Bình Định cần xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường, nợ BHXH

VOV.VN - Ông Hồ Sĩ Dũng, PCT  thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định đề nghị xử lý nghiêm tình trạng ô nhiễm môi trường, nợ BHXH trên địa bàn tỉnh.

Sáng nay (9/7), HĐND tỉnh Bình Định khóa 12 khai mạc kỳ họp thứ 9, đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh thảo luận, thông qua nhiều báo cáo quan trọng. Kỳ họp cũng dành thời gian để chất vấn, trả lời chất vấn; thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp này, ông Hồ Sĩ Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định nêu lên 8 vấn đề lớn cử tri quan tâm. Nóng nhất là tình trạng ô nhiễm môi trường; doanh nghiệp nợ đọng tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động….

Ông Hồ Sĩ Dũng, PCT thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Định đề nghị, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng này.

“Số người lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế rất ít so với tổng số lao động tại doanh nghiệp, như Công ty Cổ phần đường Bình Định, Công ty Thế Vũ chỉ có 43/297 lao động tham gia bảo hiểm. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hà Thanh chỉ có 36/186 lao động. Bên cạnh đó thời gian làm việc vượt quá, tăng ca nhiều không có ngày nghỉ trong tuần, kể cả thứ 7 và chủ nhật"- Ông Hồ Sĩ Dũng nói./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định sẽ giảm hơn 2.100 cán bộ cơ sở
Bình Định sẽ giảm hơn 2.100 cán bộ cơ sở

VOV.VN - Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Bình Định giảm tối thiểu 2.161 người, trong đó cấp xã giảm 870 người, thôn và khu phố giảm 1.291 người. 

Bình Định sẽ giảm hơn 2.100 cán bộ cơ sở

Bình Định sẽ giảm hơn 2.100 cán bộ cơ sở

VOV.VN - Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Bình Định giảm tối thiểu 2.161 người, trong đó cấp xã giảm 870 người, thôn và khu phố giảm 1.291 người. 

Ai có "tín nhiệm cao ít nhất, tín nhiệm thấp nhiều nhất" Bình Định?
Ai có "tín nhiệm cao ít nhất, tín nhiệm thấp nhiều nhất" Bình Định?

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định là người có phiếu tín nhiệm cao ít nhất (chiếm 35%) và có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất (chiếm 15%).

Ai có "tín nhiệm cao ít nhất, tín nhiệm thấp nhiều nhất" Bình Định?

Ai có "tín nhiệm cao ít nhất, tín nhiệm thấp nhiều nhất" Bình Định?

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định là người có phiếu tín nhiệm cao ít nhất (chiếm 35%) và có phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất (chiếm 15%).

Bình Định: Chưa phát hiện tham nhũng qua tự kiểm tra, giám sát nội bộ
Bình Định: Chưa phát hiện tham nhũng qua tự kiểm tra, giám sát nội bộ

VOV.VN-Ông Nguyễn Hòa Bình cho rằng, việc phát hiện của cơ quan chức năng còn hạn chế; tỷ lệ không khởi tố, tạm đình chỉ với tin báo tố giác tội phạm còn cao.

Bình Định: Chưa phát hiện tham nhũng qua tự kiểm tra, giám sát nội bộ

Bình Định: Chưa phát hiện tham nhũng qua tự kiểm tra, giám sát nội bộ

VOV.VN-Ông Nguyễn Hòa Bình cho rằng, việc phát hiện của cơ quan chức năng còn hạn chế; tỷ lệ không khởi tố, tạm đình chỉ với tin báo tố giác tội phạm còn cao.