Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên án Triều Tiên phóng vệ tinh quân sự

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 24/8 lên án Triều Tiên tìm cách phóng vệ tinh quân sự và cho rằng động thái này đi ngược lại các nghị quyết của Hội đồng bảo an.

Theo tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, mọi vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều đi ngược lại các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhắc lại lời kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động tương tự và sớm nối lại đối thoại vô điều kiện nhằm đạt được mục tiêu hòa bình bền vững và phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên rạng sáng 24/8 đã phóng vệ tinh lần thứ hai nhưng đã thất bại và tuyên bố sẽ thử lại vào tháng 10. Hồi cuối tháng 5, Triều Tiên cũng phóng vệ tinh do thám lần đầu tiên nhưng bị thất bại.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đều lên án vụ phóng của Triều Tiên là hành động khiêu khích và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an cấm Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nhật - Hàn - Mỹ điện đàm sau vụ Triều Tiên phóng vệ tinh
Ngoại trưởng Nhật - Hàn - Mỹ điện đàm sau vụ Triều Tiên phóng vệ tinh

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi cho biết đây là vụ phóng vệ tinh nhưng Triều Tiên đã sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, nên Nhật-Hàn-Mỹ kiên quyết phản đối mạnh mẽ.

Ngoại trưởng Nhật - Hàn - Mỹ điện đàm sau vụ Triều Tiên phóng vệ tinh

Ngoại trưởng Nhật - Hàn - Mỹ điện đàm sau vụ Triều Tiên phóng vệ tinh

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi cho biết đây là vụ phóng vệ tinh nhưng Triều Tiên đã sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, nên Nhật-Hàn-Mỹ kiên quyết phản đối mạnh mẽ.

Mỹ cáo buộc Triều Tiên phóng vệ tinh vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc
Mỹ cáo buộc Triều Tiên phóng vệ tinh vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc

VOV.VN - “Vụ phóng vệ tinh do thám của Triều Tiên hôm qua đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc” – đây là cáo buộc của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra, đồng thời cho biết thêm Chính quyền Mỹ đang tìm kiếm đối thoại với Triều Tiên “mà không cần điều kiện tiên quyết”.

Mỹ cáo buộc Triều Tiên phóng vệ tinh vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc

Mỹ cáo buộc Triều Tiên phóng vệ tinh vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc

VOV.VN - “Vụ phóng vệ tinh do thám của Triều Tiên hôm qua đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc” – đây là cáo buộc của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra, đồng thời cho biết thêm Chính quyền Mỹ đang tìm kiếm đối thoại với Triều Tiên “mà không cần điều kiện tiên quyết”.

Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa thất bại
Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa thất bại

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triêu Tiên (KCNA) cho biết, sáng nay (24/8) theo giờ địa phương đưa tin nước này đã phóng một “tên lửa đẩy không gian”, tuy nhiên, vụ phóng đã gặp sự cố và thất bại.

Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa thất bại

Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa thất bại

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triêu Tiên (KCNA) cho biết, sáng nay (24/8) theo giờ địa phương đưa tin nước này đã phóng một “tên lửa đẩy không gian”, tuy nhiên, vụ phóng đã gặp sự cố và thất bại.

Nhật Bản triển khai tên lửa do lo ngại Triều Tiên phóng vệ tinh do thám
Nhật Bản triển khai tên lửa do lo ngại Triều Tiên phóng vệ tinh do thám

VOV.VN - Nhằm ứng phó trường hợp tên lửa của Triều Tiên có khả năng rơi xuống Biển Nhật Bản do nước này công bố sẽ thực hiện kế hoạch phóng tên vệ tinh nhân tạo từ ngày 24 đến 31/8, Bộ phòng vệ Nhật Bản đang tích cực triển khai lực lượng tên lửa tại tỉnh Okinawa.

Nhật Bản triển khai tên lửa do lo ngại Triều Tiên phóng vệ tinh do thám

Nhật Bản triển khai tên lửa do lo ngại Triều Tiên phóng vệ tinh do thám

VOV.VN - Nhằm ứng phó trường hợp tên lửa của Triều Tiên có khả năng rơi xuống Biển Nhật Bản do nước này công bố sẽ thực hiện kế hoạch phóng tên vệ tinh nhân tạo từ ngày 24 đến 31/8, Bộ phòng vệ Nhật Bản đang tích cực triển khai lực lượng tên lửa tại tỉnh Okinawa.

Triều Tiên có chuyến bay thương mại đầu tiên đến Trung Quốc sau 3 năm
Triều Tiên có chuyến bay thương mại đầu tiên đến Trung Quốc sau 3 năm

VOV.VN - Một chuyến bay chở khách của Hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo từ thủ đô Bình Nhưỡng đến Bắc Kinh, Trung Quốc đã hạ cánh xuống Sân bay thủ đô Bắc Kinh hôm nay (22/8). Đây cũng là chuyến bay thương mại đầu tiên của Triền Tiên đến Trung Quốc kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Triều Tiên có chuyến bay thương mại đầu tiên đến Trung Quốc sau 3 năm

Triều Tiên có chuyến bay thương mại đầu tiên đến Trung Quốc sau 3 năm

VOV.VN - Một chuyến bay chở khách của Hãng hàng không Triều Tiên Air Koryo từ thủ đô Bình Nhưỡng đến Bắc Kinh, Trung Quốc đã hạ cánh xuống Sân bay thủ đô Bắc Kinh hôm nay (22/8). Đây cũng là chuyến bay thương mại đầu tiên của Triền Tiên đến Trung Quốc kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.