Bắc Giang di chuyển tiếp 2.000 công nhân ra khỏi ổ dịch thôn Núi Hiểu

VOV.VN - Hôm nay (8/6), huyện Việt Yên (Bắc Giang) sẽ tiếp tục di chuyển tiếp 700 công nhân ra khỏi ổ dịch thôn Núi Hiểu đến các địa điểm khác trong huyện.

Ông Nguyễn Văn Phương -Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết, tối qua (7/6), huyện Việt Yên đã thực hiện di chuyển 300 công nhân ở thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu đến các khu cách ly tập trung của huyện nhằm giảm mật độ tại khu vực tâm dịch.

“Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch xã Quang Châu cũng đã lập danh sách các trường hợp có kết quả âm tính để tiếp tục di chuyển. Trước khi thực hiện đợt di chuyển này, huyện đã tổ chức xét nghiệm lần 7 cho toàn bộ công nhân, người dân thôn Núi Hiểu”, ông Phương thông tin.

Bên cạnh đó, huyện Việt Yên cũng chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất và khẩn trương thực hiện khử khuẩn các khu cách ly sẵn có và thành lập thêm một số điểm cách ly mới để bảo đảm điều kiện ăn, nghỉ của những trường hợp này.

Theo ông Nguyễn Văn Phương, để bảo đảm an toàn và trật tự trong quá trình đi chuyển trên huyện đã bố trí lực lượng công an trực và xe dẫn đoàn. Các công nhân chuẩn bị sẵn đồ dùng, mặc đồ bảo hộ, đứng giãn cách và xếp hàng theo thứ tự số phòng, tầng, nhà trọ, khu vực nhà trọ...Toàn bộ đồ dùng, xe đưa đón công nhân được phun khử khuẩn trước và sau khi đến điểm cách ly tập trung.

Cũng theo lãnh đạo huyện Việt Yên, số lao động này đã có từ 5 - 7 lần lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và có kết quả âm tính với Covid-19.

Như vậy đến nay, huyện Việt Yên đã giãn mật độ công nhân và di chuyển gần 8.000 người từ tâm dịch thôn Núi Hiểu tới các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

Sau khi di chuyển toàn bộ công nhân, Trung tâm Y tế huyện sẽ tiến hành phun khử khuẩn, làm sạch môi trường khu vực ăn ở cũ của những công nhân này.

Xử lý những tồn tại, bất cập trong phòng, chống dịch

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương - Trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh vừa có văn bản khẩn gửi các đơn vị trong tỉnh yêu cầu chấn chỉnh những tồn tại, bất cập trong phòng, chống dịch tại địa phương.

Cụ thể, theo người đứng đầu UBND tỉnh Bắc Giang, trong thời gian qua công tác quản lý tại một số khu cách ly tập trung, cách ly y tế và cách ly tại nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn còn lỏng lẻo dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Tại một số khu cách ly tập trung, khu vực cách ly y tế và cách ly tại nhà vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: có nơi còn lỏng lẻo, để công dân từ phòng này sang phòng khác trong khu cách ly tập trung, thậm chí như ở Sơn Động còn để 2 công dân trốn về nhà;

Việc bố trí sử dụng các khu vệ sinh, tắm giặt cho người cách ly chưa khoa học; mật độ người/phòng còn quá đông; khi trong khu cách ly tập trung có ca F0 thì việc điều tra, truy vết những người tiếp xúc gần với F0 làm chưa triệt để...

Công tác quản lý các khu vực cách ly xã hội ở một số nơi chưa nghiêm túc, kiểm soát công dân ra/vào thiếu chặt chẽ. Thậm chí có nơi còn tổ chức tụ tập ăn uống, tổ chức cỗ giỗ (như ở xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng), đã dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Ngoài ra, còn một số tồn tại khác như việc cho công dân ra khỏi khu cách ly tập trung khi chưa có kết quả xét nghiệm PCR, quản lý và bàn giao công dân đã hết thời hạn cách ly tập trung về cách ly tại nhà chưa đúng quy trình (như ở khu cách ly xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam);

Không ban hành hoặc chậm ban hành quyết định cách ly tại nhà đối với F2 (như ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng), trong khi đó ý thức của một số công dân còn hạn chế, chưa có trách nhiệm bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng.

Trước những tồn tại trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nêu trên. Chấn chỉnh ngay việc quản lý và điều hành các khu cách ly tập trung; Thường xuyên kiểm tra, giám sát các khu cách ly tập trung.

Đồng thời, thực hiện giãn cách hợp lý để tránh lây nhiễm chéo và sẵn sàng kích hoạt khu cách ly tập trung mới để đưa những F1 mới phát sinh vào quản lý riêng. Triển khai thực hiện việc lắp hệ thống phun khử khuẩn tự động trong nhà vệ sinh của các khu cách ly tập trung. Trang bị đầy đủ vật tư, phương tiện bảo vệ cá nhân cho các khu cách ly tập trung.

Quản lý chặt chẽ khu vực cách ly xã hội, khu vực phong tỏa và cách ly y tế tại nhà (đặc biệt là quản lý đối với F2, F1 sau thời gian cách ly tập trung và F0 sau khi đã khỏi bệnh về cách ly tiếp tại gia đình.

Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ sở cách ly, khu vực cách ly y tế, Ban Chỉ đạo và Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã, phường, thị trấn để xảy ra các sai phạm trong quản lý, vi phạm các quy định về cách ly thuộc trách nhiệm chỉ đạo, quản lý.

Đến 06h sáng nay (8/6), tỉnh Bắc Giang ghi nhận thêm 22 trường hợp dương tính với SARS -Cov-2, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên 3.385 trường hợp.

Cơ quan chức năng rà soát được 20.592 trường hợp F1; 90.061 trường hợp F2. Các ca mắc mới vẫn chủ yếu là công nhân, ngoài ra là một số ít là người nhà (F1), được phát hiện chủ yếu tại các khu cách ly tập trung.

Bắc Giang tiếp tục giãn cách số công nhân và người dân còn lại tại thôn Núi Hiểu, huyện Việt Yên (khoảng 2.000 người), tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực để làm sạch ổ dịch và lên kế hoạch đưa công nhân, người dân trở lại sinh sống sau khi đã đảm bảo an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sáng 8/6, Việt Nam có 43 ca mắc COVID-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh và TP.HCM
Sáng 8/6, Việt Nam có 43 ca mắc COVID-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh và TP.HCM

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 7/6 đến 6h ngày 8/6, Việt Nam có 44 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam và 43 ca ghi nhận trong nước.

Sáng 8/6, Việt Nam có 43 ca mắc COVID-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh và TP.HCM

Sáng 8/6, Việt Nam có 43 ca mắc COVID-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh và TP.HCM

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 7/6 đến 6h ngày 8/6, Việt Nam có 44 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam và 43 ca ghi nhận trong nước.

2.500 nhân viên y tế đã tới Bắc Giang hỗ trợ chống dịch Covid-19
2.500 nhân viên y tế đã tới Bắc Giang hỗ trợ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế đã huy động hơn 2.500 nhân lực y tế hỗ trợ chống dịch tại Bắc Giang, đồng thời triển khai đồng loạt các giải pháp căn cứ vào diễn tiến của dịch. Đến nay, tình hình dịch đã được kiểm soát và ghi nhận xu hướng ca mắc mới giảm mạnh. 

2.500 nhân viên y tế đã tới Bắc Giang hỗ trợ chống dịch Covid-19

2.500 nhân viên y tế đã tới Bắc Giang hỗ trợ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế đã huy động hơn 2.500 nhân lực y tế hỗ trợ chống dịch tại Bắc Giang, đồng thời triển khai đồng loạt các giải pháp căn cứ vào diễn tiến của dịch. Đến nay, tình hình dịch đã được kiểm soát và ghi nhận xu hướng ca mắc mới giảm mạnh. 

Bắc Giang gặp khó khăn về “tái cách ly”
Bắc Giang gặp khó khăn về “tái cách ly”

VOV.VN - “Tái cách ly” là các trường hợp đã hoàn thành cách ly 21 ngày lại tiếp xúc với F0 và phải thực hiện lại từ đầu quy trình cách ly phòng dịch.

Bắc Giang gặp khó khăn về “tái cách ly”

Bắc Giang gặp khó khăn về “tái cách ly”

VOV.VN - “Tái cách ly” là các trường hợp đã hoàn thành cách ly 21 ngày lại tiếp xúc với F0 và phải thực hiện lại từ đầu quy trình cách ly phòng dịch.

Nhiều cán bộ ở Bắc Giang bị phê bình vì chưa làm tốt công tác chống dịch
Nhiều cán bộ ở Bắc Giang bị phê bình vì chưa làm tốt công tác chống dịch

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê bình Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Việt Yên đã không chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội trên địa bàn, để người trong vùng cách ly ra ngoài đi làm.

Nhiều cán bộ ở Bắc Giang bị phê bình vì chưa làm tốt công tác chống dịch

Nhiều cán bộ ở Bắc Giang bị phê bình vì chưa làm tốt công tác chống dịch

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê bình Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Việt Yên đã không chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội trên địa bàn, để người trong vùng cách ly ra ngoài đi làm.

Chuyển hơn 1.000 công nhân khỏi ổ dịch Núi Hiểu, Bắc Giang trong đêm
Chuyển hơn 1.000 công nhân khỏi ổ dịch Núi Hiểu, Bắc Giang trong đêm

VOV.VN - Đêm qua (5/6), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tiếp tục di chuyển 1.235 công nhân ở trọ tại ổ dịch thôn Núi Hiểu đến 14 điểm cách ly tập trung để giảm mật độ dân cư tại đây.

Chuyển hơn 1.000 công nhân khỏi ổ dịch Núi Hiểu, Bắc Giang trong đêm

Chuyển hơn 1.000 công nhân khỏi ổ dịch Núi Hiểu, Bắc Giang trong đêm

VOV.VN - Đêm qua (5/6), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang tiếp tục di chuyển 1.235 công nhân ở trọ tại ổ dịch thôn Núi Hiểu đến 14 điểm cách ly tập trung để giảm mật độ dân cư tại đây.

VOV và nhóm Hạt Giống Tâm Hồn trao 1 tỷ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch
VOV và nhóm Hạt Giống Tâm Hồn trao 1 tỷ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

VOV.VN - Ngày 5/6, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc VOV - Chủ tịch CLB Báo chí Bắc Ninh đã trao 1 tỷ hỗ trợ tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang. Đây là nguồn ủng hộ của Nhóm thiện nguyện Hạt Giống Tâm Hồn và công ty xuất bản Trí Việt-First News thông qua kết nối của CLB Báo chí Bắc Ninh

VOV và nhóm Hạt Giống Tâm Hồn trao 1 tỷ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

VOV và nhóm Hạt Giống Tâm Hồn trao 1 tỷ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

VOV.VN - Ngày 5/6, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc VOV - Chủ tịch CLB Báo chí Bắc Ninh đã trao 1 tỷ hỗ trợ tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang. Đây là nguồn ủng hộ của Nhóm thiện nguyện Hạt Giống Tâm Hồn và công ty xuất bản Trí Việt-First News thông qua kết nối của CLB Báo chí Bắc Ninh

Dịch COVID-19 "hạ nhiệt", một số doanh nghiệp ở Bắc Giang hoạt động trở lại
Dịch COVID-19 "hạ nhiệt", một số doanh nghiệp ở Bắc Giang hoạt động trở lại

VOV.VN - Đã có 24 doanh nghiệp với trên 6.000 lao động trong tỉnh Bắc Giang đủ điều kiện sản xuất an toàn, bảo đảm quy định phòng dịch COVID-19 được phép hoạt động trở lại.

Dịch COVID-19 "hạ nhiệt", một số doanh nghiệp ở Bắc Giang hoạt động trở lại

Dịch COVID-19 "hạ nhiệt", một số doanh nghiệp ở Bắc Giang hoạt động trở lại

VOV.VN - Đã có 24 doanh nghiệp với trên 6.000 lao động trong tỉnh Bắc Giang đủ điều kiện sản xuất an toàn, bảo đảm quy định phòng dịch COVID-19 được phép hoạt động trở lại.

Bắc Giang đề xuất “tạo làn xanh” cho xe chở vải thiều qua các chốt kiểm dịch Covid-19
Bắc Giang đề xuất “tạo làn xanh” cho xe chở vải thiều qua các chốt kiểm dịch Covid-19

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị cho phép ưu tiên lưu thông đối với các phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang đề xuất “tạo làn xanh” cho xe chở vải thiều qua các chốt kiểm dịch Covid-19

Bắc Giang đề xuất “tạo làn xanh” cho xe chở vải thiều qua các chốt kiểm dịch Covid-19

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề nghị cho phép ưu tiên lưu thông đối với các phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang.