Bác bỏ tin đồn ca bệnh bạch hầu xuất hiện tại TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (11/7), tại buổi họp báo thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội của TP.HCM, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, từ năm 2020 đến nay trên địa bàn chưa ghi nhận ca mắc bệnh bạch hầu nào.

 

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc HCDC cho biết, bạch hầu là bệnh nhiễm trùng và nhiễm độc, do tác nhân là vi khuẩn không phải virus.

Bệnh bạch hầu lây lan nhanh và có khả năng tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, theo ông Tâm hiện bệnh bạch hầu đã vaccine phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu.

Qua công tác nắm dư luận, Giám đốc HCDC cho biết, hiện đang có một số tin đồn cho rằng, bệnh bạch hầu đã xuất hiện ở TP.HCM. Tuy nhiên đây là thông tin không chính xác.

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, từ năm 2020 cho đến nay, thành phố chưa có ghi nhận ca bệnh bạch hầu nào. Ca bệnh bạch hầu gần nhất của TP.HCM được ghi nhận vào năm 2020 và người bệnh là cá nhân ở tỉnh khác chuyển vào, sau đó dịch bệnh nhanh chóng được kiểm soát, dập tắt.

Khuyến cáo người dân không nên hoang mang trước thông tin không chính xác về dịch bệnh này, nhưng ông Nguyễn Hồng Tâm cũng lưu ý mức độ nguy hiểm của bệnh bạch hầu.

Theo đó, khi khởi phát bệnh, người bệnh có các triệu chứng: đau họng, ho, sốt, khó thở, mệt mỏi, chán ăn... Những biến chứng nguy hiểm bệnh bạch hầu có thể dẫn đến tử vong, do những giả mạc làm tắt đường thở hoặc biến chứng suy tim, suy đa cơ quan và biến chứng về thần kinh.

Ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết thêm: "Trên mạng đang đồn đoán rằng ở quận này, quận kia có bệnh bạch hầu nhưng chúng tôi kiểm tra thì không có. Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân nên tiêm vaccine đầy đủ, với người lớn nếu thấy cần thiết vẫn có thể tiêm nhắc. Vaccine phòng ngừa bạch hầu cũng khá hiệu quả và an toàn. Tuy nhiên với người lớn đi tiêm thì sẽ tốn tiền, không miễn phí như trẻ em. Hiện  vaccine phòng ngừa bệnh bạch hầu có đầy đủ ở các cơ sở tiêm chủng và có rất nhiều loại vaccine”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân đổ xô đi tiêm bạch hầu, Viện Pasteur TP.HCM tạm hết vaccine
Người dân đổ xô đi tiêm bạch hầu, Viện Pasteur TP.HCM tạm hết vaccine

VOV.VN - Sau ca tử vong do bạch hầu ở tỉnh Nghệ An, tại TP.HCM, nhiều người dân đổ xô đi tiêm phòng khiến Viện Pasteur TP.HCM hết vaccine. Viện Pasteur TP.HCM đang khẩn trương bổ sung nguồn vaccine bạch hầu để phục vụ người dân.

Người dân đổ xô đi tiêm bạch hầu, Viện Pasteur TP.HCM tạm hết vaccine

Người dân đổ xô đi tiêm bạch hầu, Viện Pasteur TP.HCM tạm hết vaccine

VOV.VN - Sau ca tử vong do bạch hầu ở tỉnh Nghệ An, tại TP.HCM, nhiều người dân đổ xô đi tiêm phòng khiến Viện Pasteur TP.HCM hết vaccine. Viện Pasteur TP.HCM đang khẩn trương bổ sung nguồn vaccine bạch hầu để phục vụ người dân.

Mục tiêu tấn công của bệnh bạch hầu là ở đâu?
Mục tiêu tấn công của bệnh bạch hầu là ở đâu?

VOV.VN - Mục tiêu tấn công “yêu thích” của bệnh bạch hầu là tim và hệ thần kinh. Biến chứng phổ biến nhất của người mắc bệnh là viêm cơ tim. Ngoài ra các biến chứng từ hệ thần kinh cũng rất phổ biến.

Mục tiêu tấn công của bệnh bạch hầu là ở đâu?

Mục tiêu tấn công của bệnh bạch hầu là ở đâu?

VOV.VN - Mục tiêu tấn công “yêu thích” của bệnh bạch hầu là tim và hệ thần kinh. Biến chứng phổ biến nhất của người mắc bệnh là viêm cơ tim. Ngoài ra các biến chứng từ hệ thần kinh cũng rất phổ biến.

Những người chưa có miễn dịch đều có nguy cơ mắc bệnh bạch hầu
Những người chưa có miễn dịch đều có nguy cơ mắc bệnh bạch hầu

VOV.VN - Trẻ em chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ các mũi vaccine, người đã tiêm vaccine nhưng vaccine không còn hiệu lực bảo vệ...đều có nguy cơ mắc bệnh bạch hầu.

Những người chưa có miễn dịch đều có nguy cơ mắc bệnh bạch hầu

Những người chưa có miễn dịch đều có nguy cơ mắc bệnh bạch hầu

VOV.VN - Trẻ em chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ các mũi vaccine, người đã tiêm vaccine nhưng vaccine không còn hiệu lực bảo vệ...đều có nguy cơ mắc bệnh bạch hầu.