Bình Dương hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho người bán vé số, bán hàng rong, xe ôm

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương vừa ra Quyết định hỗ trợ người lao động và một số đối tượng bị tác động bởi dịch Covid-19.

Theo PV Thiên Lý/VOV-TPHCM, sáng nay (17/7), UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra Quyết định số 09 về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 09 của UBND tỉnh Bình Dương, gồm: người bán hàng rong; người bán vé số; xe ôm, người vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện xe mô tô 2 bánh và các phương tiện khác có trọng lượng 500kg trở xuống; lao động chân tay mang tính tự do trong lĩnh vực xây dựng; tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú, ăn uống, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ); thu gom rác, phế liệu, bốc vác… Mỗi trường hợp được hỗ trợ 1,5 triệu đồng, chỉ áp dụng 1 lần duy nhất.

Điều kiện được hỗ trợ là bị mất việc trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND cấp huyện và đang cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật cư trú.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị, địa phương tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng dễ dàng tiếp cận chính sách, đảm bảo tính khả thi, công khai, minh bạch, không để lợi dụng trục lợi.

Cũng trong sáng nay, Bình Dương ghi nhận thêm 124 ca mắc Covid-19, nâng số ca mắc trong cộng đồng từ đầu đợt dịch lần thứ 4 đến nay lên 2.246 ca.

Hỗ trợ Bình Dương dập dịch, Đoàn công tác gồm 108 cán bộ, nhân viên y tế, sinh viên tình nguyện của Đại học Y dược Hải Phòng đã đến Bình Dương. Đoàn công tác sẽ thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm và điều trị bệnh nhân Covid-19, dự kiến thời gian hỗ trợ là 45 ngày.

Như vậy, đến thời điểm này, Bộ Y tế đã chi viện cho Bình Dương 458 tình nguyện viên phục vụ công tác chống dịch, trong đó 350 cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Y Hà Nội đã đến Bình Dương vào đầu tháng 7.

Theo PV  Thái Bình /VOV-Miền Trung, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đang phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn và các sở, ngành liên quan triển khai hỗ trợ khoảng 800 sinh viên người Khánh Hòa đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh trở về quê.

Sinh viên là người Khánh Hòa đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký online với Tỉnh đoàn Khánh Hòa hoặc Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa- Sài Gòn để được hỗ trợ về quê. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, các sinh viên sẽ được xét nghiệm SARS-CoV2-2, được hỗ trợ tập kết di chuyển bằng xe ô tô khách về Khánh Hoà, khai báo y tế tại địa phương, cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Câu lạc bộ Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn chịu trách nhiệm điều phối lực lượng sinh viên có nhu cầu về quê; phối hợp với chính quyền địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xét nghiệm và cung cấp đầy đủ giấy xét nghiệm âm tính theo quy định kèm chứng nhận để đảm bảo đủ điều kiện an toàn tham gia chuyến xe về Khánh Hoà.

Sinh viên được phân loại theo địa bàn cư trú để phối hợp, thông báo người thân có mặt tại điểm tập kết tại tỉnh Khánh Hòa để được đón về gia đình. Các sinh viên phải khai báo y tế và cam kết thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Anh Bùi Hoài Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa cho biết, ngay trong tuần sau, tỉnh Khánh Hòa dự kiến đón khoảng 800 sinh viên trở về, toàn bộ, chi phí xét nghiệm, xe vận chuyển đều được miễn phí: “Đăng ký bằng hình thức online, các bạn đã đăng ký được 764 bạn, có thể đạt được 800. Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp Câu lạc bộ doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn tổ chức xét nghiệm, sàng lọc, đưa đón các em về quê an toàn. Chúng tôi sẽ phối hợp với các xã, phường để giám sát, cách ly các em tại nhà 14 ngày”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19
Một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

VOV.VN - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68 nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

Một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

VOV.VN - Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68 nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Chỉ bớt, không được thêm thủ tục khi hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch Covid-19
Chỉ bớt, không được thêm thủ tục khi hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, các chính sách hỗ trợ người lao động đã ban hành đã đơn giản tối đa thủ tục nên địa phương không thêm thủ tục mà chỉ bớt đi. Các địa phương lập danh sách lao động tự do bị ảnh hưởng tại địa phương và phát tiền hỗ trợ theo nơi họ đang cư trú.

Chỉ bớt, không được thêm thủ tục khi hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch Covid-19

Chỉ bớt, không được thêm thủ tục khi hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, các chính sách hỗ trợ người lao động đã ban hành đã đơn giản tối đa thủ tục nên địa phương không thêm thủ tục mà chỉ bớt đi. Các địa phương lập danh sách lao động tự do bị ảnh hưởng tại địa phương và phát tiền hỗ trợ theo nơi họ đang cư trú.

Người lao động nghèo TP.HCM xúc động nhận tiền hỗ trợ chống dịch Covid-19
Người lao động nghèo TP.HCM xúc động nhận tiền hỗ trợ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Việc thực hiện chi trả gói hỗ trợ đợt 2 của TP.HCM được các địa phương thực hiện khá nhanh, bởi đã rút bớt công đoạn yêu cầu người dân tự kê khai, làm đơn xét duyệt.

Người lao động nghèo TP.HCM xúc động nhận tiền hỗ trợ chống dịch Covid-19

Người lao động nghèo TP.HCM xúc động nhận tiền hỗ trợ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Việc thực hiện chi trả gói hỗ trợ đợt 2 của TP.HCM được các địa phương thực hiện khá nhanh, bởi đã rút bớt công đoạn yêu cầu người dân tự kê khai, làm đơn xét duyệt.