"Các bạn trẻ phải hành động ngay từ bây giờ"
VOV.VN-"Mỗi ngày qua đi là một ngày sinh viên phải nắm lấy cơ hội để hoàn thiện bản thân, biến những ước mơ thành hiện thực", Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam cho biết
Sinh viên là tầng lớp thanh niên ưu tú, đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Xã hội lớn mạnh tạo ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức đòi hỏi tầng lớp sinh viên phải năng động, sáng tạo để vượt qua khó khăn, thể hiện bản thân.
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên (9/1/1950-9/1/2015), phóng viên VOV phỏng vấn ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.
PV: Thưa ông, hình mẫu thanh niên là mô hình về lớp thanh niên với những đặc trưng phù hợp một giai đoạn lịch sử, giúp định hướng cho hành động, lời nói, lối sống của cả thế hệ. Xin ông cho biết, lớp thanh niên ngày nay có thể tìm hình mẫu thanh niên ở đâu, như thế nào cho phù hợp?
Ông Lê Quốc Phong: Tôi nghĩ rằng ở giai đoạn hiện nay, thanh niên mà đặc biệt là sinh viên, lớp thanh niên ưu tú của đất nước phải đặt mình trong bối cảnh chung của đất nước, đặt mình trong sự nhìn nhận của bản thân với sự phát triển của đất nước.
Đến thời điểm hiện nay có thể nói rằng, các phong trào mà chúng tôi phát động cho các bạn sinh viên chính là đích đến và cái mà chúng tôi muốn sinh viên Việt Nam có thể hình thành và hoàn thiện bản thân. Đó là phong trào “Sinh viên 5 tốt” với 5 tiêu chí về học tập, đạo đức, thể lực, tình nguyện và hội nhập. Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng rằng những bạn sinh viên đạt được danh hiệu này là những bạn trẻ đáp ứng được yêu cầu của đất nước trong thời điểm hiện nay.
PV: Là người theo sát các bạn sinh viên, theo ông, các bạn trẻ hiện nay có thể nuôi ước mơ, hoài bão của mình như thế nào và cần những gì để hiện thực hóa ước mơ, hoài bão đó?
Ông Lê Quốc Phong: Mỗi bạn trẻ đều có những ước mơ, những khát khao của riêng mình. Tổ chức Đoàn, Hội làm sao để giúp các bạn có thể biến những ước mơ, khát vọng đó thành hiện thực. Chúng tôi còn mong muốn nhiều hơn rằng là ước mơ, khát vọng ấy các bạn không chỉ dành riêng cho bản thân, gia đình mà rộng hơn là phải quan tâm tới cộng đồng xung quanh, quan tâm tới xã hội và đặc biệt là quan tâm tới đất nước.
Gắn ước mơ, khát vọng của mình với những đòi hỏi của một công dân, các bạn sẽ có những hành động cụ thể. Và chính những ước mơ, khát vọng như vậy sẽ giúp cho các bạn xác lập những lộ trình hiệu quả để thực hiện. Các bạn phải hành động ngay từ bây giờ. Mỗi ngày qua đi là một ngày các bạn phải nắm lấy cơ hội để hoàn thiện bản thân, biến những ước mơ thành hiện thực.
PV: Là những người trẻ, năng động, ưa thử nghiệm nên đôi khi các bạn trẻ cũng vấp phải những sai lầm và có những điểm khác biệt với thế hệ đi trước?
Ông Lê Quốc Phong: Khoảng cách về suy nghĩ do tình hình thực tế tại mỗi thời điểm khác nhau sẽ đặt ra bối cảnh khác nhau và sẽ tác động tới thế hệ thanh niên ở những thời điểm khác nhau. Nhưng hiện nay, chúng ta và các bạn sinh viên đang được thừa hưởng một truyền thống rất tốt từ các thế hệ sinh viên đi trước. Đó là truyền thống về lòng yêu nước, truyền thống về tinh thần trách nhiệm với đất nước, Tổ quốc, là những nỗ lực rèn luyện, cống hiến trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Đến thời điểm hiện nay, tôi nghĩ rằng các bạn sinh viên có thể tự hào khi được kế thừa và tiếp nối các truyền thống ấy. Ở góc độ nào đó, sự khác biệt về khoảng cách thế hệ chỉ xảy ra rải rác trong một số trường hợp cụ thể, còn nếu nhìn về tổng hòa chung, thế hệ đi trước đều ra sức vun đắp, chăm lo và muốn truyền lại cho thế hệ hôm nay những giá trị mà mình đã một thời trải qua, một thời đóng góp.
Sinh viên ngày hôm nay tiếp nhận những giá trị ấy, lấy đó làm sức mạnh, nền tảng để phát huy trên nền tri thức mới, trong điều kiện mới để phát triển hơn.
PV: Ông nhận định như thế nào về lớp sinh viên ngày nay? Ông mong chờ gì ở các bạn?
Ông Lê Quốc Phong: Các bạn là một lớp người rất năng động, được đào tạo bài bản, có sáng tạo và có trách nhiệm với cộng đồng. Đây là điều có thể khái quát được về các bạn sinh viên trong thời điểm hiện nay.
Trong giai đoạn sắp tới, tôi mong muốn các bạn sinh viên Việt Nam nhận thức rõ được vị trí, trách nhiệm của mình với đất nước, với dân tộc. Tất nhiên cũng còn rất nhiều những khó khăn, trở ngại và những điều kiện mà cuộc sống đặt ra cho chúng ta, nhưng phải xem đó là những cái mà chúng ta phải chinh phục để vươn lên.
PV: Xin cảm ơn ông!./.