Campuchia tăng cường giám sát nhập cư trái phép

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha mới đây đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tăng cường nỗ lực giám sát chặt chẽ tất cả các cửa khẩu xuất nhập cảnh nhằm ngăn chặn nguy cơ tội phạm và mất trật tự an toàn xã hội từ những người nhập cư trái phép.

Chỉ đạo trên được ông Sar Sokha đưa ra hôm qua (28/2) khi chủ trì hội nghị đánh giá công tác năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024 của Bộ Nội vụ Campuchia. Phó Thủ tướng Campuchia yêu cầu triển khai các biện pháp như kiểm soát dòng người đi lại tại các biên giới, giám sát những cơ sở lưu trú dành cho người nước ngoài, ngăn chặn các phần tử khủng bố và người nhập cư trái phép phá hoại an ninh trật tự của đất nước. Ông Sar Sokha nói: “Các lực lượng của Bộ Nội vụ cần phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tại tất cả những cửa khẩu. Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với chính sách du lịch, đầu tư, thương mại, lao động và các hoạt động liên quan với những nước láng giềng”.

Về kết quả công tác năm 2023, theo ông Touch Sokhak, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, cơ quan này đã triệt phá thành công 157 vụ buôn bán người, bắt giữ 185 nghi phạm, trong đó có 11 người nước ngoài; đồng thời triệt phá 54 vụ rửa tiền cùng việc bắt giữ 159 nghi phạm liên quan. Gần 200 nạn nhân của tình trạng buôn bán người đã được giải cứu, hỗ trợ đoàn tụ với gia đình hoặc tạo điều kiện hòa nhập với xã hội. Những thành tích này trong năm 2023 đã giúp Campuchia được đưa ra khỏi danh sách “xám” về chống rửa tiền của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính quốc tế (FATF).  

Ông Sokhak cũng kêu gọi các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Campuchia thông báo các vụ việc liên quan đến buôn bán người cho cơ quan chức năng sở tại, nhằm kịp thời giải cứu, hỗ trợ các nạn nhân, cũng như ngăn chặn tình trạng một số đối tượng trên mạng xã hội lợi dụng tình hình để đăng tải thông tin tiêu cực và không chính xác về đất nước Chùa Tháp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Malaysia
Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Malaysia

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Thủ tướng Hun Manet sẽ lên đường thăm chính thức Malaysia trong ngày hôm nay (27/2), theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Dato Seri Anwar Ibrahim, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác lâu dài giữa Campuchia và Malaysia trong các khuôn khổ song phương và đa phương, vì lợi ích của hai nước và khu vực.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Malaysia

Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Malaysia

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Thủ tướng Hun Manet sẽ lên đường thăm chính thức Malaysia trong ngày hôm nay (27/2), theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Dato Seri Anwar Ibrahim, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác lâu dài giữa Campuchia và Malaysia trong các khuôn khổ song phương và đa phương, vì lợi ích của hai nước và khu vực.

Vua sư Campuchia Đức Đại lão Hòa thượng Tep Vong đã thu thuần viên tịch
Vua sư Campuchia Đức Đại lão Hòa thượng Tep Vong đã thu thuần viên tịch

VOV.VN - Theo Bộ Lễ nghi Tôn giáo Vương quốc Campuchia và Ban Thư ký Hội đồng Tăng thống Vương quốc Campuchia: Đức Tăng vương (Vua sư) Tep Vong vừa viên tịch chiều nay (26-02), trụ thế 93 tuổi, tại chùa Uunalom, thủ đô Phnôm Pênh.  

Vua sư Campuchia Đức Đại lão Hòa thượng Tep Vong đã thu thuần viên tịch

Vua sư Campuchia Đức Đại lão Hòa thượng Tep Vong đã thu thuần viên tịch

VOV.VN - Theo Bộ Lễ nghi Tôn giáo Vương quốc Campuchia và Ban Thư ký Hội đồng Tăng thống Vương quốc Campuchia: Đức Tăng vương (Vua sư) Tep Vong vừa viên tịch chiều nay (26-02), trụ thế 93 tuổi, tại chùa Uunalom, thủ đô Phnôm Pênh.  

Cựu thủ tướng Campuchia Hun Sen nhiều khả năng trở lại chính trường
Cựu thủ tướng Campuchia Hun Sen nhiều khả năng trở lại chính trường

VOV.VN - Các hoạt động bỏ phiếu bầu cử Thượng viện Campuchia khóa 5 đã kết thúc vào hồi 3h chiều nay (25/2) mở đường cho công tác kiểm phiếu được tiến hành ngay sau đó. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố vào đầu tháng 4/2024. Tuy nhiên, công tác kiểm phiếu sơ bộ cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đang giành thắng lợi áp đảo.

Cựu thủ tướng Campuchia Hun Sen nhiều khả năng trở lại chính trường

Cựu thủ tướng Campuchia Hun Sen nhiều khả năng trở lại chính trường

VOV.VN - Các hoạt động bỏ phiếu bầu cử Thượng viện Campuchia khóa 5 đã kết thúc vào hồi 3h chiều nay (25/2) mở đường cho công tác kiểm phiếu được tiến hành ngay sau đó. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố vào đầu tháng 4/2024. Tuy nhiên, công tác kiểm phiếu sơ bộ cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đang giành thắng lợi áp đảo.

Bầu cử Thượng viện Campuchia khóa V diễn ra thuận lợi
Bầu cử Thượng viện Campuchia khóa V diễn ra thuận lợi

VOV.VN - Từ 7h sáng 25/2, hoạt động bỏ phiếu bầu cử Thượng viện Campuchia khóa 5 chính thức bắt đầu tại 33 điểm bỏ phiếu thuộc 8 khu vực bầu cử trên phạm vi toàn quốc. Những ghi nhận ban đầu cho thấy bầu cử diễn ra thuận lợi và suôn sẻ.

Bầu cử Thượng viện Campuchia khóa V diễn ra thuận lợi

Bầu cử Thượng viện Campuchia khóa V diễn ra thuận lợi

VOV.VN - Từ 7h sáng 25/2, hoạt động bỏ phiếu bầu cử Thượng viện Campuchia khóa 5 chính thức bắt đầu tại 33 điểm bỏ phiếu thuộc 8 khu vực bầu cử trên phạm vi toàn quốc. Những ghi nhận ban đầu cho thấy bầu cử diễn ra thuận lợi và suôn sẻ.

Campuchia sẵn sàng cho bầu cử Thượng viện
Campuchia sẵn sàng cho bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Hôm nay (23/2) chiến dịch vận động tranh cử hướng tới bầu cử Thượng viện Campuchia đã chính thức khép lại.

Campuchia sẵn sàng cho bầu cử Thượng viện

Campuchia sẵn sàng cho bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Hôm nay (23/2) chiến dịch vận động tranh cử hướng tới bầu cử Thượng viện Campuchia đã chính thức khép lại.