước này đối đầu với Nga.

Bao nhiêu lính Ukraine tử trận trong xung đột vũ trang với Nga 2 năm qua?
Bao nhiêu lính Ukraine tử trận trong xung đột vũ trang với Nga 2 năm qua?

VOV.VN - Thế giới đã có một số ước đoán về con số lính Ukraine tử trận trong xung đột vũ trang với Nga kể từ tháng 2/2022 đến nay. Ukraine đã giữ bí mật về con số này trong một thời gian rất dài. Mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ tiết lộ con số này.

Bao nhiêu lính Ukraine tử trận trong xung đột vũ trang với Nga 2 năm qua?

Bao nhiêu lính Ukraine tử trận trong xung đột vũ trang với Nga 2 năm qua?

VOV.VN - Thế giới đã có một số ước đoán về con số lính Ukraine tử trận trong xung đột vũ trang với Nga kể từ tháng 2/2022 đến nay. Ukraine đã giữ bí mật về con số này trong một thời gian rất dài. Mới đây, Tổng thống Ukraine Zelensky bất ngờ tiết lộ con số này.

Tổn thất khó đong đếm của Ukraine khi tháo lui khỏi thành trì Avdiivka
Tổn thất khó đong đếm của Ukraine khi tháo lui khỏi thành trì Avdiivka

VOV.VN - Việc Avdiivka thất thủ, rơi vào tay người Nga là sự kiện có tác động mạnh vào tinh thần của quân đội Ukraine cũng như quá trình tuyển quân của nước này.

Tổn thất khó đong đếm của Ukraine khi tháo lui khỏi thành trì Avdiivka

Tổn thất khó đong đếm của Ukraine khi tháo lui khỏi thành trì Avdiivka

VOV.VN - Việc Avdiivka thất thủ, rơi vào tay người Nga là sự kiện có tác động mạnh vào tinh thần của quân đội Ukraine cũng như quá trình tuyển quân của nước này.