Cần cơ chế đặc thù hỗ trợ hơn 200.000 người lao động bị nợ BHXH

VOV.VN - 200.000 người bị nợ BHXH sẽ không được hưởng lương hưu, chế độ thai sản khi sinh con; Họ bị mất đi nhiều quyền lợi chính đáng khi xảy ra các rủi ro như tai nạn lao động, ốm đau, thôi việc hay nghỉ việc…Do đó, nhà nước cần có cơ chế đặc thù để hỗ trợ đối tượng này.

Số liệu của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho thấy, đến hết tháng 10 vừa qua, tổng số tiền doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp trong cả nước khoảng 14.650 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4.160 tỷ đồng không có khả năng thu hồi do doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc chủ doanh nghiệp trốn ra nước ngoài.

Theo cơ quan này, nguyên nhân là do doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, ý thức tuân thủ pháp luật chưa cao, chế tài xử phạt theo quy định hiện hành chưa đủ sức răn đe. Trong khi hàng tháng, người sử dụng lao động đều khấu trừ tiền lương của người lao động các khoản bảo hiểm, nhưng lại không thực hiện nghĩa vụ đóng khoản này cho cơ quan bảo hiểm.

Hệ lụy là 200.000 người lao động bị nợ BHXH. Điều nãy cũng đồng nghĩa từng ấy con người gặp khó khăn, không được hưởng lương hưu, chế độ thai sản khi sinh con; Họ phải chịu nhiều thiệt thòi, mất đi nhiều quyền lợi chính đáng khi xảy ra các rủi ro như tai nạn lao động, ốm đau, thôi việc hay nghỉ việc… Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là điều bất công khó chấp nhận, phải được xử lý thỏa đáng, nghiêm minh những doanh nghiệp trốn đóng BHXH.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, một trong những vấn đề được tổ chức Công đoàn đặc biệt quan tâm và mong muốn giải quyết dứt điểm là kiến nghị giải quyết quyền lợi BHXH của công nhân, người lao động, trọng tâm nhất là việc kiến nghị giải quyết quyền lợi cho 200.000 lao động bị nợ BHXH.

Ông Hiểu trăn trở, vấn đề căng thẳng nhất với người lao động là tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm đang có chiều hướng gia tăng. Song song với đó, tình trạng lao động bị nợ đóng BHXH cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của nhóm người này. Hơn 200.000 người bị nợ BHXH sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi, ảnh hưởng đến quyền lợi an sinh xã hội, khi về hưu họ không biết sẽ sống bằng gì, trông cậy vào đâu.

Cần chế tài xử lý nghiêm doanh nghiệp trốn đóng BHXH

TS. Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, hiện nay, nhiều doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH và một số chủ doanh nghiệp bỏ trốn khỏi Việt Nam, kể cả các doanh nghiệp FDI, dẫn đến tình trạng nợ đọng BHXH của người lao động lên đến hơn 200.000 người và kéo dài từ nhiều năm nay. Việc này sẽ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Người lao động tham gia BHXH nhưng không được giải quyết các chế độ ngắn hạn như ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản và cũng không thực hiện được các chính sách giải quyết trợ cấp thất nghiệp, giải quyết chế độ hưu trí, tử tuất cho họ. Đây là vấn đề rất bức xúc, Chính phủ đã có ý kiến, Quốc hội cũng nêu nhiều lần. Mới đây, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cũng đã có ý kiến phải xử lý vấn đề này và cần phải sớm có giải pháp để giải quyết chế độ cho hơn 200.000 người lao động bị nợ đọng BHXH.

Theo đó, với trường hợp doanh nghiệp đã nộp vào quỹ BHXH rồi sau đó mới bị phá sản thì phải trả cho người lao động từ nguồn quỹ này. Còn với trường hợp người lao động đã nộp BHXH cho doanh nghiệp nhưng chủ sử dụng lao động lại “ăn chặn”, không nộp vào BHXH thì phải xem xét các trường hợp cụ thể để xử lý, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

“Luật bảo hiểm Việt Nam đã quy định vấn đề nợ, trốn đóng BHXH không giải quyết được quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động thì Chính phủ phải có phương án báo cáo để xử lý những vấn đề này. Có 2 phương án đặt ra, phương án thứ nhất là những người tham gia BHXH đã đóng cho chủ doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp bỏ trốn, không đóng cho BHXH, dẫn đến người lao động không được thanh toán các chế độ BHXH kể cả ngắn hạn và dài hạn, thì cần có giải pháp tổng hợp để giải quyết chính sách cho người lao động. Phương án thứ 2, có thể dùng quỹ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hoặc có thể lấy ngay trong quỹ bảo hiểm xã hội bởi quỹ thất nghiệp đang còn tồn dư rất nhiều”, ông Bùi Sỹ Lợi nêu quan điểm.

Cũng theo ông Lợi, trường hợp người lao động chưa đóng BHXH và chủ sử dụng lao động lại cũng không đóng thì rõ ràng người lao động chưa được tham gia BHXH. Trách nhiệm này thuộc về cơ quan quản lý người lao động, tức doanh nghiệp không thu của người lao động và cũng không đóng 14% cho người lao động, do đó, cơ quan BHXH không có danh sách những người này và không có căn cứ để thanh toán cho người lao động.

Chính vì vậy, Nhà nước phải có giải pháp để giúp người lao động vì chủ sở hữu lao động đã bỏ trốn, không còn ai để lo cho người lao động: “Theo tôi, phải có danh sách cụ thể của 200.000 trường hợp lao động này. Cần chốt số, chốt năm, chốt ngày, chốt tháng, chốt số năm đóng BHXH của họ và mức đóng như thế nào, như vậy mới có căn cứ để giải quyết được. Phải tập trung xử lý dứt điểm cho người lao động, không nên để kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động”.

Về tình trạng doanh nghiệp trốn đóng BHXH cho người lao động, ông Lợi cho rằng, các chủ doanh nghiệp sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp có quan hệ lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà không đóng BHXH cho người lao động thì cần phải có chế tài xử lý những doanh nghiệp này một cách nghiêm minh, dứt khoát.

Cùng với đó, cần cải cách thủ tục hành chính. Người lao động đóng 8% và ký tá đàng hoàng, cơ quan BHXH có thể trực tiếp thu 8% đó, còn 14% là của chủ sử dụng lao động. Chủ sử dụng lao động phải có trách nhiệm đóng cho BHXH, nếu không đóng thì dừng việc tham gia BHXH của doanh nghiệp đó và bắt buộc xử lý vi phạm hành chính. Nếu doanh nghiệp không thực hiện thì phải đề nghị dừng giấy phép hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó, có như vậy mới đảm bảo được quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

“BHXH bắt buộc là phải xử lý theo pháp luật nếu doanh nghiệp vi phạm pháp luật. Doanh nghiệp đã tham gia vào quá trình sản xuất, đóng 14% BHXH, Nhà nước đã hỗ trợ 25% thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp không phải đóng thuế. Được hỗ trợ như vậy thì doanh nghiệp phải thấy được trách nhiệm của mình. Nếu không xử lý một cách nghiêm minh thì tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH sẽ trở thành vấn nạn muôn thuở. Với nút thắt như thế này thì chúng ta không thể có chính sách xã hội, BHXH toàn dân được và cũng không thể đảm bảo an sinh xã hội cho người dân được. Đây là điều rất bức xúc hiện nay và nó cản trở động lực để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, ông Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm gì để bảo hiểm xã hội thực sự là chỗ dựa cho người lao động?
Làm gì để bảo hiểm xã hội thực sự là chỗ dựa cho người lao động?

VOV.VN - Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết tháng 9/2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội khoảng trên 17,5 triệu người tăng 8.000 người so với năm 2022. Dự kiến cả năm 2023 có trên 18,7 triệu người tham gia BHXH, đạt 40% lực lượng lao động trong độ tuổi. Khách mời là ông Lê Đình Quảng, phó trưởng Ban Chính sách pháp luật (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).

Làm gì để bảo hiểm xã hội thực sự là chỗ dựa cho người lao động?

Làm gì để bảo hiểm xã hội thực sự là chỗ dựa cho người lao động?

VOV.VN - Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết tháng 9/2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội khoảng trên 17,5 triệu người tăng 8.000 người so với năm 2022. Dự kiến cả năm 2023 có trên 18,7 triệu người tham gia BHXH, đạt 40% lực lượng lao động trong độ tuổi. Khách mời là ông Lê Đình Quảng, phó trưởng Ban Chính sách pháp luật (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).

Rút bảo hiểm xã hội một lần: Người lao động thiệt đủ đường
Rút bảo hiểm xã hội một lần: Người lao động thiệt đủ đường

VOV.VN - Theo các chuyên gia, số lượng người lao động ồ ạt rút BHXH một lần trong thời gian qua là thực trạng đáng báo động, điều này đồng nghĩa khi về già, người lao động không có lương hưu và mất nhiều quyền lợi an sinh khác.

Rút bảo hiểm xã hội một lần: Người lao động thiệt đủ đường

Rút bảo hiểm xã hội một lần: Người lao động thiệt đủ đường

VOV.VN - Theo các chuyên gia, số lượng người lao động ồ ạt rút BHXH một lần trong thời gian qua là thực trạng đáng báo động, điều này đồng nghĩa khi về già, người lao động không có lương hưu và mất nhiều quyền lợi an sinh khác.

Sẽ chuyển hồ sơ để xử lý hình sự những đơn vị chây ì đóng bảo hiểm xã hội
Sẽ chuyển hồ sơ để xử lý hình sự những đơn vị chây ì đóng bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Trước thực trạng nhiều đơn vị, doanh nghiệp chây ì đóng bảo hiểm xã hội, kiện ra toà án xử lý không hiệu quả, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông đang lên phương án chuyển hồ sơ để xử lý hình sự một số đơn vị, doanh nghiệp.

Sẽ chuyển hồ sơ để xử lý hình sự những đơn vị chây ì đóng bảo hiểm xã hội

Sẽ chuyển hồ sơ để xử lý hình sự những đơn vị chây ì đóng bảo hiểm xã hội

VOV.VN - Trước thực trạng nhiều đơn vị, doanh nghiệp chây ì đóng bảo hiểm xã hội, kiện ra toà án xử lý không hiệu quả, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông đang lên phương án chuyển hồ sơ để xử lý hình sự một số đơn vị, doanh nghiệp.