Ban Tôn giáo Chính phủ chủ động nắm vững tình hình

VOV.VN-Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ đẩy mạnh công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước để hoàn thiện hệ thống pháp luật...

“Ban Tôn giáo Chính phủ cần chủ động nắm chắc tình hình phát sinh từ cơ sở, tranh thủ sự giúp đỡ của các vị chức sắc, người có uy tín xây dựng cốt cán để giải quyết các vấn đề tôn giáo”- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 gắn với đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về công tác tôn giáo giai đoạn 2003-2013, được tổ chức sáng 22/1 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị 

Năm 2014, tình hình tôn giáo trên địa bàn cả nước cơ bản ổn định, tuân thủ pháp luật. Các Đại hội, hội nghị, hoạt động lớn của các tôn giáo được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo tín đồ và quần chúng nhân dân tham gia tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong chức sắc, tín đồ các tôn giáo vào chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

Trong năm 2014, Ban Tôn giáo Chính phủ đã thực hiện kiểm tra, rà soát 207 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản liên quan đến công tác tôn giáo. Đặc biệt, công tác đối ngoại tôn giáo được tăng cường đưa quan hệ với các đối tác ưu tiên, quan trọng đi vào chiều sâu hiệu quả nhất là quan hệ với Lào, Campuchia, Vatican.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng những kết quả mà ngành quản lý nhà nước về tôn giáo đạt được trong năm 2014.

Phân tích về tình hình phức tạp khó lường, trong năm 2015, nhất là vấn đề quốc tế, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng đề nghị: Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục quán triệt, triển khai các Nghị quyết, kết luận, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tôn giáo, triển khai có hiệu quả Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản pháp luật liên quan đến tôn giáo. Từ đó, đẩy mạnh công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước để hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo.

Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2015

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Tôn giáo Chính phủ đảm bảo vấn đề an ninh tôn giáo cho nên cần chủ động nắm vững tình hình tôn giáo làm tốt việc vận động, đặc biệt tranh thủ tốt các chức sắc người có uy tín, từ đó sớm phát hiện những mâu thuẫn ngay từ ban đầu, không để tích tụ, mâu thuẫn có hướng khoanh vùng từ cơ sở để xử lý không để tồn tại thành điểm nóng và có chương trình kế hoạch xử lý những điểm bất cập tồn đọng kéo dài nhất là về vấn đề đất đai.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, chú trọng công tác đối ngoại tôn giáo, đặc biệt là với Lào, Campuchia, Vatincan để tác động ổn định tình hình tôn giáo. Đồng thời, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành địa phương, các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ xử lý, giải quyết đối với các vấn đề phức tạp liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phát sinh trong quá trình quản lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu dương nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu
Biểu dương nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn các cấp Hội phụ nữ tiếp tục quan tâm giúp chị em phụ nữ nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Biểu dương nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu

Biểu dương nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo tiêu biểu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn các cấp Hội phụ nữ tiếp tục quan tâm giúp chị em phụ nữ nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Đức tuần hành để hòa giải tôn giáo sau vụ tấn công ở Paris
Lãnh đạo Đức tuần hành để hòa giải tôn giáo sau vụ tấn công ở Paris

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng Tổng thống Joachim Gauck ngày 13/1 đã tham dự  một cuộc tuần hành do những người Hồi giáo tổ chức.

Lãnh đạo Đức tuần hành để hòa giải tôn giáo sau vụ tấn công ở Paris

Lãnh đạo Đức tuần hành để hòa giải tôn giáo sau vụ tấn công ở Paris

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng Tổng thống Joachim Gauck ngày 13/1 đã tham dự  một cuộc tuần hành do những người Hồi giáo tổ chức.

MTTQ VN tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Hội thánh trong hoạt động tôn giáo
MTTQ VN tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Hội thánh trong hoạt động tôn giáo

VOV.VN - Mục sư Điểu Bôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam đề nghị như vậy trong buổi đến thăm MTTQ VN

MTTQ VN tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Hội thánh trong hoạt động tôn giáo

MTTQ VN tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Hội thánh trong hoạt động tôn giáo

VOV.VN - Mục sư Điểu Bôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội thánh Tin lành Trưởng lão Việt Nam đề nghị như vậy trong buổi đến thăm MTTQ VN

Liên Hợp Quốc lo ngại về bạo lực tôn giáo gia tăng ở Myanmar
Liên Hợp Quốc lo ngại về bạo lực tôn giáo gia tăng ở Myanmar

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã hối thúc Chính phủ Myamar đưa ra các giải pháp để lập lại trật tự cho khu vực miền Tây nước này.

Liên Hợp Quốc lo ngại về bạo lực tôn giáo gia tăng ở Myanmar

Liên Hợp Quốc lo ngại về bạo lực tôn giáo gia tăng ở Myanmar

VOV.VN - Liên Hợp Quốc đã hối thúc Chính phủ Myamar đưa ra các giải pháp để lập lại trật tự cho khu vực miền Tây nước này.

Công tác dân tộc, tôn giáo đạt nhiều kết quả quan trọng
Công tác dân tộc, tôn giáo đạt nhiều kết quả quan trọng

VOV.VN - Hội nghị đã tập trung tăng cường phối hợp, thống nhất hành động, trong vận động, tập hợp đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Công tác dân tộc, tôn giáo đạt nhiều kết quả quan trọng

Công tác dân tộc, tôn giáo đạt nhiều kết quả quan trọng

VOV.VN - Hội nghị đã tập trung tăng cường phối hợp, thống nhất hành động, trong vận động, tập hợp đồng bào các dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Mặt trận phải làm nhiều hơn nữa để giúp các nữ chức sắc, chức việc làm tròn bổn phận đã chọn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp các nữ chức sắc, chức việc, nữ tu tôn giáo

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Mặt trận phải làm nhiều hơn nữa để giúp các nữ chức sắc, chức việc làm tròn bổn phận đã chọn.

Hội nghị toàn quốc các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non
Hội nghị toàn quốc các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non

VOV.VN - 26 tập thể và 25 cá nhân tôn giáo có những thành tích xuất sắc trong việc tham gia phát triển giáo dục mầm non đã vinh dự được nhận bằng khen

Hội nghị toàn quốc các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non

Hội nghị toàn quốc các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non

VOV.VN - 26 tập thể và 25 cá nhân tôn giáo có những thành tích xuất sắc trong việc tham gia phát triển giáo dục mầm non đã vinh dự được nhận bằng khen

Tự do ngôn luận nhưng không được kích động mâu thuẫn tôn giáo
Tự do ngôn luận nhưng không được kích động mâu thuẫn tôn giáo

VOV.VN -Tổng thư ký OIS: quyền tự do ngôn luận không nên được sử dụng để xúc phạm tín ngưỡng của người khác cũng như kích động mâu thuẫn tôn giáo. 

Tự do ngôn luận nhưng không được kích động mâu thuẫn tôn giáo

Tự do ngôn luận nhưng không được kích động mâu thuẫn tôn giáo

VOV.VN -Tổng thư ký OIS: quyền tự do ngôn luận không nên được sử dụng để xúc phạm tín ngưỡng của người khác cũng như kích động mâu thuẫn tôn giáo. 

Hoạt động tôn giáo ở Nam Bộ ổn định, tuân thủ pháp luật
Hoạt động tôn giáo ở Nam Bộ ổn định, tuân thủ pháp luật

VOV.VN - Khu vực Nam Bộ hiện có 13 tôn giáo.

Hoạt động tôn giáo ở Nam Bộ ổn định, tuân thủ pháp luật

Hoạt động tôn giáo ở Nam Bộ ổn định, tuân thủ pháp luật

VOV.VN - Khu vực Nam Bộ hiện có 13 tôn giáo.

Báo cáo viên đặc biệt LHQ về tự do tôn giáo, tín ngưỡng thăm Việt Nam
Báo cáo viên đặc biệt LHQ về tự do tôn giáo, tín ngưỡng thăm Việt Nam

VOV.VN - Báo cáo viên đặc biệt tập trung trao đổi về chính sách, luật pháp và thực tiễn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Báo cáo viên đặc biệt LHQ về tự do tôn giáo, tín ngưỡng thăm Việt Nam

Báo cáo viên đặc biệt LHQ về tự do tôn giáo, tín ngưỡng thăm Việt Nam

VOV.VN - Báo cáo viên đặc biệt tập trung trao đổi về chính sách, luật pháp và thực tiễn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.