Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên-Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

VOV.VN - Trong điều kiện khó khăn, các chiến sĩ biên phòng đã cùng với các lực lượng quân đội lập nên nhiều chiến công hiển hách

Sáng nay (15/12), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Bộ đội biên phòng Thừa Thiên- Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hang Ba
Giữa tháng 12/1964, thực hiện Chỉ thị số 01 của Trung ương cục miền Nam về thành lập bộ phận An ninh vũ trang, phân đội 319 An ninh vũ trang bảo vệ Khu ủy Trị Thiên được thành lập gồm 2 phân đội là Phân đội 3 và Phân đội 9. Phân đội 3 (tiền thân của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày nay) được giao nhiệm vụ bảo vệ Tỉnh ủy miền Tây tỉnh Thừa Thiên - Huế. Năm 1989, tỉnh Thừa Thiên - Huế tái lập, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế được tách ra từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Trị Thiên. Trong điều kiện khó khăn, các chiến sĩ biên phòng đã cùng với các lực lượng quân đội lập nên nhiều chiến công hiển hách, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế trực tiếp tham gia thực hiện Dự án tôn tạo, tăng dày hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, được đánh giá là 1 trong 3 đơn vị dẫn đầu công tác này; kịp thời ứng cứu, giúp đỡ nhân dân phòng tránh thiên tai.

Đơn vị vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng. Đại tá Nguyễn Văn Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Hình ảnh Bộ đội Biên phòng trong suốt quá trình 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, hình ảnh các cán bộ chiến sĩ biên phòng lao vào bão lũ cùng với nhân dân cứu giúp đồng bào được Đảng, các cấp chính quyền ghi nhận. Chúng tôi cũng đã xác định cho cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định vững vàng trung thành và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy đoàn kết gắn bó với đồng bào, đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc thiểu số”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công ty CP Dược Vĩnh Phúc nhận Huân chương Độc lập hạng 3
Công ty CP Dược Vĩnh Phúc nhận Huân chương Độc lập hạng 3

VOV.VN - Sau 10 năm CPH, tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của Công ty tăng trưởng trên 5 lần, số thuế nộp cho Nhà nước tăng trưởng 52 lần

Công ty CP Dược Vĩnh Phúc nhận Huân chương Độc lập hạng 3

Công ty CP Dược Vĩnh Phúc nhận Huân chương Độc lập hạng 3

VOV.VN - Sau 10 năm CPH, tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của Công ty tăng trưởng trên 5 lần, số thuế nộp cho Nhà nước tăng trưởng 52 lần

Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Văn Chi
Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Văn Chi

VOV.VN - Với 49 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Văn Chi đã có nhiều đóng góp vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Văn Chi

Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Nguyễn Văn Chi

VOV.VN - Với 49 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Văn Chi đã có nhiều đóng góp vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Trao Huân chương Hồ Chí Minh cho 2 nguyên Phó Thủ tướng
Trao Huân chương Hồ Chí Minh cho 2 nguyên Phó Thủ tướng

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng đồng chí Trương Vĩnh Trọng, đồng chí Phạm Gia Khiêm được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và nhân dân trao tặng

Trao Huân chương Hồ Chí Minh cho 2 nguyên Phó Thủ tướng

Trao Huân chương Hồ Chí Minh cho 2 nguyên Phó Thủ tướng

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng đồng chí Trương Vĩnh Trọng, đồng chí Phạm Gia Khiêm được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và nhân dân trao tặng

Sư đoàn Bộ binh 8, Quân Khu 9 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Sư đoàn Bộ binh 8, Quân Khu 9 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

VOV.VN - Trung tướng Nguyễn Phương Nam đánh giá cao những thành quả, sự đóng góp của Sư đoàn Bộ binh 8- xứng đáng là cánh quân chủ lực của Quân khu

Sư đoàn Bộ binh 8, Quân Khu 9 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Sư đoàn Bộ binh 8, Quân Khu 9 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

VOV.VN - Trung tướng Nguyễn Phương Nam đánh giá cao những thành quả, sự đóng góp của Sư đoàn Bộ binh 8- xứng đáng là cánh quân chủ lực của Quân khu

Thành phố Hải Dương đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
Thành phố Hải Dương đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

VOV.VN -Thành phố Hải Dương đã có sự phát triển mạnh mẽ tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 10%, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, hiện đại.

Thành phố Hải Dương đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Thành phố Hải Dương đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

VOV.VN -Thành phố Hải Dương đã có sự phát triển mạnh mẽ tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 10%, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, hiện đại.