Cách ly 8 người tiếp xúc với BN 166 dương tính SARS-CoV-2 ở Quảng Bình

VOV.VN -Ngành y tế tỉnh Quảng Bình đã tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 8 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 166 mắc Covid-19.

Chiều nay (30/3), Ngành Y tế tỉnh Quảng Bình phát hiện 7 trường hợp ở khu cách ly tập trung huyện Lệ Thủy hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 166 mắc Covid-19.

Khu cách ly tập trung thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng phát hiện 1 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 166 và đã đưa vào cách ly tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cuba Đồng Hới.

Được biết, Bệnh nhân thứ 166 là nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân sống tại Thái Lan, về Việt Nam ngày 20/03/2020.

Bệnh nhân được chuyển về khu cách ly Sư đoàn 241, tỉnh Ninh Bình, mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 26/03/2020.

Trước diễn biến của dịch Covid-19, tỉnh Quảng Bình đang khảo sát để mở rộng thêm các khu cách ly tập trung tại các khách sạn, cơ sở lưu trú. Ngành y tế tỉnh này cũng đang nâng cấp phòng an toàn sinh học cấp 2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, sớm lắp đặt và triển khai xét nghiệm toàn thể người cách ly tập trung theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, ngành Y tế đang đề xuất việc cách ly y tế tập trung tại xã, phường, thị trấn các trường hợp trở về từ Bệnh viện Bạch Mai dưới 14 ngày (kể cả người thăm nuôi) thay vì cách ly tại nhà.

Ông Cường chia sẻ thêm, hiện Sở đã trưng dụng thêm một số cơ sở làm địa điểm cách ly tập trung như trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học trên tinh thần yêu cầu bắt buộc tất cả các đơn vị chấp hành khi có yêu cầu trưng dụng. Mở rộng thêm cách ly tập trung về các xã. Chuẩn bị sẵn sàng phương án để huy động thêm lực lượng y tế ngoài công lập đặc biệt là cán bộ y tế nghỉ hưu, cán bộ y tế ngoài công lập trên địa bàn tỉnh có thể tham gia vào phòng chống dịch khi cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp 2 tháng 4 và 5/2020
Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp 2 tháng 4 và 5/2020

VOV.VN -Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả để tránh tụ tập đông người trong mùa dịch Covid-19.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp 2 tháng 4 và 5/2020

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp 2 tháng 4 và 5/2020

VOV.VN -Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả để tránh tụ tập đông người trong mùa dịch Covid-19.

Nạn nhân thứ 4 trong vụ anh trai đốt nhà em gái ở Hưng Yên đã tử vong
Nạn nhân thứ 4 trong vụ anh trai đốt nhà em gái ở Hưng Yên đã tử vong

VOV.VN - Sau nhiều nỗ lực điều trị nhưng vết thương quá nặng, đến ngày 29/3 nạn nhân thứ 4 (8 tuổi là cháu ông M) đã tử vong.

Nạn nhân thứ 4 trong vụ anh trai đốt nhà em gái ở Hưng Yên đã tử vong

Nạn nhân thứ 4 trong vụ anh trai đốt nhà em gái ở Hưng Yên đã tử vong

VOV.VN - Sau nhiều nỗ lực điều trị nhưng vết thương quá nặng, đến ngày 29/3 nạn nhân thứ 4 (8 tuổi là cháu ông M) đã tử vong.

Dịch Covid-19 tại Hà Nội đang âm ỉ và bắt đầu lan ra diện rộng
Dịch Covid-19 tại Hà Nội đang âm ỉ và bắt đầu lan ra diện rộng

VOV.VN - Bệnh viện Bạch Mai đã liên quan lây nhiễm đến 5 tỉnh, thành phố và 20 quận, huyện của Hà Nội.

Dịch Covid-19 tại Hà Nội đang âm ỉ và bắt đầu lan ra diện rộng

Dịch Covid-19 tại Hà Nội đang âm ỉ và bắt đầu lan ra diện rộng

VOV.VN - Bệnh viện Bạch Mai đã liên quan lây nhiễm đến 5 tỉnh, thành phố và 20 quận, huyện của Hà Nội.