Bất cập ở cảng Phan Thiết làm nóng kỳ họp HĐND Bình Thuận

VOV.VN - Bất cập trong hoạt động của cảng vận tải Phan Thiết được các đại biểu quan tâm thảo luận tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa 10.

Hôm nay (4/12), Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa 10 đã khai mạc kỳ họp thứ 7. Vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận là sự bất cập trong hoạt động của cảng vận tải Phan Thiết. 

Theo đại biểu Lê Hồng Lợi, cảng vận tải Phan Thiết do tư nhân đầu tư, quản lý bộc lộ nhiều bất cập. Thời gian qua, chủ đầu tư cảng vận tải này thu nhiều dịch vụ tại đây với giá cao và không niêm yết, nhân viên cảng còn tự ý nhổ neo tàu khách Hưng Phát cho thả trôi trên biển gây bức xúc dư luận... Cảng vận tải Phan Thiết là cửa ngõ duy nhất lưu thông giữa đảo và đất liền, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế và đời sống của nhân dân trên đảo Phú Quý.

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X diễn ra từ ngày 4-6/12/2018

“Về lâu dài, tỉnh cần quan tâm xem xét, có thể quyết định hoặc có thể kiến nghị với các bộ ngành liên quan, nhất là Bộ Quốc phòng, nên để cảng vận tải Phan Thiết cho nhà nước quản lý. Giao cho đơn vị sự nghiệp công lập khai thác, doanh nghiệp chỉ thực hiện các dịch vụ phù trợ và có giải pháp ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp thu hồi vốn đầu tư”, đại biểu Lê Hồng Lợi đề nghị.

Ông Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, hiện nay, các đơn vị sự nghiệp công lập đang có xu hướng chuyển qua doanh nghiệp cổ phần. Do vậy, ý kiến đề nghị giao cảng vận tải Phan Thiết cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý là không phù hợp. Tuy nhiên, việc chấn chỉnh hoạt động tại đây là hết sức cần thiết.

Cảng vận tải Phan Thiết mới đi vào hoạt động nhưng xảy ra nhiều việc lùm xùm

Vừa qua, Sở Tài Chính đã thành lập đoàn kiểm tra, phát hiện trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/2018, đơn vị đầu tư đã tự ban hành một số khoản thu chưa có khung giá của nhà nước quy định là không đúng. Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định số 41 về khung giá dịch vụ cảng nhà ga do địa phương quản lý. Do đó, Cảng vận tải Phan Thiết căn cứ trên cơ sở pháp lý này để thực hiện. Còn các dịch vụ không phải do nhà nước quy định, đơn vị phải kê khai giá tại Sở Tài chính và niêm yết giá công khai tại cảng; nếu vi phạm sẽ bị xử lý.

Nhiều đại biểu đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận quan tâm hơn đến việc phát triển kinh tế biển

“Trong thời gian sắp tới, Sở GTVT và Sở Tài chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh tiếp tục rà soát việc kê khai giá của cảng vận tải này. Thông qua đây, chúng tôi rất mong các đại biểu Hội đồng và đại biểu Lợi tiếp tục quan tâm giám sát”, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận nói.

Ngoài ra, các vấn đề nâng cao năng lực của tàu thuyền khai thác hải sản, bảo lợi nguồn lợi hải sản và đánh giá hiệu quả từ nguồn vốn vay đóng tàu công suất lớn theo Nghị định 67 của Chính phủ đã được nhiều đại biểu quan tâm, mổ xẻ, tìm giải pháp để phát triển ngành ngư nghiệp địa phương.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng nêu lên thực trạng các luồng lạch cửa sông nhiều năm qua chưa được nạo vét, gây khó khăn cho các phương tiện hàng hải, tàu thuyền ra vào, nhất là những lúc tránh trú bão. Trong đó có cửa sông Cà Ty (Phan Thiết). Ngày mai (5/12), Kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận sẽ được tiếp tục với phiên chất vấn và trả lời chất vấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng chục thuyền đánh cá ở Bình Thuận bị sóng đánh vỡ
Hàng chục thuyền đánh cá ở Bình Thuận bị sóng đánh vỡ

VOV.VN - Hàng chục thuyền đánh cá của ngư dân thành phố Phan Thiết, Bình Thuận mặc dù ở bến neo đậu nhưng vẫn bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 9.

Hàng chục thuyền đánh cá ở Bình Thuận bị sóng đánh vỡ

Hàng chục thuyền đánh cá ở Bình Thuận bị sóng đánh vỡ

VOV.VN - Hàng chục thuyền đánh cá của ngư dân thành phố Phan Thiết, Bình Thuận mặc dù ở bến neo đậu nhưng vẫn bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 9.

Ngư dân Bình Thuận tất bật ra khơi sau bão
Ngư dân Bình Thuận tất bật ra khơi sau bão

VOV.VN - Cảng cá Phan Thiết sôi động trở lại sau 5 ngày vắng lặng do ảnh hưởng của cơn bão số 9, có tên quốc tế là Usagi. 

Ngư dân Bình Thuận tất bật ra khơi sau bão

Ngư dân Bình Thuận tất bật ra khơi sau bão

VOV.VN - Cảng cá Phan Thiết sôi động trở lại sau 5 ngày vắng lặng do ảnh hưởng của cơn bão số 9, có tên quốc tế là Usagi. 

Đồng bào dân tộc vùng cao Bình Thuận “đắng lòng” mùa bắp
Đồng bào dân tộc vùng cao Bình Thuận “đắng lòng” mùa bắp

VOV.VN -Bắp là cây trồng mang lại nguồn thu chính của bà con vùng cao Bình Thuận. Thất thu mùa bắp cũng đồng nghĩa với việc bà con đang phải đối mặt với cái đói

Đồng bào dân tộc vùng cao Bình Thuận “đắng lòng” mùa bắp

Đồng bào dân tộc vùng cao Bình Thuận “đắng lòng” mùa bắp

VOV.VN -Bắp là cây trồng mang lại nguồn thu chính của bà con vùng cao Bình Thuận. Thất thu mùa bắp cũng đồng nghĩa với việc bà con đang phải đối mặt với cái đói

Hàng chục chiếc thuyền bị sóng đánh vỡ nát ở Bình Thuận vì bão số 9
Hàng chục chiếc thuyền bị sóng đánh vỡ nát ở Bình Thuận vì bão số 9

VOV.VN- Sóng lớn kết hợp triều cường dâng cao tấn công bờ biển Hàm Tiến - Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Hơn 30 thuyền đánh cá của ngư dân bị đánh vỡ.

Hàng chục chiếc thuyền bị sóng đánh vỡ nát ở Bình Thuận vì bão số 9

Hàng chục chiếc thuyền bị sóng đánh vỡ nát ở Bình Thuận vì bão số 9

VOV.VN- Sóng lớn kết hợp triều cường dâng cao tấn công bờ biển Hàm Tiến - Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Hơn 30 thuyền đánh cá của ngư dân bị đánh vỡ.