Các tỉnh miền núi phía Bắc khẩn trương khắc phục mưa lũ

VOV.VN -Hiện các lực lượng “4 tại chỗ” tập trung giúp các hộ dân sơ tán nhà cửa, tài sản tránh nước lụt, di dời các hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tại tỉnh Lào Cai, theo Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lớn kéo dài diện rộng từ ngày 19/7 đến nay dẫn đến ngập lụt, sạt lở ở nhiều nơi trong tỉnh, thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, hai huyện Bảo Thắng và Văn Bàn chịu thiệt hại nhiều nhất, với 53 nhà bị ngập lụt phải di dời khẩn cấp, gần 400 ha lúa, hoa màu, diện tích thủy sản bị ngập úng.

Ngập lụt tại Văn Bàn (Lào Cai).

Mưa kéo dài cũng khiến tuyến Quốc lộ 4, 4D và một số tuyến tỉnh lộ như 151, 161 bị ngập lụt, sạt mặt đường, ảnh hưởng đến giao thông qua lại. Bên cạnh đó, nước dâng, sạt lở đất đá do mưa cũng khiến một số công trình thủy lợi, cầu treo, thông tin liên lạc, trường học bị hư hại. Ước thiệt hại ban đầu khoảng trên 14 tỷ đồng, chưa có thiệt hại về người.

Hai huyện Bảo Thắng và Văn Bàn chịu thiệt hại nhiều nhất,53 nhà bị ngập lụt phải di dời khẩn cấp, gần 400 ha lúa, hoa màu, diện tích thủy sản bị ngập úng.

Ngoài ra, mưa lớn gây lũ trên các suối còn ảnh hưởng tới một số công trình thủy điện tại huyện Văn Bàn. Trong đó cụm nhà máy thủy điện Nậm Tha, thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phúc Khánh, thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng; Cụm nhà máy thủy điện Nậm Xây, thuộc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Xây, thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, công tác ứng cứu đã được các địa phương khẩn trương tiến hành. Trước mắt, các lực lượng tập trung giúp các hộ dân sơ tán nhà cửa, tài sản tránh nước lụt; phân luồng xe cộ qua các tuyến đường bị ách tắc do nước ngập sâu, như tỉnh lộ 151 qua Võ Lao, Văn Sơn (huyện Văn Bàn). Các địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân chủ động biện pháp ứng phó, hạn chế tối đa thiệt hại, vì mưa khả năng vẫn kéo dài trong 1 - 2 ngày tới.

Tại tỉnh Sơn La, mưa lớn từ đêm 18/7 đến nay trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã gây lũ trên các sông suối, làm thiệt hại nhà cửa, hoa màu của nhân dân và sạt lở nhiều tuyến đường. Mưa lũ đã làm ngập 39 nhà; 42 nhà bị đất đá sạt lở vào nhà; 2 nhà tại bản Kè Tèo, xã Nà Mường bị đổ sập hoàn toàn; hàng chục nhà phải di chuyển khẩn cấp. Nhiều tuyến đường tỉnh lộ, quốc lộ bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt tuyến Quốc lộ 43 từ Mộc Châu đi Phù Yên bị tắc nghẽn hoàn toàn.

Nhiều tuyến đường bị ngập.

Huyện Mộc Châu đã thành lập 4 đoàn công tác đến kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các xã, thị trấn. Các xã, thị trấn cũng đã cử các tổ công tác xuống các bản hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả với phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời rà soát di chuyển các hộ gia đình có nguy cơ bị ngập úng, sạt lở đến nơi an toàn, di chuyển đồ đạc đến nơi cao ráo để hạn chế thấp nhất thiệt hại./.

Một số hình ảnh mưa lớn tại huyện Mộc Châu, Sơn La

Các tuyến giao thông liên tỉnh, xã bị sạt lở nghiêm trọng
Người dân phải đẩy xe máy qua các tuyến đường sạt lở.
Nhiều ngôi nhà bị đất đá sạt vào.
Đoàn công tác của huyện đến thăm hỏi, hỗ trợ bà con dựng lại nhà.
Nước lũ ngập vào nhà dân.





Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ ở Yên Bái làm 14 người chết và mất tích
Mưa lũ ở Yên Bái làm 14 người chết và mất tích

VOV.VN -Đến thời điểm này, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 14 người chết, mất tích, nhiều người bị thương; thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.

Mưa lũ ở Yên Bái làm 14 người chết và mất tích

Mưa lũ ở Yên Bái làm 14 người chết và mất tích

VOV.VN -Đến thời điểm này, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 14 người chết, mất tích, nhiều người bị thương; thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng.

Mưa lũ ở miền núi phía Bắc, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp
Mưa lũ ở miền núi phía Bắc, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp

VOV.VN -Mưa lớn đã khiến hàng chục hộ dân sống trong vùng nguy hiểm phải di dời khẩn cấp, nhiều hec-ta lúa và hoa màu của người dân bị mất trắng.

Mưa lũ ở miền núi phía Bắc, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp

Mưa lũ ở miền núi phía Bắc, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp

VOV.VN -Mưa lớn đã khiến hàng chục hộ dân sống trong vùng nguy hiểm phải di dời khẩn cấp, nhiều hec-ta lúa và hoa màu của người dân bị mất trắng.

Hơn 2.500 hộ dân ở Yên Bái phải di dời tạm thời do mưa lũ
Hơn 2.500 hộ dân ở Yên Bái phải di dời tạm thời do mưa lũ

VOV.VN -Mưa lớn kéo dài gây ngập úng, chia cắt nhiều thôn tại TP Yên Bái. Hiện có trên 2.500 hộ dân nơi đây bị ảnh hưởng, phải di dời tạm thời.

Hơn 2.500 hộ dân ở Yên Bái phải di dời tạm thời do mưa lũ

Hơn 2.500 hộ dân ở Yên Bái phải di dời tạm thời do mưa lũ

VOV.VN -Mưa lớn kéo dài gây ngập úng, chia cắt nhiều thôn tại TP Yên Bái. Hiện có trên 2.500 hộ dân nơi đây bị ảnh hưởng, phải di dời tạm thời.