Thành phố Hải Dương đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

VOV.VN -Thành phố Hải Dương đã có sự phát triển mạnh mẽ tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 10%, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, hiện đại.

Hôm nay (30/10), tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 210 năm khởi lập Thành Đông, 60 năm ngày giải phóng thành phố Hải Dương và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương; lãnh đạo các thành phố tỉnh bạn, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động cùng đông đảo nhân dân thành phố Hải Dương tham dự.

Cách đây vừa tròn 210 năm, năm 1804 đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại của thành phố Hải Dương, từ một Đồn Binh dưới triều vua Gia Long-Thành Đông đã được thành lập. Với vị trí chiến lược được coi là "phên dậu" bảo vệ kinh thành Thăng Long xưa, con đường ra Biển Đông, trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Xứ Đông luôn vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra, nuôi dưỡng nhiều anh hùng dân tộc, danh nhân đất Việt, những bậc tiền nhân đã làm nên những chiến công hiển hách, làm rạng rỡ cho quê hương, đất nước.

(Ảnh: Hoàng Dũng)

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, Hải Dương là nơi đồn trú, là địa bàn bị đánh phá ác liệt của kẻ thù. Nhưng, với lòng yêu nước nồng nàn, với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập tự do”, “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, quân và dân Hải Dương đã làm nên “Sấm đường 5” gây kinh hoàng cho thực dân Pháp.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhân dân Hải Dương đã tiễn đưa hàng vạn con, em mình lên đường tòng quân với khẩu hiệu “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Con, em của nhân dân Hải Dương đã anh dũng chiến đấu trên khắp các chiến trường, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Bước vào những năm đổi mới, thành phố Hải Dương đã có sự phát triển mạnh mẽ tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 10%, hạ tầng ngày càng hoàn thiện hiện đại, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Năm 2009, thành phố Hải Dương được công nhận là đô thị loại II và là đô thị trung tâm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đây là tiền đề để thành phố Hải Dương tiếp tục phát triển trở thành đô thị loại 1 trước năm 2020 với tiêu chí thành phố xanh-văn minh-hiện đại.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Dương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Dương đã đạt được trong những năm qua và nhấn mạnh: Lịch sử 210 năm khởi lập và qua 60 năm giải phóng của Thành Đông – thành phố Hải Dương là rất đáng tự hào. Song, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đang đặt ra với Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Dương những nhiệm vụ to lớn, nặng nề, nhưng hết sức vẻ vang, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Dương cần nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó.

TP Hải Dương vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì (Ảnh: Hoàng Dũng)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Thành phố Hải Dương cần tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trọng tâm là tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về công tác xây dựng đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; khắc phục cho được tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; sao cho cán bộ, đảng viên thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Chăm lo bồi đắp mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Bởi mối quan hệ này là cội nguồn, là tiền đề bảo đảm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ”.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Dương cần tổng kết, đánh giá đầy đủ, nghiêm túc những kết quả đạt được cũng như những khuyết điểm, yếu kém trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương và Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Dương nhiệm kỳ 2010 – 2015, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, qua đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra; đồng thời chuẩn bị tốt về mọi mặt cho Đại hội Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Từ đó, để thành phố Hải Dương phát triển với tốc độ cao, bền vững hơn; xây dựng thành phố trở thành một đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp, hiện đại, không có tệ nạn xã hội, đạt chuẩn đô thị loại một trước năm 2020, xứng đáng là trung tâm kinh tế - văn hóa của tỉnh có bề dày lịch sử vẻ vang của đồng bằng Bắc Bộ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; tiếp tục có những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công ty CP Dược Vĩnh Phúc nhận Huân chương Độc lập hạng 3
Công ty CP Dược Vĩnh Phúc nhận Huân chương Độc lập hạng 3

VOV.VN - Sau 10 năm CPH, tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của Công ty tăng trưởng trên 5 lần, số thuế nộp cho Nhà nước tăng trưởng 52 lần

Công ty CP Dược Vĩnh Phúc nhận Huân chương Độc lập hạng 3

Công ty CP Dược Vĩnh Phúc nhận Huân chương Độc lập hạng 3

VOV.VN - Sau 10 năm CPH, tổng doanh thu sản xuất kinh doanh của Công ty tăng trưởng trên 5 lần, số thuế nộp cho Nhà nước tăng trưởng 52 lần

Đại học Vinh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
Đại học Vinh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong Đại học Vinh tiếp tục vươn lên tiếp cận với phương pháp học tập, nghiên cứu ở môi trường mới.

Đại học Vinh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Đại học Vinh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

VOV.VN -Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan mong Đại học Vinh tiếp tục vươn lên tiếp cận với phương pháp học tập, nghiên cứu ở môi trường mới.

Pháp trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho 2 nhà khoa học Việt Nam
Pháp trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho 2 nhà khoa học Việt Nam

VOV.VN -Huân chương Cành cọ Hàn lâm được trao cho GS.TS Nguyễn Hữu Đức và bà Nguyễn Thanh Huyền.

Pháp trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho 2 nhà khoa học Việt Nam

Pháp trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho 2 nhà khoa học Việt Nam

VOV.VN -Huân chương Cành cọ Hàn lâm được trao cho GS.TS Nguyễn Hữu Đức và bà Nguyễn Thanh Huyền.

Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do
Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do

VOV.VN - Phát biểu sau khi nhận giải, Malala kêu gọi chấm dứt chiến tranh và hối thúc Boko Haram tự do ngay lập tức cho hơn 200 thiếu nữ bị giam giữ.

Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do

Chủ nhân giải Nobel hòa bình 2014 được Mỹ trao tặng Huân chương Tự do

VOV.VN - Phát biểu sau khi nhận giải, Malala kêu gọi chấm dứt chiến tranh và hối thúc Boko Haram tự do ngay lập tức cho hơn 200 thiếu nữ bị giam giữ.