Cần làm rõ hành vi tiêu cực trong xử lý vi phạm trật tự đô thị ở Sơn La

VOV.VN -Hành vi xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè ở TP Sơn La của những cán bộ thực hiện nhiệm vụ đã gây bức xúc trong dư luận.

Thoải mái bán hàng trên vỉa hè nhiều năm nay, nhưng những người bán đồ ăn sáng tại khu vực phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La lại không bị nhắc nhở, xử lý hay tịch thu hàng hóa. Sáng sáng thì hàng xôi, chiều thay vào đó là người bán xổ số. Kẻ bán, người mua tràn ra cả lòng đường ngay ngã tư đông đúc. Lý do mà những người bán hàng đưa ra thật đơn giản.

Những hàng xôi sáng vô tư ngồi trên vỉa hè, ngay gần ngã tư đông đúc.

“Tất cả dãy này và hàng xôi bên kia đường cũng đóng theo tháng hết, hàng tháng nộp 300.000 đồng, trong khi đó ngồi trong chợ lệ phí cũng có 90.000đ/ tháng. Như dãy trên, đội bán xổ số đều đóng là 200.000đ/tháng. Lúc nào họ cũng kêu không có biên lai, bảo là đợi người ký biên lai, nhưng chưa bao giờ có biên lai”- một người bán hàng nói.

Một người bán hàng khác cũng cho biết, để yên ổn bán hàng và không bị đuổi, mỗi người đều phải nộp cho họ 300.000đ/tháng. “Mình biết là mình rõ ràng là sai nhưng còn may là họ còn nhận. Họ không nhận thì không biết làm thế nào”.

Bán hàng rong trên vỉa hè, người mua dừng xe ngay dưới lòng đường rất nguy hiểm.

Không riêng phường Quyết Thắng, người bán hàng trên vỉa hè khu vực gần chợ trung tâm, phường Chiềng Lề cũng phải nộp tiền cho phường để không bị xử lý.

“Mình mà tràn ra đường thì mình mới đi làm luật với họ, nếu mà ngồi gọn vào trong thì không mất đồng nào. Mỗi lần lên làm luật là đóng luôn 1.200.000đ/năm. Bên này là phường họ thu”- người bán hàng ở phường Chiềng Lề nói.

Làm việc với phóng viên VOV, ông Lò Thanh Thủy, Phó Phòng kiêm đội trưởng đội quy tắc đô thị Thành phố Sơn La cho biết: Theo quy định với cán bộ thuộc đội quy tắc thành phố hay tổ quy tắc đô thị phường khi xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị, bán hàng rong đều phải lập biên bản xử lý vi phạm, có quyết định xử phạt với từng trường hợp cụ thể, đặc biệt là không được trực tiếp thu tiền. Nếu cán bộ có hành vi tiêu cực đúng như dư luận phản ánh là hoàn toàn làm sai.

Quán nhậu để xe lấn chiếm lòng đường, thậm chí đặt luôn bàn nhậu dưới lòng đường

“Việc này đương nhiên là sai, vì việc thu tiền là không được phép. Vi phạm hành lang vỉa hè thì không được thu tiền, người dân cũng sai và cán bộ trực tiếp xử lý cũng sai. Nếu phường làm thì đưa về phường, nếu vi phạm phải có quyết định xử phạm hành chính và nộp tiền vào kho bạc Nhà nước”- ông Lò Thanh Thủy cho biết.

Từ những phản ánh của người dân và dấu hiệu "làm tiền" đối với người lấn chiếm vỉa hè bán hàng của cán bộ thực thi nhiệm vụ, thành phố Sơn La cần kiểm tra rà soát lại hoạt động của Đội trật tự quản lý đô thị; tổ quy tắc đô thị các xã, phường trên địa bàn, nếu có sai phạm cần xử lý nghiêm. Những hành vi sai trái này đã diễn ra một thời gian dài, vậy số tiền thu được từ hoạt động bất minh trên sẽ được chia cho những ai? Ai đứng đằng sau chống lưng "bảo kê" cho hành vi sai trái này? Đây cũng là những câu hỏi mà dư luận cần câu trả lời thỏa đáng từ chính quyền thành phố Sơn La./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Hà Nội lệnh phải xử nghiêm 14 loại vi phạm trật tự đô thị
Chủ tịch Hà Nội lệnh phải xử nghiêm 14 loại vi phạm trật tự đô thị

VOV.VN - Trong bài phát biểu hôm 4/3 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã liệt kê 14 đối tượng lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị.

Chủ tịch Hà Nội lệnh phải xử nghiêm 14 loại vi phạm trật tự đô thị

Chủ tịch Hà Nội lệnh phải xử nghiêm 14 loại vi phạm trật tự đô thị

VOV.VN - Trong bài phát biểu hôm 4/3 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - Nguyễn Đức Chung đã liệt kê 14 đối tượng lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị.

Lấn chiếm vỉa hè ở Sơn La: Có hay không chuyện “bán” chỗ ngồi?
Lấn chiếm vỉa hè ở Sơn La: Có hay không chuyện “bán” chỗ ngồi?

VOV.VN - Người dân phản ánh về những tiêu cực trong xử lý vi phạm đô thị, những bất cập trong đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn TP Sơn La.

Lấn chiếm vỉa hè ở Sơn La: Có hay không chuyện “bán” chỗ ngồi?

Lấn chiếm vỉa hè ở Sơn La: Có hay không chuyện “bán” chỗ ngồi?

VOV.VN - Người dân phản ánh về những tiêu cực trong xử lý vi phạm đô thị, những bất cập trong đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn TP Sơn La.

Hình ảnh: Sơn La xử lý vi phạm trật tự đô thị, vỉa hè
Hình ảnh: Sơn La xử lý vi phạm trật tự đô thị, vỉa hè

VOV.VN - Sáng 5/4, TP Sơn La triển khai xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông vỉa hè.Mở đầu chiến dịch tại phường Quyết Tâm, TP Sơn La

Hình ảnh: Sơn La xử lý vi phạm trật tự đô thị, vỉa hè

Hình ảnh: Sơn La xử lý vi phạm trật tự đô thị, vỉa hè

VOV.VN - Sáng 5/4, TP Sơn La triển khai xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông vỉa hè.Mở đầu chiến dịch tại phường Quyết Tâm, TP Sơn La