Cần Thơ cập nhật những tiến bộ y khoa trong “An toàn Sản khoa”

VOV.VN -Hội nghị có sự tham dự của những chuyên gia hàng đầu trong nước và các bác sĩ, các chuyên gia đến từ Nhật Bản.
 

“An toàn Sản khoa” là điểm nhấn của Hội Nghị Khoa Học Thường Niên diễn ra tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Cần Thơ ngày 07/10, thu hút gần 800 đại biểu đến từ các bệnh viện, cơ sở y tế khu vực ĐBSCL và các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước tham dự.

Hình ảnh Phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa được chuyên gia đến từ Nhật Bản trình bày tại Hội nghị.

Hội nghị trở thành điểm hẹn y khoa chất lượng cả về chuyên môn lẫn uy tín, mở ra nhiều điểm sáng về An toàn sản khoa cho ngành y tế TP Cần Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.

Hội nghị không chỉ có sự tham dự của những chuyên gia hàng đầu trong nước mà còn có sự góp mặt và trình bày của các bác sĩ, các chuyên gia đến từ Nhật Bản.

Các kỹ thuật viên trình diễn kỹ thuật phẫu thuật nội soi.

Hội nghị thu hút hơn 40 báo cáo của các bác sĩ và chuyên gia trong các lĩnh vực: Sản – Phụ khoa, Hiếm muộn, Nam khoa, Nhi – Sơ sinh, Đa khoa, Quản lý chất lượng, Điều dưỡng...

Điểm mới năm nay, có phiên "Quản lý chất lượng bệnh viện" với các đề tài cập nhật và thu hút người tham dự. Bên cạnh đó, phiên “Hiếm muộn” được tổ chức riêng cho các đội ngũ IVF tham dự, với sự tham gia báo cáo của các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước; tạo điều kiện cho các đội ngũ y bác sĩ giao lưu, học hỏi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn.

Lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Phương Châu tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với các diễn giả tại Hội nghị.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Duy Linh – Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu cho biết: Việc liên tục cập nhật, trau dồi tri thức chuyên môn luôn là nền tảng cho định hướng phát triển, nâng cao chất lượng điều trị an toàn và sự hài lòng nơi người bệnh.

Đó là mục tiêu và nỗ lực chung không chỉ của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu mà của tất cả các bệnh viện, cơ sở y tế trong khu vực ĐBSCL.

“Bên cạnh việc hợp tác Quốc tế, nghiên cứu khoa học, bệnh viện ngày càng hoàn thiện hơn về chuỗi giá trị chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện cho người dân. Trong đó, một trong những công tác quan trọng chúng tôi tập trung đẩy mạnh đến vai trò quản lý chất lượng bệnh viện; phải làm sao đạt được những chuẩn quốc tế. Chúng tôi đang phấn đấu thực hiện những chiến lược để làm tiêu chuẩn JCI – một tiêu chuẩn về chăm sóc sức khỏe toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế”, Bác sĩ Nguyễn Duy Linh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ hội điều trị cho trẻ mắc hội chứng tự kỷ bằng y học cổ truyền
Cơ hội điều trị cho trẻ mắc hội chứng tự kỷ bằng y học cổ truyền

VOV.VN - Điều trị bệnh tử kỷ bằng phương pháp thủy châm, điện châm và cấy chỉ được Bệnh viện châm cứu Trung ương áp dụng từ năm 2013 và cho hiệu quả đáng kể.

Cơ hội điều trị cho trẻ mắc hội chứng tự kỷ bằng y học cổ truyền

Cơ hội điều trị cho trẻ mắc hội chứng tự kỷ bằng y học cổ truyền

VOV.VN - Điều trị bệnh tử kỷ bằng phương pháp thủy châm, điện châm và cấy chỉ được Bệnh viện châm cứu Trung ương áp dụng từ năm 2013 và cho hiệu quả đáng kể.

Giải Nobel Y học 2017 thuộc về 3 nhà khoa học người Mỹ
Giải Nobel Y học 2017 thuộc về 3 nhà khoa học người Mỹ

VOV.VN - Giải Nobel Y học 2017 vinh danh 3 nhà khoa học Mỹ đã có những phát hiện về cơ chế phân tử kiểm soát đồng hồ sinh học của con người.

Giải Nobel Y học 2017 thuộc về 3 nhà khoa học người Mỹ

Giải Nobel Y học 2017 thuộc về 3 nhà khoa học người Mỹ

VOV.VN - Giải Nobel Y học 2017 vinh danh 3 nhà khoa học Mỹ đã có những phát hiện về cơ chế phân tử kiểm soát đồng hồ sinh học của con người.

Cặp song sinh khác cha ở Việt Nam: Chuyên gia sản khoa nói gì?
Cặp song sinh khác cha ở Việt Nam: Chuyên gia sản khoa nói gì?

VOV.VN - TS BS Lê Vương Văn Vệ: Chúng ta phải xác định thông tin người phụ nữ này làm thụ tinh ống nghiệm hay sinh con tự nhiên với chồng của mình?

Cặp song sinh khác cha ở Việt Nam: Chuyên gia sản khoa nói gì?

Cặp song sinh khác cha ở Việt Nam: Chuyên gia sản khoa nói gì?

VOV.VN - TS BS Lê Vương Văn Vệ: Chúng ta phải xác định thông tin người phụ nữ này làm thụ tinh ống nghiệm hay sinh con tự nhiên với chồng của mình?

Các bệnh viện còn giấu giếm tai biến sản khoa
Các bệnh viện còn giấu giếm tai biến sản khoa

VOV.VN - Băng huyết sau sinh chiếm 50% các trường hợp tai biến sản khoa và nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng này là do lỗi của nhân viên y tế.

Các bệnh viện còn giấu giếm tai biến sản khoa

Các bệnh viện còn giấu giếm tai biến sản khoa

VOV.VN - Băng huyết sau sinh chiếm 50% các trường hợp tai biến sản khoa và nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng này là do lỗi của nhân viên y tế.

Tổng hội Y học đề nghị Công an Hòa Bình cho bác sĩ Lương tại ngoại
Tổng hội Y học đề nghị Công an Hòa Bình cho bác sĩ Lương tại ngoại

VOV.VN - Tổng hội Y học Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh Hòa Bình cho bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại.

Tổng hội Y học đề nghị Công an Hòa Bình cho bác sĩ Lương tại ngoại

Tổng hội Y học đề nghị Công an Hòa Bình cho bác sĩ Lương tại ngoại

VOV.VN - Tổng hội Y học Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Công an tỉnh Hòa Bình cho bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại.

Nâng cao năng lực KCB ở y tế cơ sở theo nguyên lý y học gia đình
Nâng cao năng lực KCB ở y tế cơ sở theo nguyên lý y học gia đình

VOV.VN - Dự án HPET nhằm xây dựng và phát triển mạng lưới Y học gia đình trong cả nước để đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nâng cao năng lực KCB ở y tế cơ sở theo nguyên lý y học gia đình

Nâng cao năng lực KCB ở y tế cơ sở theo nguyên lý y học gia đình

VOV.VN - Dự án HPET nhằm xây dựng và phát triển mạng lưới Y học gia đình trong cả nước để đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nobel Y học 2018 thuộc về Mỹ- Nhật Bản với phương pháp trị ung thư
Nobel Y học 2018 thuộc về Mỹ- Nhật Bản với phương pháp trị ung thư

VOV.VN - Nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản đoạt giải Nobel Y học 2018 đã phát hiện ra cơ chế giải phóng các tế bào miễn dịch để chúng có thể tấn công tế bào ung thư.

Nobel Y học 2018 thuộc về Mỹ- Nhật Bản với phương pháp trị ung thư

Nobel Y học 2018 thuộc về Mỹ- Nhật Bản với phương pháp trị ung thư

VOV.VN - Nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản đoạt giải Nobel Y học 2018 đã phát hiện ra cơ chế giải phóng các tế bào miễn dịch để chúng có thể tấn công tế bào ung thư.