Cảnh báo cháy rừng ở cấp nguy hiểm, Hậu Giang tập trung phòng, chống

VOV.VN - Các đơn tham gia bảo vệ rừng ở Hậu Giang đã trang bị gần 100 máy bơm chữa cháy và hàng trăm dụng cụ phục vụ công tác chữa cháy rừng tại chỗ.

Những ngày qua, thời tiết khô hanh kéo dài, nắng nóng gay gắt, tỉnh Hậu Giang đã nâng cấp báo động cháy rừng từ cấp 3 lên cấp 4 (cấp nguy hiểm) và triển khai nhiều biện pháp cấp bách để phòng, chống cháy rừng.

Tỉnh Hậu Giang có gần 4.100ha rừng. Trong đó, Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng có diện tích hơn 2.000ha, với  gần 1.116ha thuộc khu bảo vệ nghiêm ngặt.

 Ông Trương Cảnh Tuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng.

Hiện vùng đất gò trong các khu rừng đã  khô cạn nước, lớp thực bì khá dầy từ 3-5 cm và phần dây leo trên cây cũng bắt đầu khô, chết. Mức độ khô năm nay cao hơn so với cùng kỳ  năm ngoái.

Qua kết quả kiểm tra vật liệu cháy ở các khu rừng thuộc địa bàn huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ và huyện Vị Thủy thì độ ẩm bình quân trên nền rừng hiện chỉ còn ở mức từ 15-20%.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hậu Giang đã có thông báo nâng mức cảnh báo cháy rừng từ cấp 3 lên cấp 4 (cấp nguy hiểm) trên tất cả các khu rừng trong tỉnh, đồng thời chỉ đạo các ban, ngành hữu quan, các địa phương có rừng chủ động triển khai các biện pháp phòng chống.

Ông Trương Cảnh Tuyên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: Suốt 8 năm qua, tỉnh Hậu Giang không để xảy ra tình trạng cháy rừng. Trong mùa khô năm nay, công tác này cũng được địa phương đặt lên hàng đầu.

 “Chúng tôi tập trung công tác tuyên truyền, bên cạnh đó thì chỉ đạo các chủ rừng thực hiện công tác khai thông dòng chảy của các kênh mương tích nước trữ khi mà khô thì đóng các cống yêu cầu tạm trữ nước để đảm nguồn nước, thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị liên quan đến công tác phòng cháy như máy bơm, ống dẫn, ghe, xuồng nhiên liệu, chuẩn bị tư thế sẵn sàng để phục vụ khi có sự cố xảy ra”, ông Tuyên nói.

Ông Tuyên cũng cho biết thêm, UBND tỉnh Hậu Giang cũng vừa quyết định xuất kinh phí gần 500 triệu đồng cấp cho Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng lắp đặt 2 hệ thống camera phục vụ giám sát việc phòng, chống cháy rừng.

Hiện các đơn tham gia bảo vệ rừng đã trang bị sẳn sàng 15 máy chữa cháy chuyên dùng, Ủy ban nhân dân các xã cũng huy động hơn 70 máy bơm và hàng trăm dụng cụ phục vụ công tác chữa cháy rừng tại chỗ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm người dập đám cháy rừng trên đèo Prenn ở Đà Lạt
Hàng trăm người dập đám cháy rừng trên đèo Prenn ở Đà Lạt

VOV.VN - Đám cháy rừng tại đèo Prenn (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến cho tuyến giao thông ra vào thành phố du lịch Đà Lạt bị tê liệt.

Hàng trăm người dập đám cháy rừng trên đèo Prenn ở Đà Lạt

Hàng trăm người dập đám cháy rừng trên đèo Prenn ở Đà Lạt

VOV.VN - Đám cháy rừng tại đèo Prenn (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến cho tuyến giao thông ra vào thành phố du lịch Đà Lạt bị tê liệt.

Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng trong cao điểm mùa khô
Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng trong cao điểm mùa khô

VOV.VN - Ngành lâm nghiệp Đắk Lắk, các cơ quan chức năng, và các chủ rừng đang tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống cháy rừng

Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng trong cao điểm mùa khô

Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng trong cao điểm mùa khô

VOV.VN - Ngành lâm nghiệp Đắk Lắk, các cơ quan chức năng, và các chủ rừng đang tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống cháy rừng

Nguy cơ cháy rừng tại Lào Cai đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm
Nguy cơ cháy rừng tại Lào Cai đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm

VOV.VN -Nhiều ngày qua, tại tỉnh Lào Cai nắng nóng kéo dài từ 28 – 31 độ C, độ ẩm thấp, dự báo cháy rừng toàn tỉnh ở cấp cực kỳ nguy hiểm.  

Nguy cơ cháy rừng tại Lào Cai đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Nguy cơ cháy rừng tại Lào Cai đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm

VOV.VN -Nhiều ngày qua, tại tỉnh Lào Cai nắng nóng kéo dài từ 28 – 31 độ C, độ ẩm thấp, dự báo cháy rừng toàn tỉnh ở cấp cực kỳ nguy hiểm.  

Cháy rừng ở khu bảo tồn Tà Cú, Bình Thuận
Cháy rừng ở khu bảo tồn Tà Cú, Bình Thuận

VOV.VN -Sáng 1/3, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Cháy rừng ở khu bảo tồn Tà Cú, Bình Thuận

Cháy rừng ở khu bảo tồn Tà Cú, Bình Thuận

VOV.VN -Sáng 1/3, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.